Phú Thọ: người dân phường Phúc Yên phản ánh về dự án Công viên Cửa Nghè
Kinhtedothi - Dự án Công viên cây xanh Cửa Nghè (Công viên Cửa Nghè) được triển khai tại khu dân cư Cả Đông, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, với tổng mức đầu tư hơn 32,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm (2023-2025). Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, phát sinh các ý kiến chưa đồng thuận của người dân về việc thu hồi đất nông nghiệp và quá trình tổ chức thi công.
Nhiều cư dân chưa đồng thuận với việc thu hồi đất nông nghiệp, giá đền bù và quá trình tổ chức thi công dự án Công viên Cửa Nghè. Ảnh: Sỹ Hào
Người dân mong muốn mức giá đền bù phù hợp
Trao đổi với PV, nhiều cư dân tại khu dân cư Cả Đông cho biết, tháng 5/2025 họ nhận được thông báo về việc triển khai dự án Công viên cây xanh tại khu đồng Cửa Nghè - nơi canh tác lúa hai vụ ổn định từ xưa tới nay, gắn với sinh kế của khoảng 20 hộ gia đình.
Ông Nguyễn Văn Thu, cư dân thôn Cả Đông. cho biết, người dân đã có ý kiến về việc thu hồi đất ruộng để làm công viên, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương xem xét lựa chọn vị trí khác phù hợp hơn. Lý do là: “Đây là khu đồng màu mỡ, cấy lúa hai vụ, có ý nghĩa lớn đối với đời sống của nhiều hộ dân, nên các cơ quan chức năng cần xem xét thấu tình đạt lý. Hơn nữa, vị trí này xa trung tâm, khá hẻo lánh nên không thực sự phù hợp làm dự án công viên cây xanh đô thị”.
Quá trình thi công mặt bằng Công viên Cửa Nghè, xe chở đất làm rơi đất cát trên đường khiến bụi bặm, và ô nhiễm môi trường. Ảnh: Sỹ Hào
Tuy nhiên, đến cuối tháng 8/2025, UBND phường Phúc Yên tiếp tục ra thông báo yêu cầu các hộ gia đình thực hiện kiểm đếm đất đai, tài sản, vật tư, kiến trúc, cây trồng trên đất để bàn giao mặt bằng.
Bên thửa ruộng của gia đình tại đồng Cửa Nghè hiện đã không còn có thể canh tác, bà Nguyễn Thị Năm, không giấu nổi sự buồn bã, ngậm ngùi cho biết việc đổ đất san nền thi công lấp kín các lối đi ở khu đồng khiến phần ruộng còn lại của nhiều gia đình không thể canh tác bình thường.
“Ngày xưa, người dân địa phương phải chăn nuôi lợn và quy đổi sang thóc để giao cho Nhà nước thì mới được nhận ruộng tại xứ đồng “thượng đẳng điền” này. Cứ 50kg thóc thì đổi được một sào ruộng. Hồi đó điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, nuôi lợn cũng không dễ dàng gì, đằng đẵng mấy năm trời mới gom đủ số thóc nộp để được nhận ruộng. Nhiều năm qua, phần ruộng đất của gia đình tôi một năm trồng hai vụ lúa đều đặn, thu nhập dẫu không dư dật gì nhưng nó vẫn là kế sinh nhai với những hộ gia đình chỉ sống nhờ vào nông nghiệp như chúng tôi” - bà Nguyễn Thị Năm chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Năm bên mảnh ruộng của gia đình hiện đã bị đổ đất san nền "vây kín", gây khó khăn trong canh tác. Ảnh: Sỹ Hào
Điều khiến nhiều cư dân không hiểu, đó là dự án mặc dù phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2022, nhưng mãi đến tháng 5/2025 thì chính quyền địa phương mới gặp gỡ cư dân để thông báo triển khai dự án. Cùng thời điểm này, cũng có nhiều người lạ mặt tìm đến một số hộ gia đình ngỏ ý “mua lại” phần đất mà họ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên bà con đã từ chối.
“Bên cạnh đó, một số hộ gia đình đồng ý với việc bàn giao mặt bằng thì lại có sự chênh lệch lớn về gia đền bù giữa các hộ. Có hộ được đền bù 200 triệu đồng/sào ruộng 360m2. Trong khi một số hộ khác chỉ nhận 168 triệu đồng/sào, dù cùng loại đất và chung xứ đồng. Chúng tôi không được giải thích nên không hiểu căn cứ nào để có sự chênh lệch này, nên mong muốn được công khai, minh bạch các phương án bồi thường” - ông Nguyễn Văn Thu nêu ý kiến.
Thi công đổ đất nền, san gạt mặt bằng ban đêm
Hiện nay, tại khu vực cánh đồng Cửa Nghè - nơi cư dân được thông báo sẽ thu hồi đất để thực hiện dự án Công viên Cửa Nghè đã được các bên liên quan đưa phương tiện cơ giới hoạt động vào khoảng 1-2 giờ sáng, tổ chức san gạt mặt bằng. Các hoạt động này gây tiếng ồn lớn, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của cư dân xung quanh.
Hình ảnh các phương tiện cơ giới san nền, đổ đất lúc đêm khuya tại dự án Công viên Cửa Nghè. Ảnh cắt clip người dân cung cấp.
Các cư dân cho biết thêm, khi họ lên tiếng phản đối việc đổ đất, san gạt mặt bằng vào ban đêm thì một số người liên quan đã có lời nói thách thức. Trước sự kiên quyết của người dân, những người này buộc phải tạm thời dừng các hoạt động san gạt mặt bằng trong một thời gian ngắn.
“Tuy nhiên, vào đêm 14/12/2025 những người này lại tái diễn hành vi dùng xe ô tô chở đất đổ vào ruộng lúa khu Cửa Nghè và đưa máy xúc, máy ủi san gạt từ khuya hôm trước đến tận sáng hôm sau” - ông Nguyễn Văn Chung, một cư dân khác cho biết thêm.
Cũng theo phản ảnh của người dân khu Cả Đông, nhận thấy các dấu hiệu bất thường trong triển khai thực hiện dự án, các cư dân đã phản ảnh đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ.
Ý kiến của Ban Quản lý dự án
Để có thông tin khách quan về dự án này, PV đã liên hệ với UBND phường Phúc Yên. Trao đổi với PV, ông Vũ Minh Vi, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng phường Phúc Yên khẳng định, việc các đơn vị thi công san gạt mặt bằng triển khai làm đêm là phù hợp thực tế, bởi bây giờ ở nhiều dự án đều đòi hỏi tiến độ thi công gấp rút, thậm chí nhiều công trình phải thi công nhiều ca kíp liên tục.
Đến ngày 19/12/2025, Công viên Cửa Nghè vẫn thi công trong tình trạng không có bảng công khai thông tin dự án. Ảnh: Sỹ Hào
Ông Vũ Minh Vi cũng cho biết, dự án Công viên cây xanh Cửa Nghè được triển khai trên địa bàn phường Nam Viêm, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ - nay là phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. Đây là dự án thuộc nhóm C, Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV.
Dự án có quy mô khoảng 0,97ha và một phần đất hành lang giao thông, được xây dựng theo kiểu sân chơi kết hợp đường dạo nội bộ, gồm các hạng mục: khu quảng trường trung tâm; khu vận động thể dục thể thao ngoài trời; khu vui chơi trẻ em; bãi đỗ xe, và các hạng mục hạ tầng khác như cây xanh, thảm cỏ, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng…
Trích dẫn
Theo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, tiến độ thực hiện dự án Công viên cây xanh Cửa Nghè triển khai trong thời gian 3 năm từ 2023 - 2025. Nhưng đến thời điểm hiện tại, khi năm 2025 sắp kết thúc, dự án vẫn còn ngổn ngang, gặp nhiều vướng mắc, tiếp tục bị người dân gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng đề nghị tạm dừng triển khai và nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Phú Thọ: khẳng định vai trò nòng cốt của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội
Kinhtedothi - Ngày 18/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội có sự tham gia của 248 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,6 triệu hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của phụ nữ các dân tộc trên địa bàn.
Phú Thọ: tăng trưởng kinh tế bứt phá, xếp thứ 4/34 tỉnh thành cả nước
Kinhtedothi - Năm 2025, kinh tế tỉnh Phú Thọ ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, tiếp tục khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm của tỉnh ước đạt 10,52%, vượt mục tiêu đề ra (10,3%), cao hơn mức Chính phủ giao (10%), xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ nhất trong vùng.
Phú Thọ: báo chí phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin
Kinhtedothi - Sáng 18/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý IV/2025 nhằm đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền trong năm và định hướng nhiệm vụ thời gian tới.






