Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phường Đống Đa phát huy dân chủ, góp ý sâu sắc vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Kinhtedothi - Chiều 13/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị thu hút sự tham gia sôi nổi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và niềm tin của cơ sở vào công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội.

Quang cảnh Hội nghị.

Nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh nguyện vọng của Nhân dân

Theo báo cáo của Đảng ủy phường Đống Đa, tính đến ngày 11/11/2025, toàn phường đã có 293 ý kiến góp ý gửi tới Ban tổ chức thông qua các hình thức hội nghị, sinh hoạt chi bộ và ứng dụng VNeID. Trong đó, 127 ý kiến góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị, 113 ý kiến cho Dự thảo Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới và 53 ý kiến cho Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Các ý kiến đều thống nhất cao với bố cục, phương pháp trình bày và nội dung của các dự thảo. Đáng chú ý, nhiều đại biểu đánh giá cao việc hợp nhất ba báo cáo lớn (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo về công tác xây dựng Đảng) thành một Báo cáo chính trị duy nhất trình Đại hội XIV. Đây được xem là bước tiến mang tính đột phá, giúp văn kiện cô đọng, chặt chẽ hơn. Đồng thời thể hiện tư duy mới, tầm nhìn chiến lược, tính liên thông và toàn diện giữa các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bên cạnh sự đồng thuận, các ý kiến cũng chỉ rõ những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện trong văn kiện, thể hiện rõ trách nhiệm và tâm huyết của cán bộ, đảng viên, Nhân dân phường Đống Đa đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, các ý kiến đề nghị Đảng cần quan tâm hơn đến việc quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả, bền vững. Các đại biểu cho rằng tài nguyên là sức mạnh của quốc gia, là “sự ưu đãi của thiên nhiên” cần được quản trị bằng tư duy chiến lược, tránh lãng phí và khai thác cạn kiệt như thực trạng rừng suy giảm, mỏ khoáng sản cạn dần hay vấn đề khan hiếm cát xây dựng hiện nay.

Cùng với đó, nhiều ý kiến đề nghị Đảng, Nhà nước có chủ trương mạnh mẽ hơn cho quá trình chuyển đổi số, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong “kỷ nguyên vươn mình”. Theo các đại biểu, chỉ khi toàn xã hội có nhận thức thống nhất và đầu tư thích đáng cho công nghệ, số hóa, Việt Nam mới có thể trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 như mục tiêu Đại hội XIV đề ra.

Ông Nguyễn Khắc Lợi - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 34 nêu ý kiến tại hội nghị.

Kỳ vọng đổi mới mạnh mẽ hơn trong văn kiện

Tại hội nghị, nhiều ý kiến trực tiếp của đại biểu được ghi nhận với tinh thần xây dựng, cụ thể và sâu sắc. Ông Nguyễn Khắc Lợi - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 34 cho rằng, chủ đề Đại hội XIV đã thể hiện đầy đủ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, ông đề nghị nên chỉnh sửa cụm từ “tự chủ chiến lược” trong chủ đề Đại hội thành “tự chủ, tự cường, tự tin”, nhằm thể hiện tính toàn diện, thống nhất và khẳng định tinh thần độc lập tự chủ của dân tộc trên mọi phương diện.

Đồng thời, ông Nguyễn Khắc Lợi cho rằng văn kiện cần nhấn mạnh hơn yếu tố kế thừa và phát huy giá trị lịch sử, truyền thống – nền tảng quan trọng để dân tộc “vươn mình trong kỷ nguyên mới”. Đồng thời đặc biệt quan tâm tới nội dung về phát triển văn hóa, con người Việt Nam và cho rằng phần này trong dự thảo còn ngắn gọn, chưa tương xứng với tầm vóc của nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Theo ông Nguyễn Khắc Lợi, văn hóa là nền tảng của mọi lĩnh vực nên trong văn kiện cần thể hiện rõ sự cân đối giữa phát triển văn hóa và phát triển kinh tế, coi con người là trung tâm, chủ thể của mọi sự phát triển. Bởi muốn bước vào kỷ nguyên mới, Việt Nam phải có chiến lược xây dựng con người toàn diện cả về trí tuệ, đạo đức, thể chất và thẩm mỹ từ đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Đấu - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa đánh giá cao chất lượng chuẩn bị của các dự thảo văn kiện. Ông Nguyễn Đình Đấu nhận định, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII được xây dựng công phu, có tính khái quát cao, đánh giá sát thực tế, chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ mới.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Đấu đề nghị cần bổ sung thêm số liệu cụ thể, so sánh với các chỉ tiêu nhiệm kỳ trước, giúp người dân dễ theo dõi và hiểu rõ cơ sở của những mục tiêu phát triển được nêu trong dự thảo. Ngoài ra, ông cũng nêu kỳ vọng Đảng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, kiểm soát quyền lực, phòng chống lợi ích nhóm, địa phương chủ nghĩa, bảo đảm Đảng thật sự là “đạo đức, là văn minh”.

Ông Nguyễn Đình Đấu - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa nêu ý kiến tại hội nghị.

Về lĩnh vực giáo dục – y tế – an sinh xã hội, ông Nguyễn Đình Đấu mong muốn có các quyết sách đột phá trong cải thiện chất lượng giáo dục, đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh, coi đó là nền tảng vững chắc cho sự phồn vinh của đất nước.

Là người nhiều năm công tác trong lĩnh vực phụ nữ và xã hội, bà Hoàng Thị Ái Nhiên – nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá, Dự thảo Báo cáo chính trị được xây dựng toàn diện, song cần thể hiện rõ hơn các ưu tiên đột phá để tạo chuyển biến thực chất trong nhiệm kỳ mới.

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên đề nghị chú trọng các giải pháp cấp bách về môi trường, nông nghiệp, an toàn thực phẩm, trong đó cần nâng chất lượng rừng, phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và chuỗi giá trị xanh. Theo bà, an toàn thực phẩm phải được kiểm soát đồng bộ, xử lý nghiêm vi phạm và nâng cao ý thức cộng đồng. Ở tầm chiến lược, bà nhấn mạnh việc xây dựng hình ảnh quốc gia, phát huy sức mạnh “nguồn lực mềm” văn hóa, cùng vai trò của phụ nữ, nông dân, người cao tuổi trong phát triển bền vững. “Phát triển kinh tế phải song hành với gìn giữ bản sắc văn hóa – đó chính là hồn cốt dân tộc” - bà Hoàng Thị Ái Nhiên nói.

Từ những ý kiến tâm huyết, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Đống Đa có thể thấy tinh thần “dân biết, dân bàn, dân góp ý, dân giám sát” tiếp tục được phát huy mạnh mẽ trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là hoạt động chính trị sâu rộng mà còn là minh chứng cho sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phường Đống Đa kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Phường Đống Đa kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

13 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Chiều 13/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa đã tổ chức Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025); phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội MTTQ các cấp và đặc biệt là phát động ủng hộ Quỹ “Vì Người Nghèo” đợt 2 năm 2025, kéo dài từ 13/11 - 31/12/2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ