Phú Thọ: làng hoa Tiền Châu nhộn nhịp vào vụ Tết
Kinhtedothi - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, làng hoa cây cảnh Tiền Châu (phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) khoác lên mình diện mạo rực rỡ với muôn sắc hoa đua nở. Không khí mua bán nhộn nhịp, niềm vui hiện rõ trên gương mặt người trồng hoa khi một mùa Tết no ấm lại về trên vùng đất được mệnh danh là “vựa hoa” nổi tiếng của Phú Thọ.
“Vựa hoa” nhộn nhịp mỗi độ xuân về
Tiền Châu vốn nổi tiếng là làng trồng hoa, cây cảnh lớn của TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ). Mỗi dịp Tết đến xuân về, nơi đây lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của thương lái từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, tìm về thu mua hoa cung ứng cho thị trường Tết.
Làng hoa Tiền Châu bước vào mùa thu hoạch. Ảnh: Ngọc Nhâm
Những ngày này, khắp làng hoa Tiền Châu luôn rộn ràng không khí vào vụ. Trên những thửa ruộng chỉ mới cách đây ít hôm còn phủ màu xanh của các luống thược dược, đồng tiền, cúc hay những khoảnh đào khẳng khiu, trơ cành sau khi trút lá, nay đã “thay áo mới”, rực rỡ sắc hồng của đào, sắc vàng của mai, xen lẫn sắc tím, trắng, đỏ của cúc, thược dược, đồng tiền…
Giữa những luống hoa nở rộ, gương mặt người trồng hoa ánh lên niềm vui khi bước vào mùa thu hoạch lớn nhất trong năm - mùa hoa Tết.
Theo nhiều chủ vườn tại Tiền Châu, năm 2025 là năm nhuận tháng 6, thời gian kéo dài hơn so với năm thường nên mùa hoa có xu hướng đến sớm. Thậm chí, từ giữa tháng 11 âm lịch, nhiều loại hoa vốn dành cho dịp Tết như đào, mai đã bắt đầu bung nở.
“Năm nhuận đòi hỏi người làm vườn phải tính toán rất kỹ thời điểm gieo trồng, điều chỉnh chế độ chăm sóc, bón phân, tưới nước… nếu không hoa sẽ nở sớm hoặc muộn, khó bán đúng dịp Tết”- một chủ vườn chia sẻ.
Hiện tại, thương lái về tận ruộng mua hoa đồng tiền của người dân làng hoa Tiền Châu với giá từ 70 - 80 nghìn đồng/khóm. Ảnh: Ngọc Nhâm
Trên mảnh ruộng rực rỡ bởi hàng trăm nghìn bông hoa các loại đang vào độ đẹp nhất, bà Vũ Thị Liễu cho biết, hiện nay, thương lái về tận ruộng mua hoa đồng tiền với giá từ 70 - 80 nghìn đồng/khóm. Hoa thược dược có giá mềm hơn, khoảng 30 - 40 nghìn đồng/khóm, mỗi khóm từ 5 - 6 nhánh hoa.
Theo bà Liễu, đây là giá bán buôn tại vườn; khi ra thị trường, giá hoa sẽ cao hơn do thương lái phải cộng thêm chi phí vận chuyển, đi lại và công chăm sóc trong quá trình tiêu thụ.
Đào Tiền Châu - thương hiệu làm nên tên tuổi làng hoa
Trao đổi với PV Báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Văn Thu, một chủ vườn lâu năm cho biết, làng hoa cây cảnh Tiền Châu từ lâu đã được xem là “vựa hoa” của tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là Phú Thọ. Hiện toàn làng có gần 200 hộ dân sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng hoa, cây cảnh.
“Người dân Tiền Châu nổi tiếng bởi kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh, đặc biệt là kỹ thuật trồng đào. Đào Tiền Châu đẹp không thua kém các làng đào nổi tiếng khác, nhờ kinh nghiệm chăm sóc của người dân cùng điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp”- ông Thu cho biết.
Hoa đào ở làng Tiền Châu đẹp không thua kém so với những vùng đào nổi tiếng. Ảnh: Ngọc Nhâm
Theo ông Thu, hiện nhiều nhà vườn đã bán những gốc đào thế cho thương lái với giá từ 3 - 4 triệu đồng/gốc. Đào cành có giá dao động từ 200 - 300 nghìn đồng/cành, tùy vào dáng thế và độ đẹp.
“Nhiều gia đình, cơ quan, đơn vị đã mua đào về trưng bày từ đầu tháng Chạp. Những năm gần đây, xu hướng thuê đào cổ thụ về chơi Tết ngày càng phổ biến, giúp người mua tiết kiệm được khoảng 50% chi phí, trong khi người bán vẫn giữ được những gốc đào quý, mang thương hiệu riêng của nhà vườn”- ông Thu nói thêm.
Khác với nhiều năm trước, thị trường hoa Tiền Châu năm nay xuất hiện thêm những xu hướng mới. Bên cạnh các loại hoa truyền thống như đào, mai, cúc, thược dược…, nhiều người tìm mua những gốc hoa gạo (hoa mộc miên) - loài cây trước kia vốn mọc hoang dại.
Với sắc đỏ thắm rực rỡ cùng ý nghĩa biểu trưng cho sự sung túc, ấm no, hoa gạo cảnh đang dần được người chơi hoa ưa chuộng, mua về trưng bày trong dịp Tết, tạo nên nét mới mẻ cho thị trường hoa xuân.
Vun đắp một làng hoa chuyên nghiệp
Ngược dòng ký ức, ông Trương Quang Minh, người có nhiều năm gắn bó với nghề trồng hoa, cây cảnh ở Tiền Châu cho biết, nghề trồng hoa tại đây hình thành cách nay khoảng 30 - 40 năm.
“Những năm 1980, người dân Tiền Châu chủ yếu trồng lúa, thu nhập rất thấp. Để cải thiện cuộc sống, nhiều thanh niên trong làng đã khăn gói đi khắp các làng hoa nổi tiếng như Tây Tựu, Ngọc Hà, Nhật Tân (Hà Nội), rồi sang cả vùng Nam Định, Hưng Yên… học hỏi kinh nghiệm, mua giống hoa, cây cảnh về trồng”- ông Minh kể.
Những năm gần đây, hoa gạo với sắc đỏ và tên gọi hàm chứa ước vọng ấm no sung túc dần trở thành xu hướng của nhiều người yêu thích cây cảnh. Ảnh: Ngọc Nhâm
Trải qua thời gian, những trai làng Tiền Châu ngày ấy đều đã sang tuổi xế chiều, nhưng bằng sự kiên trì, chịu khó và tinh thần học hỏi, những kinh nghiệm tích lũy của họ - lớp người đi trước đã được các thế hệ kế tiếp kế thừa, vun đắp, từng bước hình thành nên một làng hoa cây cảnh chuyên nghiệp, nổi tiếng gần xa. Hiện nay, nghề trồng hoa cây cảnh đang mang lại thu nhập ổn định, đời sống sung túc cho khoảng 200 hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu tại làng Tiền Châu.

Phú Thọ đón nhận nhiều tín hiệu khởi sắc ngay tháng đầu năm 2026
Kinhtedothi - Tháng 1/2026, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh Phú Thọ ước tăng 1,81% so với tháng 12/2025 và tăng 49,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 49,17%. Đây là tín hiệu tích cực, tạo đà quan trọng để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.
Phú Thọ: cưỡng chế giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư phát triển đô thị phường Hùng Vương
Kinhtedothi - Sáng 28/1, phường Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ) tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với 5 hộ thuộc Dự án đầu tư phát triển đô thị tại phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ).

Phú Thọ thống nhất tổ chức 15 điểm bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán 2026
Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ đồng ý với đề xuất về việc tổ chức thêm các điểm bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo đó, đêm giao thừa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ có 3 điểm bắn pháo hoa nổ quy mô cấp tỉnh và 12 điểm xã, phường.





