Phúc Thọ tuyên truyền luật giao thông qua “Hàng cây biết nói”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/4, tại trường Hữu nghị T78, Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với Ban Giám hiệu các trường THPT: Phúc Thọ, Vân Cốc, Ngọc Tảo và trường T78 tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trực quan bằng hình thức “Hàng cây biết nói” cho hơn 700 học sinh trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Hoàng Mạnh Phú cho biết, trong thời gian qua đã có nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn. Theo ông Phú, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới va chạm nhưng nguyên nhân chủ yếu là ý thức của người tham gia giao thông chưa cao. Qua việc gắn biển “Hàng cây biết nói” tại các trường học, lãnh đạo huyện Phúc Thọ mong muốn các em học sinh nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành luật giao thông, qua đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội. Đồng thời đề nghị Đội CSGT huyện giúp các xã, thị trấn thực hiện tốt việc thực hiện luật giao thông.

Trong 3 tháng đầu năm nay, toàn huyện Phúc Thọ xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, khiến 2 người chết, 1 người bị thương, giảm 65% so với cùng kỳ năm 2015.