Phục hồi kinh tế Đà Nẵng gặp nhiều thách thức do dịch Covid-19

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sự phục hồi kinh tế TP Đà Nẵng chưa đồng đều và gặp nhiều thách thức; nhiều lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng nặng do tác động của đại dịch Covid-19.

Thoát mức tăng trưởng âm
Báo cáo tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra sáng 2/7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tình hình thu hút đầu tư TP đạt kết quả khả quan.
Kinh tế Đà Nẵng đã thoát khỏi mức tăng trưởng âm nhưng quá trình phục hồi gặp nhiều thách thức.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết thêm, Đà Nẵng đã thống nhất điều chỉnh Chương trình Phát triển đô thị TP giai đoạn 2021 - 2030; cho chủ trương quy hoạch, chỉnh trang, mở rộng một số kiệt hẻm, tuyến đường có bề rộng lòng đường nhỏ (3,5m - 3,75m) trên địa bàn một số quận. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, thực hiện rà soát quỹ đất lớn; chỉ đạo xử lý các sai phạm ở một số dự án xây dựng chung cư.
Trên lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, Đà Nẵng tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Thường trực Thành ủy thường xuyên bố trí lịch kiểm tra thực tế tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn; qua đó kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.
Đến ngày 30/6, tổng giá trị giải ngân toàn TP đạt 2.100 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch Trung ương giao và 23% kế hoạch HĐND TP.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay, trước những khó khăn thách thức, TP đã thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ, vừa phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Lê Trung Chinh thông tin: Với nỗ lực phấn đấu cao để thực hiện chủ đề năm 2021 là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, kinh tế Đà Nẵng đang dần khôi phục và thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020, thể hiện với việc tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 đã tăng 4,99% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 1,05% so với 6 tháng đầu năm 2019.
Trong đó, khu vực dịch vụ ước tăng 5,34%, là trụ đỡ chính góp phần vực dậy nền kinh tế; khu công nghiệp và xây dựng cũng đang dần lấy lại đà tăng trưởng với mức tăng 2,85%.
“Kết quả tăng trưởng trong 6 tháng qua cho thấy sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn đã phát huy hiệu quả tích cực”, ông Lê Trung Chinh nói.
Phục hồi kinh tế gặp nhiều thách thức
Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Mặc dù TP đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh nhưng vẫn còn xuất hiện tâm lý chủ quan, lơi là ở một số nơi, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch của một số tổ chức, cá nhân chưa cao, dẫn đến nguy cơ dịch tái bùng phát, lây lan nhanh, ảnh hưởng đến thành quả chống dịch, tình hình kinh tế - xã hội TP.
“Sự phục hồi kinh tế TP chưa đồng đều và gặp nhiều thách thức. Nhiều lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng nặng do tác động của đại dịch. Tình hình lao động, việc làm, đời sống của một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn. Việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án còn chậm. Việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch. Thu tiền sử dụng đất đạt thấp, chỉ mới được gần 20% dự toán. Một số công trình trọng điểm tuy được chỉ đạo quyết liệt nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, chủ yếu do vướng mắc công tác giải tỏa, đền bù, năng lực tổ chức thi công của nhà thầu, công tác quản lý của các ban quản lý dự án”, ông Lương Nguyễn Minh Triết thẳng thắn đánh giá.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Đà Nẵng vẫn diễn biến phức tạp.
Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; tiếp tục khẩn trương tìm kiếm nguồn vaccine để tiêm chủng trên diện rộng cho người dân TP. Triển khai hỗ trợ có hiệu quả, nhanh chóng cho các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh.
Thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt được mục tiêu “khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, trong đó cần sớm báo cáo, đăng ký lịch làm việc với Thủ tướng Chính phủ và bộ, ngành để đề xuất các cơ chế, chính sách mới, những phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai, đầu tư nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển của TP.
“Chuẩn bị tốt nội dung báo cáo xin chủ trương, quan điểm của Bộ Chính trị về phương pháp, cách thức giải quyết những tồn tại của TP kéo dài nhiều năm đã được chỉ ra qua các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các bản án và nhiều vấn đề phát sinh khác. Sớm trình nội dung sửa đổi Nghị định số 144 của Chính phủ về một số cơ chế đặc thù khi thực hiện Nghị quyết số 119”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Quy hoạch TP Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch đề ra (trình Trung ương trước ngày 31/12/2021); khẩn trương triển khai các nội dung về kế hoạch thực hiện Quyết định số 359/QĐ-TTg về quy hoạch chung, nhất là việc lập quy hoạch 12 phân khu và quy hoạch chi tiết làm cơ sở xúc tiến đầu tư; khẩn trương triển khai thực hiện dự án Cảng Liên Chiểu theo quyết định của Thủ tướng.
Song song đó, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư dự kiến vào quý III/2021; sớm hoàn thành đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực để báo cáo các cấp có thẩm quyền; xin chủ trương xây dựng đề án thành lập Khu phi thuế quan TP Đà Nẵng; hoàn thành thủ tục đầu tư 3 khu công nghiệp mới (Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Nhơn và Hòa Ninh).