Phú Thọ: mưa lớn do bão số 3 gây thiệt hại, hơn 340 hộ dân phải sơ tán
Kinhtedothi - Ngày 22/7, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của bão số 3 (WIPHA), trên địa bàn đã xảy ra mưa to đến rất to, gây thiệt hại về nhà cửa, nông nghiệp, thủy lợi và làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại nhiều khu vực.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão. Ảnh Công an Phú Thọ
Chính quyền các địa phương đã chủ động tổ chức sơ tán khẩn cấp 343 hộ dân khỏi các điểm xung yếu có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân.
Một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như xã Cao Sơn 134mm, Tu Lý 129,2mm, Xuân Lãng 125,6mm, Lương Nha 122,6mm, Cao Phong 109,4mm...
Thiệt hại ban đầu ghi nhận về nhà ở, có 12 hộ dân tại các xã Minh Đài, Yên Thủy và Cao Dương bị tốc mái, sạt lở đất tràn vào nhà; hơn 5.700m² hoa màu bị ngập úng, đổ rạp tại các xã Tam Sơn và phường Kỳ Sơn; Đập tràn Hồng Kiên (xã Minh Đài) bị sạt lở 20m² tràn, 50m² bờ kè; Hồ Nà Ai (xã Tân Lạc) bị vỡ cánh tràn, khối lượng đất sạt khoảng 100m³. Ước tính tổng thiệt hại lên tới khoảng 300 triệu đồng.
Trong 4 giờ qua (từ 10h đến 14h ngày 22/7), mưa tiếp tục diễn ra trên diện rộng, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa từ 60 - 80mm. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã đạt hoặc vượt ngưỡng bão hòa (trên 85%), làm tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, đặc biệt tại các sườn dốc và ven suối.
Dự báo trong những ngày tới, Phú Thọ tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa tích lũy phổ biến 20 - 50mm, một số nơi trên 100mm. Các khu vực có nguy cơ cao gồm các xã, phường thuộc các huyện Tân Lạc, Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Sơn, Mai Châu, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Yên Thủy...
Cơ quan chuyên môn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất tại Phú Thọ ở mức 1 – mức có thể gây thiệt hại đến đời sống, sản xuất và công trình hạ tầng.
Trước tình hình trên, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra công tác ứng phó bão; huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán, ổn định chỗ ở cho người dân. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình đã triển khai lực lượng, vật tư xử lý sự cố sạt lở tại các điểm xung yếu như dốc nước tràn số 3.
Các địa phương tiếp tục được yêu cầu tăng cường theo dõi, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao; chủ động phương án sơ tán, ứng phó khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Tỉnh Phú Thọ: giải cứu con tin an toàn trong vụ bắt giữ người trái pháp luật
Kinhtedothi - Rạng sáng 21/7, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Mai Đức Giang để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra vào đêm 20/7 tại khu vực cầu Ngọc Tháp, xã Hiền Quan.

Phú Thọ: giải cứu con tin an toàn trong vụ bắt giữ người trái pháp luật
Kinhtedothi - Rạng sáng 21/7, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Mai Đức Giang để làm rõ hành vi bắt giữ con tin xảy ra vào đêm 20/7 tại khu vực cầu Ngọc Tháp, xã Hiền Quan.
Phú Thọ sau sáp nhập: mở rộng không gian công nghiệp, thúc đẩy thu hút đầu tư
Kinhtedothi - Việc hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình thành tỉnh Phú Thọ mới đã mở ra không gian phát triển kinh tế rộng lớn, giúp tối ưu hóa nguồn lực, thu hút đầu tư hiệu quả và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất.