Phúc Thọ cấp sổ đỏ đạt 102% kế hoạch

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/12, HĐND huyện Phúc Thọ khóa XVIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là kỳ họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, chỉ tiêu và giải pháp năm 2015,...

Theo UBND huyện Phúc Thọ, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của chính và Nhân dân trên địa bàn, năm 2014 huyện đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu 20/20 chỉ tiêu đề ra. Trong đó, kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục có bước tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng cả năm đạt 10,5%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Nhờ áp dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giá trị canh tác nông nghiệp toàn huyện đạt trung bình 250 triệu đồng/ha, cao hơn mức bình quân của toàn TP. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25,5 triệu đồng/người/năm. Về xây dựng nông thôn mới, huyện đã có 4 xã Võng Xuyên, Thọ Lộc, Phụng Thượng, Ngọc Tảo được TP ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2014 có thêm 6 xã được công nhận.
Phúc Thọ cấp sổ đỏ đạt 102% kế hoạch - Ảnh 1
Ông Nguyễn Việt Liên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phúc Thọ cho biết, một trong những điểm nhấn của huyện Phúc Thọ trong năm qua là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân. Cụ thể, huyện được TP giao thực hiện cấp 350 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân nhưng qua xem xét tình hình thực tế, UBND huyện đã báo cáo HĐND giao bổ sung thêm 650 giấy mới. Dự kiến đến hết năm 2014, huyện sẽ cấp được 1.020 giấy, đạt 102% kế hoạch giao.

Các vấn đề văn hóa, xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn huyện cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nổi bật là các hoạt động như lễ hội chọi trâu năm 2014, tổ chức sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở 94/178 cụm dân cư với nội dung "Nông thôn mới: Văn hóa mới, con người mới" được Nhân dân đồng tình ủng hộ...

Năm 2015, huyện Phúc Thọ đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/người/năm, giải quyết việc làm cho 2.900 lao động, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu 400 giấy, có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

Theo chương trình làm việc, chiều nay (15/12), các đại biểu
HĐND huyện Phúc Thọ sẽ thảo luận ở tổ về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014, chỉ tiêu và giải pháp năm 2015, biện pháp nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp...