Phú Yên: 32 “kỵ mã” nông dân tham gia Hội đua ngựa Gò Thì Thùng
Sáng 30/1, hàng nghìn người dân và du khách tập trung tới Gò Thì Thùng, xã vùng cao An Xuân (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) xem hội đua ngựa.










Tại Hội thi, mỗi vòng đua gồm 4 ngựa tranh tài, chạy hai vòng Gò Thì Thùng (khoảng 2km). Sau đó, chọn 8 ngựa nhanh nhất vòng bảng vào tranh hai vòng bán kết. 4 ngựa nhất và nhì ở vòng bán kết được chọn vào đua chung kết để tranh giải.
Hội đua ngựa Gò Thì Thùng là một lễ hội có từ lâu đời tại Phú Yên. Hội do người dân An Xuân tự tổ chức để vui Tết vì vùng cao này khó khăn đi lại, không có nhiều trò vui xuân.
Lâu dần, nhiều địa phương có ngựa thồ ở huyện Tuy An cũng tham gia và hội đua đã được nâng thành hội xuân cấp tỉnh, tranh Cúp Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Yên.

Lễ hội Phết năm 2023 dừng tổ chức đánh trận phết
Kinhtedothi - Theo Bí thư Đảng uỷ xã Hiền Quan (huyện Tam Nông, Phú Thọ) Lưu Văn Hiệu, năm nay, Ban Tổ chức lễ hội Phết Hiền quan, chỉ tổ chức nghi lễ tại đình, không tổ chức lễ đánh trận phết.

Khánh Hòa đặt mục tiêu doanh thu du lịch năm 2023 đạt hơn 21.000 tỷ đồng
Kinhtedothi - Năm 2023, ngành du lịch Khánh Hòa lên kế hoạch đón hơn 4 triệu lượt khách lưu trú và đạt tổng doanh thu hơn 21.000 tỷ đồng.

Lễ hội Xuân Quý Mão rộn ràng trở lại
Kinhtedothi - Sau hai năm gián đoạn vì Covid-19, mùa lễ hội Xuân Quý Mão 2023 thu hút du khách thập phương, Nhân dân cùng tham gia. Năm nay, công tác tổ chức tại nhiều lễ hội đã có đổi mới để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và nâng cao đời sống tinh thần của người dân.