Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phú Thọ: phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 42/2025/QĐ-CTUBND về việc phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Quyết định được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng minh bạch, tiết kiệm, chống lãng phí và đúng pháp luật.

Giao quyền rõ ràng, trách nhiệm cụ thể

Theo đó, việc phân cấp thẩm quyền được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật hiện hành. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân cấp phải chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình trong việc quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công.

Quyết định nêu rõ, UBND cấp tỉnh và cấp xã được trao thẩm quyền quyết định trong nhiều khâu quản lý tài sản công, từ giao, khai thác, thu hồi, điều chuyển đến bán, thanh lý, tiêu hủy và xử lý tài sản công trong trường hợp mất mát, hư hỏng.

Trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ hiện được bố trí là địa điểm làm việc của một số cơ quan, đơn vị của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập. Ảnh: Sỹ Hào  

Đáng chú ý, các đơn vị sự nghiệp công lập cũng được giao thẩm quyền quyết định trong phạm vi tài sản thuộc quyền quản lý của mình, nhất là với các tài sản cố định. Tuy nhiên, một số loại tài sản đặc thù như quyền sử dụng đất, nhà làm việc, công trình sự nghiệp, tài sản khác gắn liền với đất và xe ô tô vẫn được loại trừ khỏi phạm vi phân cấp để đảm bảo quản lý chặt chẽ.

Cụ thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND cấp xã có thẩm quyền giao tài sản bằng hiện vật cho các cơ quan, tổ chức trực thuộc. Quyền khai thác tài sản công được giao cho cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp xã, ngoại trừ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Trong khi đó, thẩm quyền thu hồi tài sản công thuộc về Sở Tài chính đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, còn UBND cấp xã có thẩm quyền thu hồi tài sản công đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Quản lý tài sản công minh bạch, chống thất thoát

Quyết định mới cũng quy định rõ việc bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản công. Cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp xã và đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền bán hoặc thanh lý tài sản cố định tại đơn vị mình, với mức phân cấp cụ thể theo nguyên giá tài sản. Đối với tài sản có giá trị lớn như nhà làm việc, công trình sự nghiệp hay xe ô tô, quyết định vẫn được giữ ở cấp cao hơn để bảo đảm tính kiểm soát.

Trụ sở UBND phường Vĩnh Yên - trước đây là trụ sở UBND TP Vĩnh Yên cũ. Ảnh: Sỹ Hào 

Bên cạnh đó, UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã cũng được trao quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công của các đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được phép tự phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công của mình.

UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh việc quản lý, sử dụng tài sản công phải tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ và bảo đảm hiệu quả. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Để bảo đảm thực thi quyết định, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân cấp thẩm quyền phải tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện và công khai thông tin theo quy định của pháp luật.

Việc phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền quản lý tài sản công không chỉ giúp rút ngắn quy trình, nâng cao tính chủ động cho cơ sở mà còn tạo cơ chế giám sát chặt chẽ, minh bạch, góp phần chống thất thoát, lãng phí, sử dụng hiệu quả nguồn lực công.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Tỉnh Phú Thọ hiện có 1.021 cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Trước sáp nhập, 3 địa phương có 479 đơn vị hành chính cấp xã, sau sáp nhập chỉ còn 148. Việc giảm mạnh số xã, phường khiến nhiều trụ sở, tài sản công không còn sử dụng, cần sắp xếp lại để tránh lãng phí.

Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ đã đề xuất phương án xử lý đối với hơn 1.000 cơ sở nhà đất dôi dư, sau sáp nhập nói trên theo hướng: 116 cơ sở điều chuyển làm trụ sở cơ quan nhà nước; 291 cơ sở chuyển đổi công năng thành trường học, trạm y tế, nhà văn hóa; 228 cơ sở giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý. Tỉnh giữ mô hình 3 trung tâm hành chính vùng tại địa bàn các tỉnh cũ, nhằm tận dụng hạ tầng và giảm tải cho trung tâm mới.

Một số cơ quan như Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trường Chính trị, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động tại cả ba khu vực, nhưng xác định trụ sở chính để đảm bảo điều hành. Đến nay, 148 xã, phường đã có trụ sở làm việc, song vẫn còn hàng trăm cơ sở dôi dư đang được các địa phương nghiên cứu, lên phương án xử lý. Nếu xử lý hiệu quả, đây sẽ là nguồn lực quan trọng cho phát triển đô thị, dịch vụ công và an sinh xã hội.

Phú Thọ: thúc đẩy tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm từ nguồn vốn Trung ương

Phú Thọ: thúc đẩy tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm từ nguồn vốn Trung ương

Phú Thọ xem xét chủ trương đầu tư 2 dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng

Phú Thọ xem xét chủ trương đầu tư 2 dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cơ chế rõ ràng để kiểm soát xung đột lợi ích

Cơ chế rõ ràng để kiểm soát xung đột lợi ích

04 Nov, 05:47 AM

Kinhtedothi - Một trong những điểm mới trong Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) được nhiều đại biểu Quốc hội và dư luận quan tâm là quy định quyền của viên chức về ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”

03 Nov, 08:38 PM

Kinhtedothi – Để lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, Đảng ủy, chính quyền phường Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau) ngoài việc duy trì các buổi tiếp công dân, tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân, còn triển khai mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”. Sáng kiến này nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhiều người dân, bởi giúp chính quyền cơ sở gần dân hơn, kịp thời nắm bắt và cụ thể hóa nguyện vọng của Nhân dân.

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

29 Oct, 08:42 AM

Kinhtedothi - Không thể nói đến cải cách hành chính nếu người dân vẫn phải đi hàng chục km chỉ để nộp một bộ hồ sơ hoặc chờ đợi hàng giờ tại trụ sở công quyền. Việc Hà Nội triển khai mô hình dịch vụ công phi địa giới hành chính cùng với sáng kiến xe dịch vụ công lưu động đến các địa bàn xa trung tâm như Mỹ Đức, Minh Châu đang thể hiện bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, hướng đến một nền hành chính lấy người dân làm trung tâm, phục vụ công bằng và hiệu quả.

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

27 Oct, 02:36 PM

Kinhtedothi - Sau 1 tháng triển khai quyết liệt việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường, đến ngày 27/10/2025, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 110,5% kế hoạch đề ra với 442 trường hợp được bố trí, sắp xếp lại hợp lý, góp phần củng cố năng lực bộ máy chính quyền cơ sở sau sáp nhập.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ