Phú Yên khẩn trương khôi phục dân sinh sau bão lũ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra sự việc báo Lao Động ra ngày 11/1/2010 đăng bài “Sống tạm”, phản ánh bão lũ đã đi qua hơn 2 tháng mà công tác khắc phục hậu quả ở vùng "rốn lũ" Đồng Xuân vẫn còn "giậm chân tại chỗ".

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra sự việc báo Lao Động ra ngày 11/1/2010 đăng bài “Sống tạm”, phản ánh bão lũ đã đi qua hơn 2 tháng mà công tác khắc phục hậu quả ở vùng "rốn lũ" Đồng Xuân vẫn còn "giậm chân tại chỗ".
 
Theo bài này, hiện tại huyện miền núi Đồng Xuân, ruộng đồng bị bồi lấp có nơi đến 2 mét cát, người dân không có đất sản xuất. Nhiều trường học chưa được khôi phục, học sinh phải học tạm ở các trụ sở xã. Các khu tái định cư chưa được xây dựng, phần lớn các hộ dân phải ở trong những căn lều tạm bộ hoặc đi “ăn nhờ ở đậu” nhà người thân, hàng xóm.

Nhiều công trình thiết yếu phục vụ dân sinh chưa được xây dựng lại đang làm cho cuộc sống của người dân nơi đây vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Trước tình hình khó khăn của người dân tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Phú Yên khẩn trương bố trí nhà tạm, chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán.

Nếu thông tin báo đăng đúng sự thật, tỉnh này phải có kế hoạch khôi phục lại đất sản xuất, xây dựng khu tái cư, các công trình dân sinh trong thời gian sớm nhất.

Cơn bão số 11 diễn ra hồi đầu tháng 11/2009 tràn vào các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Gia Lai, Khánh Hòa,... đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân, trong đó Phú Yên là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất với số người bị chết lên tới 65 người, 16 người mất tích và hơn 400 căn nhà bị sập hoàn toàn.

Trong bão lũ, các địa phương phía bắc tỉnh Phú Yên gồm thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An, Đồng Xuân là điểm nóng của lũ lụt, cả một vùng hạ lưu sông Ba rộng lớn, trong đó có cả thành phố Tuy Hoà đã bị ngập trong nước lũ. Vấn đề lương thực cứu đói là điều cần nhất ở thời điểm đó. Và đến nay, khi lũ đã đi qua cả tháng trời thì vấn đề cấp thiết ở tỉnh Phú Yên là tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định cuộc sống của người dân, không để xảy ra thực trạng như báo nêu vừa qua.

Kinh tế đô thị cuối tuần