Phường Định Công ra quân lập lại trật tự đô thị phố Vũ Tông Phan

Công Trình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ngày 24/8 có bài: “Dẹp chợ “cóc” trên phố Vũ Tông Phan: Nguy cơ ném đá ao bèo” phản ánh việc tái diễn tình trạng mất trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên phố Vũ Tông Phan.

Sau khi báo phản ánh, ngày 25/8, Công an phường Định Công, quận Hoàng đã tổ chức ra quân lập lại trật tự đô thị trên tuyến đường này.
Công an phường Định Công tiến hành nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng lòng đường, vỉa hè.
Công an phường Định Công tiến hành nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng lòng đường, vỉa hè.
Tại buổi ra quân, Công an phường Định Công đã tiến hành nhắc nhở các hộ kinh doanh mặt phố chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về việc sử dụng lòng đường, vỉa hè. Cùng với đó, phường Định Công đã tiến hành kẻ vạch sơn vỉa hè trên tuyến và yêu cầu các hộ kinh doanh đưa hết xe máy vào phía sau vạch sơn (giáp với cửa nhà).
Lực lượng chức năng phường Định Công tiến hành kẻ vạch sơn vỉa hè.
Lực lượng chức năng phường Định Công tiến hành kẻ vạch sơn vỉa hè.
Trung tá Hồ Văn Phú – Phó trưởng Công an phường Định Công cho biết, trong thời gian tới, ngoài việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, vào giờ cao điểm công an phường sẽ bố trí lực lượng CSTT và CSKV kết hợp với lực lượng bảo vệ dân phố cắm chốt tại nút để chống tái vi phạm.
Cũng tại buổi ra quân, đại diện Công an phường Định Công kiến nghị các đơn vị có liên quan cắm lại biển phân định gianh dới giữa quận Hoàng Mai và quận Thanh Xuân. Cụ thể, đại diện Công an phường Định Công cho biết, hiện nay khu điểm cắm biển phân định gianh dới giữa hai quận không nằm đúng vị trí cột mốc gây nhầm lẫn, khó khăn cho việc quản lý địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần