Phú Xuyên gia tăng số vụ cháy nổ

Bài, ảnh: Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với nhiều làng nghề truyền thống nằm rải rác trên địa bàn, dù huyện Phú Xuyên đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện các giải pháp tuyên truyền, giáo dục ý thức, nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy (PCCC), nhưng số vụ cháy, nổ xảy ra vẫn gia tăng.

Từ đầu năm 2019 đến nay, trên toàn địa bàn huyện Phú Xuyên xảy ra 17 vụ cháy, nổ làm chết 1 người, 6 người bị thương, thiệt hại hơn 4,2 tỷ đồng (tăng so với cùng kỳ trước 7 vụ, thiệt hại tăng 4 tỷ đồng). Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, làng nghề truyền thống của huyện đang dần phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất.
Mặc dù công tác diễn tập PCCC được tổ chức thường xuyên, tuy nhiên số vụ cháy nổ ở Phú Xuyên vẫn xảy ra ở mức tăng cao.
Cùng với đó, các công trình xây dựng nhà ở với mật độ tập trung dân cư đông đúc tăng, nhu cầu sử dụng nguồn nhiệt, nguồn lửa, gas, xăng dầu luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy, nổ. Điều đó đã tạo ra sự lo lắng không chỉ cho người dân mà cả với cán bộ địa phương.
Để giảm thiểu số vụ cũng như thiệt hại do cháy, nổ gây ra, ngay từ đầu năm 2019, huyện đã chỉ đạo các đơn vị như Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự, Phòng GD&ĐT… cùng 28 xã, thị trấn tăng cường hướng dẫn, tập huấn, mở 23 lớp tuyên truyền PCCC cho 1.447 người tham gia. Tuy nhiên, số vụ cháy nổ vẫn xảy ra ở mức cao. Điều này cho thấy việc tuyên truyền PCCC trên địa bàn huyện thời gian qua chưa đạt hiệu quả, ý thức, trách nhiệm của người dân cũng như cán bộ cơ sở chưa có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét.
Chia sẻ về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Ngọc Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an huyện Phú Xuyên) cho biết: Để giảm thiểu số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, từ đầu năm 2019 đến nay Đội đã rà soát, nắm tình hình, đánh giá tại 147 khu dân cư trên địa bàn, đưa vào diện quản lý 312 cơ sở có nguy cơ cháy, nổ.
Cùng với đó, kiểm tra, lập biên bản về PCCC 404 lượt cơ sở, phát hiện 1.010 tồn tại, thiếu sót về PCCC, xử phạt 41 trường hợp với hơn 33 triệu đồng. Qua đó, kiến nghị khắc phục thiếu sót nhằm giảm thiểu nguy cơ dẫn đến cháy, nổ.
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Thế Công thừa nhận, thời gian gần đây, trên địa bàn gia tăng số vụ cháy nổ, nguyên nhân chủ yếu do sự cố kỹ thuật điện và sơ suất trong sử dụng lửa. Để bảo đảm an toàn PCCC, giảm thiểu số vụ cháy, nổ trên địa bàn, UBND huyện đã xác định việc làm cần thiết hiện nay là ý thức về công tác PCCC của người lao động cần phải nâng cao; duy trì tốt hoạt động các đội PCCC tại chỗ.
Cùng với đó, đầu tư trang thiết bị, tăng cường mở lớp tập huấn, phổ biến kiến thức, lắp đặt hệ thống PCCC; cảnh báo, khuyến cáo người dân, DN đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, gas, thắp hương; hướng dẫn người dân cách thức xử lý, thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ... Đồng thời, Công an huyện được chỉ đạo tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC; cương quyết xử lý DN, hộ sản xuất cố tình vi phạm.

"Phú Xuyên có 43 làng được TP công nhận làng nghề truyền thống. Đến nay trên địa bàn có khoảng 500 DN, 6.000 hộ dân làm nghề truyền thống tại nơi ở. Do vậy, nguy cơ xảy ra cháy nổ luôn ở mức cao." - Thượng tá Nguyễn Công Hiếu - Phó trưởng Công an huyện Phú Xuyên