Phúc Thọ phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân" đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình 02 tại huyện Phúc Thọ.

Kinhtedothi - Ngày 3/3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân" đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình 02 tại huyện Phúc Thọ.

 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình trồng rau trong nhà màng, nhà lưới tại xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình trồng rau trong nhà màng, nhà lưới tại xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ.
Khi bắt tay vào triển khai Chương trình 02, Phúc Thọ là một trong những huyện có xuất phát điểm khá thấp của TP, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự đồng thuận, nỗ lực, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, đến nay huyện Phúc Thọ đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tính đến nay, toàn huyện đã có 10 xã đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân đầu người đạt 25,2 triệu đồng/người/năm (tăng 14,9 triệu đồng/người so với năm 2010), tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 2,41% (giảm 9,49% so với năm 2010)... Huyện phấn đấu hết năm 2015 có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, trở thành huyện NTM của TP.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả tích cực của huyện Phúc Thọ đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình 02 thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong năm 2015, huyện Phúc Thọ cần tiếp tục thực hiện tốt Chương trình 02, phát huy những bài học thành công đã đạt được như tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong Nhân dân. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý và thực hiện đúng quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Hai Bà Trưng, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Hai Bà Trưng, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ.
Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, huyện Phúc Thọ cần tổ chức tốt sản xuất sau dồn điền đổi thửa, ứng dụng cơ giới hóa, tiến bộ kỹ thuật, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Qua đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho người nông dân. Trong đó, huyện cần phối hợp với các sở, ngành và đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, cũng như tạo cơ chế để DN tham gia liên kết thu mua, tiêu thụ nông sản cho nông dân. Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và chăm lo tốt cho gia đình chính sách...

Trước đó, trong buổi sáng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Hai Bà Trưng (xã Hát Môn); thăm mô hình trồng rau trong nhà màng, nhà lưới của gia đình ông Vũ Văn Sáu, xã Vân Phúc và mô hình trang trại chăn nuôi gà quy mô 90.000 con của anh Nguyễn Quốc Quy, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Bằng khen của Thành ủy cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 02 của huyện Phúc Thọ.