Phú Xuyên gặp mặt ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8/1945 – 19/8/2015 và 10 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVAVTQ) 19/8/2005 – 19/8/2015, ngày 14/8, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu, các đồng chí nguyên Trưởng, Phó trưởng Công an huyện qua các thời kỳ.

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8/1945 – 19/8/2015 và 10 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVAVTQ) 19/8/2005 – 19/8/2015, ngày 14/8, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu, các đồng chí nguyên Trưởng, Phó trưởng Công an huyện qua các thời kỳ.
Phú Xuyên gặp mặt ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam - Ảnh 1
70 năm qua, cùng với lực lượng Công an nhân dân cả nước, Công an huyện Phú Xuyên đã từng bước trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt. Qua từng chặng đường cách mạng, lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Công an huyện luôn nêu cao tinh thần “vì nước quên thân vì dân phục vụ” lập nhiều chiến công. Lực lượng Công an huyện chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình và phối hợp với các lực lượng có liên quan tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền huyện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Công an huyện đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công; Bộ Công an tặng Cờ thi đua... Hàng năm, Công an huyện đều giữ vững Danh hiệu đơn vị quyết thắng, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Qua 10 năm, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn huyện đã phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Các hoạt động của phong trào toàn dân BVANTQ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng khu dân cư theo tiêu chí “6 không” ... Các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT được xây dựng ở các khu dân cư hoạt động ngày càng có hiệu quả. Thông qua phong trào toàn dân BVANTQ, quần chúng nhân dân đã cung cấp 3.475 nguồn tin có liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật, giúp đỡ các cơ quan chức năng điều tra khám phá và xử lý hàng trăm vụ án. Công an huyện và công an các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng, củng cố, nhân rộng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự gắn với mô hình phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 6 đồng chí, UBND thành phố khen thưởng thành tích 10 năm ngày hội TDBVANTQ cho cán bộ và nhân dân xã Đại Thắng. Bộ Công an, UBND thành phố khen thưởng 7 tập thể và 12 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Phong trào TDBVANTQ...             

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần