Phúc Thọ: Tổng sản lượng lương thực đạt 60.823 tấn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phúc Thọ khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 23 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Phúc Thọ: Tổng sản lượng lương thực đạt 60.823 tấn - Ảnh 1
Theo báo cáo của Huyện ủy Phúc Thọ, trong 9 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nông nghiệp tiếp tục có bước phát triển bền vững, tổng sản lượng lương thực đạt 60.823 tấn (101% kế hoạch). Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 69,7 tỷ đồng, đạt 72%. Đến nay, huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Võng Xuyên, Thọ Lộc, Phụng Thượng, Ngọc Tảo.

Huyện đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2014 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu ngân sách đạt hoặc vượt chỉ tiêu TP giao. Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Ngọ Duy Hiểu đề nghị các ngành các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm trong 3 tháng cuối năm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng nguồn thu. Đồng thời tuyên truyền thực hiện tốt nếp sống văn minh ở khu dân cư,"Năm trật tự và văn minh đô thị", quản lý đất đai. Về văn hóa - xã hội, tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm và chuẩn bị các hoạt động tiến tới kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần