Phú Xuyên đạt tỷ lệ 90% gia đình văn hóa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/1, huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2015.

Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2015, huyện Phú Xuyên có 53.008/58.384 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 90%; 104/157 làng, tiểu khu, khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa, chiếm 66%. Huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã chuẩn văn hóa NTM lên 10 xã.
Phú Xuyên đạt tỷ lệ 90% gia đình văn hóa - Ảnh 1

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá "năm 2015.
Phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh nơi công sở, cải cách thủ tục hành chính và lồng ghép trong các phong trào thi đua yêu nước khác của địa phương, đơn vị. Đến nay, toàn huyện đã có 160/225 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hoá, đạt tỷ lệ 71%.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện đã phát triển rộng khắp trong các khu dân cư, nhất là các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao. Đời sống kinh tế Nhân dân trong huyện ổn định, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự được đảm bảo; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Tại hội nghị, UBND huyện Phú Xuyên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá năm 2015”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần