Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phú Thọ: nhiều hoạt động tri ân tại khu di tích lịch sử đền Hùng

Kinhtedothi - Ngày 15/4 (mùng 7/3 Giáp Thìn), tại khu di tích lịch sử Đền Hùng diễn ra Lễ rước kiệu của 7 xã, phường, thị trấn và biểu diễn múa lân sư rồng nhằm tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Uống nước nhớ nguồn

Năm nay có 7 xã, thị trấn tham gia rước kiệu về Đền Hùng gồm: Hùng Lô; Kim Đức; Hy Cương; Chu Hóa và phường Vân Phú (thành phố Việt Trì); xã Tiên Kiên; thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao).

Nghi lễ rước kiệu về Đền Hùng ngày 15/4/2024 diễn ra trang nghiêm thành kính. Ảnh Lương Giang.  

Nghi lễ rước kiệu về Đền Hùng tái hiện lại các hình thức sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cư dân vùng đất Tổ gắn với Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Bên cạnh đó, nghi lễ tạo sự phong phú, hấp dẫn các hoạt động văn hóa dân gian trong dịp Giỗ Tổ; khơi dậy niềm tự hào lịch sử dân tộc, truyền thống văn hóa nhằm giáo dục ý thức, tinh thần đại đoàn kết và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”.

Một trong những hoạt động thu hút đông đảo người xem là chương trình trình diễn múa lân sư rồng, do CLB lân sư rồng Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) thực hiện.

Những tiết mục múa uyển chuyển, linh hoạt có sự kết hợp với âm thanh rộn ràng đã tạo nên bầu không khí tươi vui, phấn khởi tại tạo điểm nhấn cho không gian lễ hội năm nay.

Chương trình trình diễn múa Lân - Sư - Rồng thu hút đông đảo du khách theo dõi cổ vũ. Ảnh Lương Giang. 

Ông Trần Văn Dịch, Chủ nhiệm CLB cho biết, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” CLB lân sư rồng Tam Hiệp cũng như hàng triệu người dân Việt Nam hướng về đất Tổ, nguồn cội của dân tộc để tưởng nhớ công đức tổ Tiên, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Tiếp nối truyền thống “Con Rồng cháu Tiên”

Du khách về Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ được hoà mình trong không gian thành kính trang trọng của lễ rước kiệu, mà còn được hiểu thêm về tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, từ đó nhân lên tình yêu quê hương, niềm tự hào về nòi giống “Con Rồng cháu Tiên”.

Cũng trong chiều 15/4, thông tin từ Tỉnh Đoàn Phú Thọ cho biết, tham gia các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần văn hóa - du lịch đất Tổ, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội thành lập, tổ chức các đội thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ lễ hội.

Được biết Tỉnh Đoàn Phú Thọ đã huy động 2.600 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện vệ sinh môi trường, hướng dẫn, giúp đỡ du khách tại khu di tích lịch sử Đền Hùng trong 10 ngày diễn ra lễ hội. Đặc biệt là dịp cuối tuần, và trong các ngày cao điểm mùng 9 và mùng 10/3 âm lịch.

Trong ngày 9/3 âm lịch lực lượng của Hội đồng hương sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội sẽ phối hợp cùng với cán bộ khu di tích lịch sử Đền Hùng tham gia vệ sinh môi trường đến đêm để đảm bảo sạch sẽ.

Ngày 10/3 âm lịch, tỉnh đoàn huy động 1.000 Đoàn viên, thanh niên tham gia làm hàng rào mềm, phòng chống ùn tắc trong ngày tổ chức lễ Giỗ Tổ. Đồng thời, tổ chức đội hình 100 thanh niên tham gia lực lượng con cháu Lạc Hồng và 35 em thiếu nhi tham gia lễ Giỗ Tổ.

Lực lượng đoàn viên thanh niên phát huy truyền thống tương thân tương ái, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ các trường hợp khó khăn, tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Ảnh Lươn Giang. 

Tính đến nay, đã có trên 1.000 lượt Đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Nhiều hoạt động của các Đoàn viên thanh niên như giúp đỡ người già, người tàn tật, trẻ em, chỉ đường cho du khách, dọn dẹp vệ sinh môi trường… đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách trên suốt chặng đường về thăm Đất Tổ.

Các hoạt động tuyên truyền về giá trị, trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn di sản văn hóa trên quê hương đất Tổ, các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh, cũng được đẩy mạnh trong cán bộ, Đoàn viên thanh niên.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: làng chài nô nức mở biển đầu Xuân

Quảng Ngãi: làng chài nô nức mở biển đầu Xuân

19 Feb, 08:37 PM

Kinhtedothi – Tục mở biển đầu năm ở các làng chài ven biển Quảng Ngãi là nghi lễ tâm linh quan trọng, gửi gắm ước vọng của ngư dân về một năm mưa thuận gió hòa và những chuyến biển đầy ắp tôm cá.

Giữ tinh thần đạo học qua tục xin chữ đầu Xuân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Giữ tinh thần đạo học qua tục xin chữ đầu Xuân tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

19 Feb, 02:02 PM

Kinhtedothi – Dịp Tết Bính Ngọ 2026, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) rộn ràng đón dòng người nô nức về xin chữ cầu may. Mỗi nét chữ được trao đi chứa đựng ước vọng về một năm mới vạn sự hanh thông, là sợi dây kết nối linh thiêng, khẳng định sức sống bền bỉ của bản sắc văn hóa truyền thống trong lòng người dân Việt.

Nơi cá Ông lụy bờ, làng biển gửi trọn niềm tin

Nơi cá Ông lụy bờ, làng biển gửi trọn niềm tin

18 Feb, 03:35 PM

Kinhtedothi- Không chỉ là một công trình thờ tự, Lăng Vạn Nước Ngọt ở thôn Thanh Thủy (xã Vạn Tường) còn là nơi gửi gắm niềm tin, ký ức và bản sắc văn hóa của cộng đồng cư dân ven biển Quảng Ngãi suốt hơn 3 thế kỷ qua.

Cần Thơ sẵn sàng trận địa pháo hoa cho đêm giao thừa

Cần Thơ sẵn sàng trận địa pháo hoa cho đêm giao thừa

16 Feb, 07:47 PM

Kinhtedothi - Ngày 16/2 (29 Tết), Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đã chuyển thiết bị, pháo để đưa lên sà lan lắp đặt, sẵn sàng trận địa pháo hoa tầm cao (cách Công viên Sông Hậu khoảng 400 m) cho đêm giao thừa, mừng xuân Bính Ngọ 2026.

“Bản hòa tấu mùa Xuân” giữa không gian văn hóa Thủ đô

“Bản hòa tấu mùa Xuân” giữa không gian văn hóa Thủ đô

15 Feb, 09:15 PM

Kinhtedothi - Chiều 15/2, tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đã mang đến cho công chúng Thủ đô một không gian nghệ thuật ngập tràn sắc Xuân với buổi biểu diễn nhạc Jazz mang chủ đề “Bản hòa tấu mùa Xuân”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ