Phúc thẩm vụ án giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan thoát án chung thân
Tòa phúc thẩm xét thấy cần giảm án cho bị cáo Trương Mỹ Lan do có nhiều tình tiết mới, trong đó có việc đã thu hồi một phần lớn tài sản chiếm đoạt.
Sáng 21/4, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh bước vào phần tuyên án phúc thẩm đối với vụ án liên quan đến các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (giai đoạn 2).

Bị cáo Trương Mỹ Lan.
HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) tuyên giảm án tù chung thân xuống 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; giữ nguyên hình phạt 12 năm tù về tội Rửa tiền và 8 năm tù tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Tuy nhiên, tổng hợp với mức án tử hình (đã có hiệu lực pháp luật) ở giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Lan vẫn phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.
Bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - được xác định giữ vai trò chủ mưu trong cả ba tội danh. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, bị cáo Trương Mỹ Lan là người giữ vai trò chính trong toàn bộ vụ án. Với tư cách là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đồng thời chi phối hoạt động của Ngân hàng SCB, bị cáo đã chỉ đạo việc phát hành trái phiếu thông qua hệ thống công ty con, tổ chức các giao dịch khống để tạo dòng tiền giả, sau đó phân phối trái phiếu cho hàng chục nghìn nhà đầu tư.
Theo bản án sơ thẩm giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã phát hành 25 gói trái phiếu "khống" với tổng giá trị hơn 30.869 tỉ đồng, không có tài sản đảm bảo. Đến nay, dư nợ vẫn hơn 30.081 tỉ đồng, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.
Bị cáo Lan còn bị xác định là người chịu trách nhiệm chính trong việc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD (tương đương 106.000 tỉ đồng) qua biên giới, dùng nhiều thủ đoạn hợp thức dòng tiền bất hợp pháp.
Tòa xác định hành vi của bị cáo là gian dối có hệ thống, có chủ đích và đã hoàn tất hành vi lừa đảo khi các nhà đầu tư mất quyền kiểm soát tài sản. Sau khi chiếm đoạt, bị cáo tiếp tục sử dụng nhiều thủ đoạn để rút tiền mặt, che giấu dòng tiền, phục vụ các mục đích không đúng với phương án phát hành. Ngoài ra, bị cáo Lan còn chỉ đạo việc hợp thức hóa nguồn tiền tham ô từ SCB, thực hiện các giao dịch nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tổng số tiền liên quan đến hành vi rửa tiền và lừa đảo lên tới hơn 445.000 tỉ đồng, cùng với việc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ quan trọng cho bị cáo Lan. Tính đến ngày 31/3, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 8.600 tỉ đồng, và một số tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ hoàn trả cho bị cáo hơn 21.000 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo đã thể hiện thái độ hợp tác, ăn năn và chủ động khắc phục hậu quả. Đây được xem là yếu tố mới có lợi cho bị cáo nên tòa xét thấy cần giảm nhẹ hình phạt tù chung thân xuống án tù có thời hạn cho bị cáo.
HĐXX đang đưa ra quan điểm về các kháng cáo khác. Dự kiến, tòa phúc thẩm sẽ tuyên án kéo dài đến chiều 21/4.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòa phúc thẩm giai đoạn I
Kinhtedothi – Trước đó, tại bản án sơ thẩm giai đoạn I ngày 11/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 86 bị cáo, trong đó Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) mức án tử hình với 3 tội danh. Sau khi án tuyên, nhiều bị cáo kháng cáo.

Hôm nay tuyên án phúc thẩm Trương Mỹ Lan và đồng phạm
TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án phiên phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn và các đơn vị, tổ chức liên quan giai đoạn 1.

Toà cấp cao tuyên y án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan
Kinhtedothi – Ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - VTP) bị tòa án phúc thẩm giai đoạn I, tuyên y án tử hình với 3 tội danh, còn có bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị tuyên y án chung thân.