Phú Thọ: chợ đầu mối Thổ Tang tái diễn cảnh đìu hiu bất thường dịp cận Tết
Kinhtedothi - Chợ Thổ Tang (chợ Giang), một trong những chợ đầu mối lớn và sầm uất bậc nhất miền Bắc – những ngày gần đây bất ngờ rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ. Hiện tượng hiếm gặp này đang khiến không ít tiểu thương và người dân địa phương lo lắng, nhất là trong cao điểm mua bán cuối năm.
Ghi nhận ngày 12/1, phần lớn các cửa hàng kinh doanh dọc phố mới - trung tâm chợ Thổ Tang rơi vào tình cảnh cửa đóng then cài, đìu hiu vắng vẻ. Ảnh: Sỹ Hào
Phố chợ vắng lặng khác thường
Ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị ngày 12/1 cho thấy, tại khu vực chợ Giang (xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ), hàng loạt ki-ốt kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đóng cửa im lìm. Trái ngược hoàn toàn với cảnh xe cộ tấp nập, người mua kẻ bán chen chân vốn đã trở thành “đặc sản” của khu chợ đầu mối nổi tiếng này suốt nhiều năm qua.
Theo phản ánh của người dân, tình trạng vắng vẻ bắt đầu xuất hiện khoảng hơn 5 ngày trở lại đây. Nhiều hộ kinh doanh buộc phải tạm đóng cửa do lượng tiểu thương từ các địa phương khác đến lấy hàng giảm đột ngột.
“Những năm trước, cứ vào dịp cuối năm là chợ Thổ Tang hoạt động hết công suất, hàng hóa luân chuyển liên tục, thậm chí cung không đủ cầu. Nhưng từ ngày 7/1 đến nay, khách lấy hàng thưa hẳn, khiến nhiều cơ sở kinh doanh rơi vào cảnh ế ẩm” - bà Nguyễn Thị Quý, cư dân khu phố mới xã Thổ Tang chia sẻ.
Tình trạng các tiểu thương ở chợ đầu mối Thổ Tang đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh dịp giáp Tết như hiện nay được cho là khá bất ngờ. Ảnh: Sỹ Hào
Theo bà Quý, chi phí kinh doanh tại khu vực này rất cao. Giá thuê mặt bằng phổ biến từ 150 - 200 triệu đồng/ki-ốt/ (diện tích khoảng 100m²), chưa kể chi phí thuê nhân công, điện nước… Việc buôn bán đình trệ kéo dài khiến nhiều hộ kinh doanh đứng trước áp lực lớn.
Trên tuyến phố mới - trục đường chính chạy xuyên qua chợ và các tuyến nhánh kết nối khu trung tâm thương mại của xã Thổ Tang, không khí trầm lắng bao trùm. Phần lớn các cửa hàng đóng cửa then cài, chỉ còn lác đác vài điểm bán mở cửa cầm chừng nhưng lượng khách rất thưa thớt.
Cần hướng dẫn rõ để tiểu thương yên tâm kinh doanh
Một số tiểu thương cho rằng, nguyên nhân khiến hoạt động mua bán chững lại có thể liên quan đến việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra trong thời gian gần đây. Từ đầu tháng 1/2026 đến nay, đã có hàng chục hộ kinh doanh được kiểm tra về nguồn gốc hàng hóa, thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.
“Không chỉ bạn hàng từ nơi khác ngại về lấy hàng, ngay cả các hộ kinh doanh tại chợ cũng rất hoang mang. Trước đây chúng tôi đóng thuế khoán, nhưng nay chính sách thuế thay đổi, nhiều người lo bị truy thu qua tài khoản. Bên cạnh đó, việc yêu cầu kê khai, chứng minh nguồn gốc hàng hóa tồn kho từ nhiều năm trước là rất khó, thậm chí bất khả thi với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ” - ông Nguyễn Hữu Tri, cư dân xã Thổ Tang bày tỏ.
Các tiểu thương bày tỏ các ý kiến mong muốn cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế để họ chấp hành, và yên tâm sản xuất kinh doanh. Ảnh: Sỹ Hào
Thời điểm hiện nay cũng là giai đoạn các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và thất thu thuế. Tại Thổ Tang, đã có một số trường hợp vi phạm bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Nhiều tiểu thương cho rằng, việc tăng cường quản lý thị trường là cần thiết, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, do chưa nắm rõ các quy định, chính sách mới, người dân rất cần được tập huấn, hướng dẫn cụ thể để hiểu đúng, làm đúng, tránh tâm lý lo lắng dẫn đến việc ngừng kinh doanh.
Hai lần “chững nhịp” trong chưa đầy một năm
Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Khổng Đình Trưởng, Chủ tịch UBND xã Thổ Tang cho biết, chính quyền địa phương đã nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc của bà con tiểu thương.
“Từ ngày 10/1/2026 đến nay, UBND xã đã tiếp nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh tại chợ. Hiện địa phương đang tổng hợp để báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Dự kiến, thời gian tới sẽ tổ chức buổi làm việc với các tiểu thương, có sự tham gia của lực lượng công an, quản lý thị trường, cơ quan thuế nhằm giải thích rõ quy định pháp luật, tạo sự đồng thuận để người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh” - ông Trưởng thông tin.
Từ cuối tháng 5/2025 đến nay, chợ Thổ Tang đã hai lần rơi vào tình trạng đìu hiu bất thường. Ảnh: Sỹ Hào
Được biết, chợ Thổ Tang hiện có hơn 1.000 hộ tiểu thương kinh doanh, là điểm trung chuyển, phân phối hàng hóa lớn cho nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Theo UBND xã Thổ Tang, khu vực này đóng góp hơn 2.000 tỷ đồng mỗi năm, chiếm khoảng 80% giá trị sản xuất của địa phương.
Thực tế cho thấy, từ cuối tháng 5/2025 đến nay, chợ Thổ Tang đã hai lần rơi vào tình trạng đìu hiu bất thường. Đợt đầu diễn ra từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6/2025 khi các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; đợt thứ hai bắt đầu từ ngày 7/1/2026 đến nay khiến chính quyền địa phương đang tìm cách giải quyết.
Việc vừa bảo đảm kỷ cương pháp luật, vừa tạo điều kiện để hoạt động thương mại tại chợ đầu mối lớn này vận hành ổn định, thông suốt đang là bài toán cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong thời gian tới.

Phú Thọ kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án nhà ở xã hội
Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực Vĩnh Phúc - nơi tập trung đông khu công nghiệp, người lao động và nhu cầu nhà ở lớn.

Phú Thọ trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án FDI mở rộng, tăng vốn 290 triệu USD
Kinhtedothi - Tỉnh Phú Thọ vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 2 dự án FDI mở rộng quy mô sản xuất với tổng vốn tăng thêm 290 triệu USD. Đây là những dự án lớn trong lĩnh vực công nghiệp điện tử – ngành công nghiệp mũi nhọn, góp phần củng cố vị thế của Phú Thọ trong chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
Kinhtedothi - Chiều 9/1, tại trụ sở Tỉnh ủy Phú Thọ, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.






