TP Hồ Chí Minh:
Phường Bình Thạnh lập mô hình “Bình Thạnh e-Lắng nghe” xây dựng chính quyền vững mạnh
Kinhtedothi – Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh ra mắt mô hình “Cà phê sáng – Đại đoàn kết” và “Bình Thạnh e-Lắng nghe” vào sáng 13/11.
Lập kênh nghe ý kiến người dân, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh
Dự lễ kỷ niệm có Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh kiêm Chủ tịch Hội Nông dân TP Nguyễn Thành Trung; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất; Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh Hoàng Mai Quỳnh Hoa; lãnh đạo các ban, ngành, đại diện cấp ủy chi bộ, mặt trận 53 khu phố và người dân.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nông dân TP Nguyễn Thành Trung và Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh Hoàng Mai Quỳnh Hoa tại gian hàng trợ giá.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh Hoàng Mai Quỳnh Hoa cho biết, mô hình “Cà phê sáng - Đại đoàn kết” nhằm tạo không gian gần gũi để cán bộ, đảng viên và Nhân dân gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe, chia sẻ, góp ý, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần “Mặt trận – Vì hạnh phúc Nhân dân”. Còn mô hình “Bình Thạnh e-Lắng nghe”, là kênh tiếp nhận ý kiến, phản ánh và góp ý trực tuyến của Nhân dân phường, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng “Chính quyền lắng nghe - Mặt trận đồng hành - Nhân dân đồng thuận”.
Nhân viên nhà thuốc Long Châu tư vấn và khám, phát thuốc miễn phí cho đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất phát biểu ôn lại lịch sử hình thành, phát triển của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ gắn liền sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự trưởng thành của cách mạng Việt Nam. Cách đây 95 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, đánh dấu sự ra đời của tổ chức Mặt trận Dân tộc thống nhất đầu tiên của giai cấp công nhân và Nhân dân lao động Việt Nam. Trải qua các giai đoạn lịch sử cách mạng, tổ chức Mặt trận mang nhiều tên gọi khác nhau: Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936), Mặt trận Việt Minh (1941), Mặt trận Liên Việt (1946), MTTQ Việt Nam (từ năm 1955 đến nay).
Dù trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, MTTQ Việt Nam luôn giữ vai trò trung tâm đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không ngừng phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Từ việc nhỏ có ý nghĩa lan tỏa cả khu phố
Tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, cùng với TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, ngay từ khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường (12, 14 và 26 cũ) để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Đảng bộ, chính quyền phường Bình Thạnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Ông Phan Kim Dũng được tuyên dương “Người tốt, việc tốt”.
Thông qua lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh, người dân địa phương đã đồng lòng góp sức hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, giúp nhau từng thùng mì, túi gạo để cùng nhau vượt qua những thời điểm khó khăn do thiên tai, bão lũ. Những việc làm này càng được tô thắm thêm khi các cơ sở tôn giáo luôn chung tay, góp sức, hỗ trợ công tác an sinh, qua đó có hàng trăm suất cơm “0 đồng” nghĩa tình định kỳ hàng tháng giúp người khó khăn, hay những câu chuyện về sửa chữa nhà tình thương, nâng cấp hẻm, trồng hoa, trồng cây xanh - xây dựng tuyến hẻm, chung cư rực rỡ sắc cờ Tổ quốc trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” không chỉ là minh chứng cho tinh thần đoàn kết mà còn là những khoảnh khắc chạm đến trái tim, khắc sâu vào ký ức của mỗi người dân phường Bình Thạnh, giúp tạo nên một cộng đồng vững mạnh, đầy ắp tình làng, nghĩa xóm, kết nối thêm truyền thống đại đoàn kết, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Dịp này, Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh cũng tuyên dương 168 gương “Người tốt, việc tốt” năm 2025; trao tặng 159 phần quà đại đoàn kết cho hộ dân khó khăn. Ngoài ra, đại biểu tới dự lễ kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, còn được nhân viên nhà thuốc Long Châu tư vấn sức khỏe, khám và phát thuốc miễn phí; được cắt tóc và chăm sóc sắc đẹp miễn phí; mua hàng trợ giá…
Trao đổi với phóng viên, gương “Người tốt, việc tốt” Phan Kim Dũng (trú tại khu phố 6) cho biết, ông được tuyên dương vì cứ vào mỗi buổi sáng, ông dậy sớm để quét dọn đoạn đường trước nhà. Thấy ông Dũng làm vệ sinh đường phố, người dân trong xóm noi theo, đến nay có tới 150 hộ/500 hộ của khu phố 6, cứ mỗi buổi sáng đem chổi ra quét rác, dọn vệ sinh quãng đường trước nhà.

Công chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ” và “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” tại Côn Đảo
Kinhtedothi - Tiếp nối chuỗi hoạt động “Những ngày văn học – nghệ thuật TP Hồ Chí Minh”, Sở Văn hóa và Thể thao TP phối hợp đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan triển khai hoạt động chiếu phim miễn phí tại địa phương này nhằm phục vụ người dân.

TP Hồ Chí Minh: doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ hơn 4 tỷ đồng
Kinhtedothi - Chiều 12/11, hướng về đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 4 tỷ đồng của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TP ủng hộ bà con để khắc phục thiệt hại.

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thông qua 46 nghị quyết
Kinhtedothi – Trong 46 nghị quyết dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ diễn ra vào ngày 14/11, có nhiều nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh (cũ) sẽ được bãi bỏ.






