Phú Thọ: dịch tả lợn châu Phi lan rộng, hơn 36.000 con lợn bệnh bị tiêu hủy
Kinhtedothi - Tính đến ngày 4/8, bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã bùng phát tại 104/148 xã, phường trên toàn tỉnh Phú Thọ, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng số hộ có lợn mắc bệnh lên tới hơn 3.400 hộ; số lượng lợn ốm, chết vượt 36.000 con, hơn 2.100 tấn lợn bệnh phải tiêu hủy.
Phú Thọ nằm trong nhóm 5 tỉnh thiệt hại nặng nhất
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh DTLCP vừa chủ trì hội nghị khẩn cấp, nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo về tình hình và đề xuất các giải pháp ứng phó.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: LG
Theo báo cáo, tính đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh Phú Thọ đã công bố dịch DTLCP tại 60 xã, phường. Trong đó, địa bàn Hòa Bình (cũ) có 33 xã, Phú Thọ (cũ) 22 xã, Vĩnh Phúc (cũ) 5 xã. Cùng với Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa và Tuyên Quang, Phú Thọ nằm trong nhóm 5 tỉnh có thiệt hại do dịch bệnh nặng nề nhất cả nước.
Nguyên nhân được xác định chủ yếu xuất phát từ các nông hộ nhỏ lẻ, chăn nuôi tự phát, không áp dụng đầy đủ các biện pháp an toàn sinh học. Bên cạnh đó, tình trạng tái đàn ồ ạt, mua bán lợn giống không rõ nguồn gốc, vứt xác lợn bệnh ra môi trường, không thực hiện khử trùng, tiêu độc… đã tạo điều kiện cho dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.
Ngay từ đầu tháng 7/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản cảnh báo sớm, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản chủ động lấy mẫu, xét nghiệm nhanh, hỗ trợ xử lý ổ dịch. Các lực lượng chức năng như Công an, Quản lý thị trường, Thú y đã phối hợp chặt chẽ kiểm tra, xử lý nhiều vụ vi phạm như giấu dịch, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn ra môi trường.

Lực lượng chức năng thu gom, tiêu hủy lợn mắc bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ảnh: LG
Tại cấp cơ sở, các xã, phường có dịch đã tổ chức tiêu hủy lợn bệnh, phun khử trùng tiêu độc, kiểm soát chặt hoạt động chăn nuôi, giết mổ. Công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời nhằm giúp người dân hiểu rõ về bệnh, hạn chế tâm lý hoang mang và hành vi tẩy chay thịt lợn không mắc bệnh.
Tuy nhiên, công tác phòng dịch vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Đáng chú ý, hiện nay phần lớn xã, phường không còn cán bộ chuyên trách về chăn nuôi - thú y; lực lượng cán bộ bán chuyên trách không được tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Ý thức của một bộ phận người chăn nuôi còn hạn chế, vẫn tồn tại tình trạng “bán chạy” lợn bệnh, giết mổ trái phép, làm dịch bệnh lan rộng và gây khó khăn trong công tác kiểm soát.
Tăng cường phối hợp, xử lý dứt điểm ổ dịch
Trước thực tế dịch bệnh đang diễn biến nghiêm trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục công bố dịch tại các xã có lợn bệnh; triển khai thêm các điểm chốt chặn, tổ kiểm soát dịch tại cơ sở nhằm kịp thời ngăn chặn vận chuyển, giết mổ trái phép.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thiện quyết định phân công tổ chuyên môn theo mô hình đã vận hành từ tháng trước, tăng cường kết nối thông tin trong Ban chỉ đạo; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành nắm bắt diễn biến dịch, đánh giá thực trạng chăn nuôi trên địa bàn.
Với tình trạng thiếu hụt nhân lực thú y, Phó Chủ tịch đề nghị Ban Chỉ đạo báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, giao Sở Nội vụ tham mưu phương án bố trí nhân sự kịp thời để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. Đồng thời, Sở Tài chính được giao hướng dẫn các xã, phường sử dụng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống DTLCP hiệu quả.

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp liên ngành, lập chốt kiểm soát vận chuyển lợn ra vào vùng dịch tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: LG
Các ngành Công an, Quân sự, Quản lý thị trường tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ địa phương trong tiêu hủy lợn bệnh, kiểm tra, xử lý vi phạm. Ủy ban MTTQ tỉnh được giao phối hợp tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, chủ động khai báo và chấp hành các biện pháp phòng dịch.
UBND tỉnh cũng đặc biệt nhấn mạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt vào khung giờ vàng với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Mục tiêu là giúp người dân nhận thức đúng, chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch và bảo vệ đàn vật nuôi, từng bước kiểm soát dịch bệnh, khôi phục sản xuất chăn nuôi trên địa bàn.

Phú Thọ tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm
Kinhtedothi - Trong chuyến kiểm tra thực địa hàng loạt dự án đầu tư trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: tiềm năng phát triển của tỉnh là rất lớn, song để đánh thức những lợi thế đó, cần sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và quyết tâm đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược.

Phú Thọ: khống chế vụ cháy “tái diễn” tại Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam
Kinhtedothi - Chiều 1/8, Đội PCCC chuyên ngành Khu công nghiệp Bá Thiện II đã phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Phú Thọ kịp thời khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam (Khu công nghiệp Bá Thiện II, xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ).

Phú Thọ: tỉnh đầu tiên hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên và đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030
Kinhtedothi - Vượt tiến độ 30 ngày so với yêu cầu của Trung ương, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong công tác này.