Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phượng Dực đưa nền hành chính hiện đại vào phục vụ người dân hiệu quả

Kinhtedothi - Bắt đầu từ ngày 19/11, xã Phượng Dực triển khai mô hình dịch vụ công lưu động tại Nhà văn hoá thôn Kim Long Thượng. Mô hình này nhằm giảm tải cho bộ phận một cửa và hình thành nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân ngày càng thuận tiện, nhanh chóng và tăng tính hiệu quả hơn.

Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Trọng Vĩnh kiểm tra hoạt động tại Điểm phục vụ công lưu động Nhà văn hoá thôn Kim Long Thượng.

Thuận tiện để tăng tính hiệu quả

Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết: Theo kế hoạch, vào sáng các thứ hai, tư, sáu hằng tuần (từ 7h30 - 11h30), Tổ chuyển đổi số cộng đồng của xã trực tiếp về Nhà văn hoá thôn Kim Long Thượng hỗ trợ người dân 9 thôn thuộc xã Hoàng Long (cũ) thực hiện hồ sơ, giấy tờ. Đợt cao điểm từ ngày 19/11 - 18/12/2025, sau đó mô hình tiếp tục duy trì.

Từ khi khai trương hoạt động đến nay, Điểm phục vụ công lưu động đã thu hút đông đảo người dân các thôn lân cận đến trải nghiệm, thực hiện thủ tục hành chính. Tại đây, người dân được hỗ trợ từ đăng ký, đăng ký lại khai sinh, khai tử, kết hôn; cấp trích lục bản sao đến số hóa hồ sơ và đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ghi nhận trong những ngày vừa qua khi xã triển khai cho thấy, hầu hết người dân đến làm thủ tục tại Điểm phục vụ công lưu động là người cao tuổi. Việc đưa dịch vụ công về tận thôn đã giúp họ không còn phải di chuyển quãng đường xa lên trụ sở UBND xã, nhất là với những thủ tục hộ tịch cần nhiều giấy tờ hoặc còn vướng mắc.

Vợ chồng ông Đào Ngọc Tân và bà Đào Ngọc Sương, thôn Kim Long Thượng có mặt tại nhà văn hóa thôn để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn và làm lại giấy khai sinh, nhằm hoàn thiện hồ sơ đất đai, cho tặng và thừa kế tài sản nhằm bảo đảm tính pháp lý theo quy định hiện hành.

Lãnh đạo thôn hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính

Ông Tân năm nay đã 82 tuổi, bà Sương cũng đã 80 tuổi, việc tiếp cận các thủ tục hành chính, đặc biệt các thao tác số hóa là thách thức không nhỏ với ông, bà. Được cán bộ xã, đoàn viên, thanh niên và lực lượng hỗ trợ tại thôn hướng dẫn tận tình từ bước chuẩn bị giấy tờ đến nộp hồ sơ, ông, bà không khỏi xúc động.

Ông Tân chia sẻ: “Nghe đến việc phải làm lại giấy tờ, vợ chồng già chúng tôi cũng lo lắm, vì mọi thứ đều bỡ ngỡ. Nhưng được cán bộ địa phương hướng dẫn tận tình, chi tiết, chúng tôi đã hoàn thành xong thủ tục. Lại còn được trả kết quả tận nhà qua dịch vụ bưu chính, vợ chồng tôi mừng lắm”.

Việc phục vụ trực tiếp, tận nơi như vậy, không chỉ tạo thuận lợi cho người dân lớn tuổi, mà còn giúp họ tiếp cận gần hơn với quy trình số hoá, xử lý hồ sơ trực tuyến - vốn trước đây còn khá xa lạ đối với nhiều người. Đây cũng chính là mục tiêu mà xã Phượng Dực hướng tới trong cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số cộng đồng.

Xác định rõ nhiệm vụ chính trị

Theo Trưởng thôn Kim Long Thượng Đào Anh Tuấn, trên địa bàn thôn hiện có hơn 600 hộ gia đình nhưng có tới hơn 400 hộ phát sinh nhu cầu cần phải giải quyết các thủ tục liên quan đến hộ tịch, hộ khẩu, xác nhận giấy tờ và các dịch vụ hành chính khác.

Tại Điểm phục vụ công lưu động xã Phượng Dực đang triển khai, rất nhiều người cao tuổi đến giải quyết các thủ tục hành chính

Với đặc thù dân cư đông, nhiều hộ gia đình đang ở địa phương có người cao tuổi hoặc lao động đi làm xa. Việc phải lên trụ sở UBND xã để làm thủ tục, vừa mất thời gian, vừa bất tiện, nhất là những thủ tục cần đi lại nhiều lần để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

“Việc đưa dịch vụ công về tận thôn đã giải quyết đúng nhu cầu và mong mỏi của bà con. Người già, người sức khỏe yếu không phải đi xa; người bận công việc có thể sắp xếp thời gian thuận lợi hơn. Chỉ trong vài buổi triển khai, bà con đến rất đông, chứng tỏ mô hình này đi đúng hướng” - ông Tuấn cho hay.

Đặc biệt, mô hình được gắn với dịch vụ bưu chính công ích trả kết quả tận nhà, giúp người dân, nhất là người cao tuổi và những gia đình có con cái đi làm ăn ở xa, không phải quay lại thôn hay xã để nhận giấy tờ.

Thực tế, khi biết được kết quả sẽ được gửi tận nhà, bà con rất phấn khởi và ủng hộ nhiệt tình. Đây là hình thức phục vụ vừa mang tính nhân văn và hơn nữa lại rất phù hợp thực tiễn của thôn Kim Long Thượng hiện nay.

Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết: Điểm phục vụ công lưu động được triển khai xuất phát trực tiếp từ nhu cầu thực tế của người dân và áp lực quá tải tại Điểm phục vụ hành chính công của xã sau khi địa phương vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại Điểm phục vụ công lưu động do xã Phượng Dực thực hiện trong những ngày qua hầu hết là phục vụ người cao tuổi.

Nhiều thời điểm, lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trong ngày tại xã lên tới 300 - 400 bộ, dẫn đến cán bộ phải căng mình xử lý; còn người dân, nhất là người cao tuổi, phải chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần để hoàn thiện giấy tờ dễ gây bức xúc.

“Do vậy, UBND xã xác định cần có giải pháp vừa trước mắt vừa lâu dài để giải quyết triệt để tình trạng này, không để người già vất vả, không để bộ phận hành chính công bị quá tải khi thực hiện nhiệm vụ chính trị…” - Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Trọng Vĩnh nhấn mạnh.

Việc đưa Điểm phục vụ công lưu động về Nhà văn hoá thôn Kim Long Thượng chính là bước khởi đầu quan trọng, giúp phân tán lượng hồ sơ, đưa dịch vụ đến gần dân hơn, đồng thời tạo điều kiện để xã thử nghiệm, rút kinh nghiệm và xây dựng những cách thức phục vụ ngày càng thuận lợi.

"Việc giải quyết mỗi bộ hồ sơ hộ tịch - tư pháp mất nhiều thời gian hơn trước do phải scan, số hoá, tải dữ liệu lên hệ thống. Song, đây là bước đi cần thiết để làm sạch và hoàn thiện dữ liệu công dân, tạo nền tảng cho người dân tra cứu, cấp lại giấy tờ dễ dàng trong tương lai" - Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Trọng Vĩnh nhấn mạnh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Sóc Sơn thăm hỏi, tặng quà nữ đảng viên cao tuổi

Xã Sóc Sơn thăm hỏi, tặng quà nữ đảng viên cao tuổi

17 Jan, 05:08 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sóc Sơn đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà các nữ đảng viên cao tuổi.

Gắn biển công trình Trường THCS Hoàng Mai chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Gắn biển công trình Trường THCS Hoàng Mai chào mừng Đại hội XIV của Đảng

17 Jan, 03:53 PM

Kinhtedothi – Lễ gắn biển công trình Trường THCS Hoàng Mai chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mở ra một chặng đường mới đối với sự nghiệp GD&ĐT trên địa bàn phường Hoàng Mai. Đây sẽ là địa chỉ tin cậy, nơi ươm mầm tri thức, rèn luyện nhân cách và khơi dậy khát vọng cho các thế hệ học sinh.

Phường Thanh Xuân quyết tâm giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 đúng tiến độ

Phường Thanh Xuân quyết tâm giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 đúng tiến độ

17 Jan, 03:14 PM

Kinhtedothi - Tại hội nghị công bố, triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ đường Ngụy Như Kon Tum đến Nguyễn Trãi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh, đây là tuyến đường đặc biệt quan trọng, mang tính khớp nối toàn tuyến Vành đai 2,5, có ý nghĩa lớn trong giảm ùn tắc và chỉnh trang đô thị.

Nam Phù ra quân vệ sinh môi trường, lan tỏa tinh thần trách nhiệm hướng về Đại hội XIV của Đảng

Nam Phù ra quân vệ sinh môi trường, lan tỏa tinh thần trách nhiệm hướng về Đại hội XIV của Đảng

17 Jan, 02:40 PM

Kinhtedothi-Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng sớm ngày 17/1, xã Nam Phù đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn. Dù thời tiết không thuận lợi do mưa nhưng hàng trăm cán bộ, đảng viên và Nhân dân vẫn tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, tạo nên không khí lao động khẩn trương, nền nếp và đầy quyết tâm.

Hà Nội: Nói “không” với 16 trạm trộn bê tông trái phép tại Khuyến Lương

Hà Nội: Nói “không” với 16 trạm trộn bê tông trái phép tại Khuyến Lương

17 Jan, 02:39 PM

Kinhtedothi- Ngày 17/1/2026, Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam đã chủ trì cuộc họp cùng đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội; Sở Xây dựng Hà Nội; Thanh tra thành phố Hà Nội; Phòng PC03 (CAHN) và đại diện pháp luật của 16 trạm trộn bê tông và asphalt hoạt động tại khu vực bãi sông Hồng trên địa bàn địa phường để thông báo về việc chấm dứt hoạt động của các trạm này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ