Phường Hai Bà Trưng: lập "bảng ngang" theo dõi giải quyết từng kiến nghị của cử tri, kiểm đếm công việc bảo đảm “6 rõ”
Kinhtedothi-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng nhấn mạnh, phường sẽ xây dựng một "bảng ngang" tổng hợp, theo dõi cụ thể với từng kiến nghị của cử tri, theo đó cứ đến kỳ tiếp xúc cử tri sau sẽ báo cáo tiến độ giải quyết vấn đề của kỳ tiếp xúc trước, cho đến khi giải quyết xong - cũng là hình thức để phường kiểm đếm công việc bảo đảm yêu cầu “6 rõ” của TP.
Sáng nay (12/12), HĐND phường Hai Bà Trưng tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3 HĐND phường, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nguyễn Hiền Phương chủ trì tiếp xúc cử tri.
Dự tiếp xúc cử tri có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các phòng, ban, đơn vị thuộc phường; Bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT, đại diện cử tri 61 tổ dân phố (TDP) trên địa bàn.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh chủ trì tiếp xúc cử tri.
Người dân quan tâm vấn đề trật tự giao thông đô thị, vệ sinh môi trường
Thay mặt Tổ đại biểu HĐND phường, Phó Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 3 HĐND phường Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2021-2026; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nguyễn Thùy Dương trình bày báo cáo của UBND phường trả lời kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 HĐND phường.
Đáng chú ý, tại đây, đại diện cử tri từ các TDP đã phản ánh, đề xuất giải pháp giải quyết một số nội dung đang được người dân trên địa bàn quan tâm như: quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, quản lý di tích, cải cách thủ tục hành chính…
Ông Nguyễn Văn Hòa (TDP 35) cho hay, trên địa bàn còn có điểm họp chợ dưới lòng đường và đề nghị chính quyền phường tiếp tục kiểm tra, kiến nghị TP có phương án di dời, bảo đảm văn minh đô thị. Cùng đó, đề xuất UBND phường tổ chức một cuộc họp chuyên đề lắng nghe tiếng nói của công dân TDP 35 và tháo gỡ một số vướng mắc tại di tích chùa Vua.
Phó Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Hồng Hạnh thông tin kết quả Kỳ họp thứ 3 HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026.
Cử tri Nguyễn Tuấn (TDP 60) đề nghị lãnh đạo phường chỉ đạo kiểm tra xử lý tình trạng khu vực cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có những trường hợp bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh ăn uống, môi giới khám bệnh, sắp xếp phương tiện trên vỉa hè không theo quy định… gây mất trật tự giao thông đô thị, ô nhiễm môi trường.
Đại diện cử tri TDP 41 - bà Dương Thị Thuận đề nghị đại biểu HĐND phường kiến nghị TP trả lời về kế hoạch di dời chợ Hòa Bình tại phường đã được ban hành từ lâu, đến nay có tiếp tục được thực hiện hay không, nhằm bảo đảm an ninh trật tự khu vực.
Cử tri TDP 41 cũng băn khoăn về chất lượng, vệ sinh ATTP, giá cả hàng hóa trên địa bàn phục vụ dịp Tết sắp tới và mong HĐND phường phối hợp UBND phường có giải pháp kiểm soát; đề nghị lắp đèn tín hiệu tại ngã ba Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Công Trứ để bảo đảm an toàn giao thông.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hai Bà Trưng Nguyễn Hiền Phương điều hành tiếp xúc cử tri.
Ông Nguyễn Văn Thuận (TDP 42) cho hay, hiện UBND phường đã có thẩm quyền cấp giấy tờ đất đai lần đầu nhưng người dân chưa được hướng dẫn về thủ tục hành chính này; nhiều gia đình được cấp “sổ đỏ” nhưng sổ có ghi chú “nợ tiền thuế trước bạ”, đã được Phòng chức năng phường hướng dẫn làm thủ tục đóng thuế nhưng đến nay nhiều hộ chưa hoàn thành được. Do đó người dân rất mong được giải quyết những khó khăn này. Ngoài ra, đại diện Ban CTMT TDP 30 kiến nghị UBND phường chỉ đạo giải quyết tình trạng tại vỉa hè số 26 phố Thi Sách thường xuyên tập kết phế liệu, gây ô nhiễm không khí và mất mỹ quan đô thị.
Cử tri phường Hai Bà Trưng nêu ý kiến.
Phản ứng nhanh, kịp thời, đúng quy định trước ý kiến của cử tri
Thay mặt lãnh đạo UBND phường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng đã tiếp thu, trực tiếp giải đáp cụ thể từng vấn đề cử tri nêu.
Với phản ánh việc họp chợ dưới lòng đường, có thực hiện di dời chợ Hòa Bình hay không, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho hay, UBND quận Hai Bà Trưng (cũ) đã xem xét nghiên cứu sáp nhập 3 chợ là Hòa Bình, Hôm - Đức Viên và Đồng Tâm nhưng có những vướng mắc; thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hiện tại phường Hai Bà Trưng còn chợ Hòa Bình và chợ Hôm - Đức Viên.
UBND phường sẽ tích hợp, đánh giá lại tình hình và báo cáo Đảng ủy phường để xây dựng, triển khai đề án sắp xếp tổ chức 2 chợ này, song cũng cần có thời gian vì đây là những khu chợ truyền thống đã hình thành rất lâu, nhất là việc giải quyết tại chợ Hòa Bình liên quan nhiều thủ tục phức tạp về quy định chức năng nhiệm vụ, giá dịch vụ cho thuê, thời gian thuê của các hộ kinh doanh…
Trước ý kiến người dân về cải tạo di tích chùa Vua, UBND phường sẽ làm việc cụ thể với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội; khi đã có khoanh vùng di tích, có quy hoạch thì chính quyền mới có thể tổ chức lập dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tu bổ di tích.
Đối với phản ánh liên quan trật tự giao thông đô thị khu vực Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, UBND phường đã tổ chức kiểm tra và đang đề xuất Công an Thành phố cho lắp đặt camera AI để tăng cường hiệu quả quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Đồng thời, sẽ tổ chức lại không gian khu vực tường rào Bệnh viện phía phố Trần Hưng Đạo, mang lại bộ mặt đô thị sáng xanh sạch đẹp.
Về mong muốn của người dân đối với giá cả, chất lượng hàng hóa dịp Tết, ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định phường luôn xác định đây là nội dung rất quan trọng trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống, tăng sự hài lòng của người dân. UBND phường sẽ tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường vào dịp Tết, triển khai các giải pháp kiểm soát chất lượng hàng hóa, bình ổn giá tại 2 chợ Hòa Bình và Hôm - Đức Viên, nhất là trong trường hợp có phản ánh tăng giá bất thường, o ép giá bán hàng hóa…
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng giải đáp cụ thể từng vấn đề cử tri nêu.
Liên quan kiến nghị về thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất lần đầu, Chủ tịch UBND phường đề nghị Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tham khảo toàn bộ quy trình nội bộ của UBND quận Hai Bà Trưng trước đây trong việc đăng ký cấp GCN lần đầu, từ đó công khai thủ tục trên Trang TTĐT phường và niêm yết tại Điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn phường (thuộc quản lý của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP), đồng thời quan tâm hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục này.
“UBND phường mong tiếp tục nhận được những ý kiến của cử tri để góp phần xây dựng phường Hai Bà Trưng ngày càng văn minh giàu đẹp, nhất là mong các ý kiến nêu ra trước các Kỳ họp HĐND phường để giúp việc lắng nghe, giải quyết, trả lời của chính quyền đạt yêu cầu về thời gian và chất lượng cao hơn” - ông Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh nhấn mạnh, Chủ tịch UBND phường đã trực tiếp trả lời 8 nhóm vấn đề được cử tri nêu tại cuộc tiếp xúc hôm nay, bày tỏ quyết tâm của chính quyền phường tập trung tháo gỡ, xử lý những vấn đề dân sinh bức xúc mà cử tri phản ánh.
Từ đó, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND phường tổng hợp đầy đủ, rõ ràng mọi ý kiến cử tri đã nêu bằng hình thức kẻ bảng ngang theo từng nhóm vấn đề của từng vị cử tri nêu và tiến độ giải quyết của chính quyền phường.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hai Bà Trưng Chu Hồng Minh trân trọng cảm ơn ý kiến cử tri và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phường xem xét giải quyết.
“Có những nội dung được phường trực tiếp giải quyết, có nội dung sẽ kiến nghị TP chỉ đạo giải quyết, nhưng phường sẽ xây dựng một bảng tổng hợp, theo dõi cụ thể với từng kiến nghị của cử tri. Theo đó, cứ đến kỳ tiếp xúc cử tri sau sẽ báo cáo tiến độ giải quyết vấn đề của kỳ tiếp xúc trước, cho đến khi giải quyết xong; nếu còn phải chờ vì lý do gì thì cũng thông tin rõ để cử tri yên tâm. Đó cũng là hình thức để chúng tôi kiểm đếm công việc bảo đảm yêu cầu “6 rõ” của TP” - Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh.
Đồng chí đề nghị các trưởng phòng, ban ghi nhận đầy đủ ý kiến cử tri để phân loại, ưu tiên giải quyết những nội dung có thể làm trước; UBND phường chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm soát tiến độ giải quyết và cập nhật thông tin thường xuyên để HĐND phường kịp thời thông tin tới cử tri.
“Với quan điểm gần dân sát dân, dù khối lượng công việc phải giải quyết rất lớn, lãnh đạo phường mong tiếp tục nhận được những ý kiến kịp thời của cử tri nếu có những vấn đề bức xúc, thông qua các nhóm zalo tương tác hai chiều. Từ đó chính quyền phường sẽ có phản ứng kịp thời hơn, nhanh hơn và bảo đảm đúng quy định”- Bí thư Đảng ủy phường nêu rõ.
Khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an Nhân dân cho hơn 400 thanh niên các phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Tương Mai
Kinhtedothi-Điểm khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an Nhân dân năm 2026 tại Bệnh viện Thanh Nhàn (phường Bạch Mai) hoạt động từ ngày 10-16/12/2025 để khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công an Nhân dân cho hơn 400 thanh niên các phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Tương Mai, trong đó phường Bạch Mai có 130 thanh niên, phường Tương Mai 100 thanh niên, phường Hai Bà Trưng 96 thanh niên, phường Vĩnh Tuy 109 thanh niên.
Liên hoan "Tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông phường Hai Bà Trưng": lan tỏa giá trị tốt đẹp của âm nhạc đến cộng đồng
Kinhtedothi-Theo đại diện UBND phường Hai Bà Trưng, Liên hoan "Tài năng nhạc cụ học sinh phổ thông phường Hai Bà Trưng lần thứ I, năm học 2025-2026" được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các em học sinh thể hiện tài năng, giao lưu, học hỏi lẫn nhau và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của âm nhạc đến cộng đồng.
Phường Hai Bà Trưng: Phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, khẩn trương đưa các Nghị quyết Kỳ họp vào cuộc sống
Kinhtedothi-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng nhấn mạnh ngay sau Kỳ họp thứ ba HĐND phường, một nhiệm vụ được UBND phường tập trung thực hiện là sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng, ban, đơn vị SNCL theo hướng tinh gọn, hiệu quả và giải quyết ngay vấn đề phối hợp chưa đồng bộ để điều hành triển khai công việc nhịp nhàng.






