Phường Hai Bà Trưng khai mạc Lễ hội Chùa Vua: tôn vinh tinh hoa Cờ tướng Thăng Long
Kinhtedothi-Lễ hội Chùa Vua - Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Hai Bà Trưng một lần nữa khẳng định là sự kiện văn hóa truyền thống tiêu biểu của địa phương, trở thành nơi hội tụ quen thuộc của đông đảo Nhân dân và du khách gần xa đến tham gia, thưởng lãm và cổ vũ.
Ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), trong không khí rộn ràng của mùa xuân mới, tại di tích Chùa Vua, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam phường Hai Bà Trưng đã tổ chức khai mạc Lễ hội Chùa Vua - Xuân Bính Ngọ 2026, khởi động cho chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao phong phú diễn ra liên tục trong bốn ngày, từ 22/2 đến 25/2/2026.
Lễ hội Chùa Vua năm nay một lần nữa khẳng định vai trò là sự kiện văn hóa truyền thống tiêu biểu của địa phương, trở thành nơi hội tụ quen thuộc của đông đảo Nhân dân và du khách gần xa đến tham gia, thưởng lãm và cổ vũ.
Phường Hai Bà Trưng đã khai mạc Lễ hội Chùa Vua - Xuân Bính Ngọ 2026, khởi động cho chuỗi hoạt động văn hóa thể thao phong phú diễn ra liên tục từ 22/2 đến 25/2/2026
Nghi thức khai hội trang nghiêm
Điểm nhấn mở đầu chương trình là nghi thức dâng hương và đánh trống - chuông khai hội do Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện.
Trong không gian linh thiêng của di tích, nghi thức dâng hương diễn ra trang trọng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, hạnh phúc, nhiều thắng lợi mới.
Sau đó, tiếng trống hội và tiếng chuông chùa linh thiêng, rộn ràng ngân dài giữa tiết Xuân, không chỉ đánh dấu thời khắc khai hội mà còn như lời hiệu triệu, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ di sản văn hóa truyền thống trong mỗi người dân.
Nghi thức khai hội Chùa Vua được tổ chức trang nghiêm, đúng nghi lễ truyền thống, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian trên địa bàn.
Trình diễn Cờ người: điểm nhấn trong bức tranh lễ hội Xuân
Ngay sau nghi thức khai hội, các kỳ thủ bước vào thi đấu vòng sơ loại trên bàn cờ tướng truyền thống - nội dung thi đấu chuyên môn nhằm tuyển chọn những kỳ thủ xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết. Từng nước đi được tinh toán kỹ lưỡng, với mỗi thế cờ là sự vận dụng linh hoạt giữa kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng phán đoán chiến thuật. Nhiều ván cờ diễn ra gay cấn, tạo nên những cuộc chiến đấu trí hấp dẫn, thu hút đông đảo Nhân dân chăm chú theo dõi.
Đại diện Ban tổ chức cho biết, đây mới là vòng sơ loại thi đấu trên bàn, từ đó các kết quả thi đấu là căn cứ để lựa chọn những kỳ thủ tiêu biểu, có phong độ tốt nhất bước vào vòng Chung kết và trình diễn Cờ người, dự kiến diễn ra vào sáng 25/2/2026 (tức mồng 9 tháng Giêng) - điểm nhấn đặc sắc, được mong chờ nhất của Lễ hội Chùa Vua.
Ngay sau nghi thức khai hội Chùa Vua, các kỳ thủ bước vào thi đấu vòng sơ loại trên bàn Cờ tướng truyền thống
Cờ người tại Lễ hội Chùa Vua là hình thức sân khấu hóa bàn cờ truyền thống, trong đó mỗi quân cờ được thể hiện bằng người thật trong trang phục đặc trưng, di chuyển theo chỉ đạo của hai kỳ thủ. Mỗi bước tiến, lui, tấn công hay phòng thủ không chỉ là sự tính toán chiến thuật mà còn là màn trình diễn mang đậm màu sắc sân khấu dân gian.
Trang phục rực rỡ, động tác dứt khoát, thần thái nghiêm trang của các “quân cờ” tạo nên không gian thi đấu sống động, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Trong khi, sự cổ vũ nhiệt tình, những tràng pháo tay vang lên khi xuất hiện nước đi hiểm hóc, tiếng xì xào bàn luận về thế trận… của khán giả cũng góp phần làm nên bức tranh sinh động của lễ hội Xuân giữa lòng đô thị hiện đại. Không khí thi đấu sôi nổi nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh, chuẩn mực của môn thể thao trí tuệ; sự kết hợp giữa hai yếu tố trí tuệ và nghệ thuật trình diễn tạo nên không gian thi đấu sinh động, hấp dẫn, giàu bản sắc văn hóa dân gian.
Vòng Chung kết và trình diễn Cờ người không chỉ là cuộc tranh tài đỉnh cao giữa những kỳ thủ xuất sắc mà còn là dịp để Nhân dân, du khách thưởng thức một loại hình văn hóa độc đáo, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần những ngày đầu Xuân.
Việc tổ chức thi đấu Cờ tướng, trình diễn Cờ người tại Lễ hội Chùa Vua (phường Hai Bà Trưng) góp phần bảo tồn loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc và tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng
Gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống giữa lòng đô thị hiện đại
Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao phường Hai Bà Trưng Nguyễn Tạ Tấn chia sẻ, Lễ hội Chùa Vua nhiều năm qua trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu cờ, yêu văn hóa truyền thống. Việc tổ chức thi đấu Cờ tướng và trình diễn Cờ người không chỉ góp phần bảo tồn một loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc mà còn tăng cường giao lưu, kết nối cộng đồng.
Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, Lễ hội là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp thế hệ hôm nay trân trọng hơn những giá trị cha ông để lại. Sự chuẩn bị chu đáo, công tác tổ chức bài bản cùng tinh thần tham gia tích cực của các kỳ thủ và nhân dân đang tạo nên không khí lễ hội trang trọng, văn minh, giàu ý nghĩa.
Trong sắc Xuân Bính Ngọ 2026, tiếng trống khai hội vang vọng nơi sân Chùa Vua không chỉ mở đầu cho những ván cờ trí tuệ mà còn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Vòng sơ loại Cờ tướng đã diễn ra thành công tốt đẹp, hứa hẹn vòng Chung kết và trình diễn Cờ người vào sáng mùng 9 Tết mang đến nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân, du khách.

Phường Hai Bà Trưng phát động Tết trồng cây: nhiều hoạt động thiết thực phát triển đô thị xanh
Kinhtedothi-Theo lãnh đạo phường Hai Bà Trưng, thực hiện các chủ trương của TP Hà Nội về phát triển đô thị xanh, phường đã tích cực triển khai nhiều hoạt động trồng mới, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; chỉnh trang các tuyến phố, khu dân cư; phát động những mô hình “Đoạn đường xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến phố nở hoa”, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao ý thức cộng đồng trong giữ gìn môi trường...

Phường Hai Bà Trưng: cấp ủy, chính quyền luôn sẵn sàng lắng nghe, giải quyết phản ánh từ cơ sở
Kinhtedothi-Bí thư Đảng ủy phường Hai Bà Trưng bày tỏ, bằng những kênh khác nhau, cấp ủy, chính quyền phường mong muốn tiếp tục ghi nhận, lắng nghe những thông tin phản ánh, kiến nghị cụ thể từ cơ sở, từ đó sẽ lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ sao cho đạt hiệu quả cao nhất...

Những nước cờ đẹp mắt của hai kiện tướng tranh tài cờ người ở Hồ Gươm
Kinhtedothi - Ngày 3/6, trong khuôn khổ Lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang, Kỳ đài Trình diễn cờ người đã được diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm.





