Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phú Thọ: tiếp tục sắp xếp tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống hành chính Nhà nước

Kinhtedothi - Tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục tích cực triển khai sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan hành chính, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.

Giảm mạnh đầu mối, tăng tính tự chủ, chuyên nghiệp hóa quản lý

Theo Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, việc triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị, tổ chức bên trong hệ thống hành chính Nhà nước - các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước… nhằm tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, qua đó bảo đảm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt.

Tỉnh Phú Thọ tiếp tục sắp xếp tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống hành chính Nhà nước nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả, không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị, đầu mối bên trong hệ thống hành chính. Ảnh minh họa: Sỹ Hào

Trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập giảm 10 đơn vị - cụ thể, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục được tổ chức lại từ 18 trường còn 8 trường, tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo.

Ở lĩnh vực Y tế, tỉnh tiến hành sáp nhập giảm 347 đơn vị; lĩnh vực Xây dựng giảm 1 đơn vị do cổ phần hóa; lĩnh vực Văn hóa - Thông tin sắp xếp giảm 2 đơn vị, đồng thời tăng 1 đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý mới.

Đối với Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh sáp nhập giảm 2 đơn vị, nâng mức độ tự chủ cho 1 đơn vị; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực khác, sắp xếp giảm 9 đơn vị và tăng mức độ tự chủ cho 4 đơn vị; các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn cũng sẽ sắp xếp giảm 6 doanh nghiệp.

Yêu cầu đặt ra đối với việc triển khai sắp xếp đơn vị, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước là sau hợp nhất, sáp nhập theo mô hình mới phải bảo đảm hợp lý, không chồng chéo, không bỏ sót chức năng nhiệm vụ… Đây là nhiệm vụ được UBND tỉnh Phú Thọ, cùng các cơ quan liên quan xem xét thận trọng và đi đến thống nhất phương án triển khai thực hiện.

Bám sát chỉ đạo Trung ương, triển khai theo lộ trình chặt chẽ

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã yêu cầu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy được thực hiện đúng theo định hướng, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương và các quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn ở địa phương.

Các sở, ngành được yêu cầu bám sát Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 ngày 21/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 30/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan hành chính.

Ở lĩnh vực Y tế, tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành sáp nhập giảm khoảng 347 đơn vị. Ảnh minh họa: Sỹ Hào

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp xã xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thành trước ngày 10/10/2025. Sau đó, tổng hợp, thẩm định và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10/2025 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 20/10/2025.

Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ được giao tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị; đánh giá kỹ lưỡng ưu điểm, hạn chế của từng phương án; xác định rõ thẩm quyền, lộ trình, quy trình, trách nhiệm và thời gian hoàn thành của từng cấp, từng đơn vị.

Tinh gọn bộ máy gắn với công tác cán bộ và kỷ luật hành chính

Song song với công tác tổ chức, tỉnh Phú Thọ đặc biệt coi trọng việc gắn sắp xếp bộ máy với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức lâu dài. Các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phù hợp được triển khai, tạo môi trường làm việc thuận lợi để cán bộ phát huy năng lực, trình độ chuyên môn.

Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động ở cấp xã, tỉnh Phú Thọ tiến hành điều động, biệt phái gần 400 cán bộ, công chức, viên chức về làm việc tại các xã, phường nhằm bổ sung nguồn lực. Ảnh minh họa: Sỹ Hào

Trước đó, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 27/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban theo phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền). Đây được coi là nguyên tắc then chốt để nâng cao hiệu quả điều hành trong giai đoạn chuyển đổi mô hình.

Đặc biệt, tỉnh đã điều động, biệt phái gần 400 cán bộ, công chức, viên chức về làm việc tại các xã, phường nhằm bổ sung nguồn lực, tăng cường hiệu quả hoạt động ở cấp chính quyền gần dân nhất.

Việc sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập và đầu mối bên trong hệ thống hành chính nhà nước không chỉ nhằm giảm biên chế, tiết kiệm ngân sách, mà quan trọng hơn là tái cơ cấu bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân.

Phú Thọ: kinh tế duy trì đà tăng trưởng mạnh, thu hút đầu tư và sản xuất phục hồi toàn diện

Phú Thọ: kinh tế duy trì đà tăng trưởng mạnh, thu hút đầu tư và sản xuất phục hồi toàn diện

Phú Thọ: cận cảnh bên trong công ty sản xuất hàng triệu bình chữa cháy giả

Phú Thọ: cận cảnh bên trong công ty sản xuất hàng triệu bình chữa cháy giả

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cơ chế rõ ràng để kiểm soát xung đột lợi ích

Cơ chế rõ ràng để kiểm soát xung đột lợi ích

04 Nov, 05:47 AM

Kinhtedothi - Một trong những điểm mới trong Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) được nhiều đại biểu Quốc hội và dư luận quan tâm là quy định quyền của viên chức về ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”

Cà Mau: chính quyền gần dân hơn thông qua mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”

03 Nov, 08:38 PM

Kinhtedothi – Để lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, Đảng ủy, chính quyền phường Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau) ngoài việc duy trì các buổi tiếp công dân, tiếp nhận ý kiến, phản ánh của người dân, còn triển khai mô hình “Tiếp công dân tại nhà công dân”. Sáng kiến này nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của nhiều người dân, bởi giúp chính quyền cơ sở gần dân hơn, kịp thời nắm bắt và cụ thể hóa nguyện vọng của Nhân dân.

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

Phá bỏ rào cản địa lý trong giải quyết thủ tục hành chính

29 Oct, 08:42 AM

Kinhtedothi - Không thể nói đến cải cách hành chính nếu người dân vẫn phải đi hàng chục km chỉ để nộp một bộ hồ sơ hoặc chờ đợi hàng giờ tại trụ sở công quyền. Việc Hà Nội triển khai mô hình dịch vụ công phi địa giới hành chính cùng với sáng kiến xe dịch vụ công lưu động đến các địa bàn xa trung tâm như Mỹ Đức, Minh Châu đang thể hiện bước chuyển mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, hướng đến một nền hành chính lấy người dân làm trung tâm, phục vụ công bằng và hiệu quả.

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

Phú Thọ: đạt hơn 110% kế hoạch điều động, biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

27 Oct, 02:36 PM

Kinhtedothi - Sau 1 tháng triển khai quyết liệt việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường, đến ngày 27/10/2025, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 110,5% kế hoạch đề ra với 442 trường hợp được bố trí, sắp xếp lại hợp lý, góp phần củng cố năng lực bộ máy chính quyền cơ sở sau sáp nhập.

Xã Phú Nghĩa: huy động gần 1 tỷ đồng trang bị máy tính, mạng wifi từ nguồn xã hội hóa

Xã Phú Nghĩa: huy động gần 1 tỷ đồng trang bị máy tính, mạng wifi từ nguồn xã hội hóa

25 Oct, 01:23 PM

Kinhtedothi - Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Phú Nghĩa đã huy động gần 1 tỷ đồng từ xã hội hóa, để trang bị máy tính, wifi cho 36 thôn. Hiện 100% cán bộ, công chức của xã làm việc trên môi trường điện tử và Phú Nghĩa trở thành điểm sáng về chuyển đổi số (CĐS) ở cơ sở.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ