Phụ xe mua 2 kg cần sa khô về Việt Nam sử dụng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguyễn Tiến Pháp khai với nhà chức trách rằng anh này vận chuyển 2 kg cần sa khô từ Lào về quê là để sử dụng.

Khoảng 11h30 ngày 18/10, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng biên phòng và hải quan tỉnh Quảng Bình kiểm tra hành chính một xe khách biển kiểm soát Quảng Bình do tài xế Ngô Mậu Kính (43 tuổi, trú TP Đồng Hới, Quảng Bình) điều khiển.
Nguyễn Tiến Pháp khai với nhà chức trách rằng anh này vận chuyển 2 kg cần sa khô từ Lào về quê là để sử dụng.
Nguyễn Tiến Pháp khai với nhà chức trách rằng anh này vận chuyển 2 kg cần sa khô từ Lào về quê là để sử dụng.
Nhà chức trách phát hiện trên xe có 2 gói ni lông hình hộp chữ nhật, bên trong có lá cây khô được cắt nhỏ, ép chặt thành bánh. Hai gói này được giấu ngay sau ghế tài xế và được hai bao gạo đậy lên.

Qua đấu tranh, phụ xe Nguyễn Tiến Pháp (26 tuổi, trú xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khai nhận đây là cần sa khô với khối lượng khoảng 2 kg. Pháp khai số cần sa này mua tại Lào với giá 2.000 bạt Thái Lan để đưa về Việt Nam sử dụng.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ trên người phụ xe này một số tiền mặt Việt Nam, Lào và Thái Lan. Hiện Pháp bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần