Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Hải Tú đã thông tin các vụ thiệt hại cháy nổ nghiêm trọng tại Thủ đô trong thời gian quan. Phần lớn các vụ cháy xảy ra tại các nhà trọ, chung cư mini và nhà ở kết hợp kinh doanh. Đến thời điểm này, phường Hoàng Liệt có 324 cơ sở cho thuê trọ, qua kiểm tra thấy đây là nhóm tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Nhất là với cơ sở trọ nằm trong khu vực ngách nhỏ, xe cứu hỏa không di chuyển được vào thì nguy cơ thiệt hại về người, tài sản khi xẩy ra cháy sẽ tăng cao.

Trong thời gian qua, UBND phường và CA phường Hoàng Liệt đã lập nhiều đoàn kiểm tra, xử phạt trên 120 triệu đồng, ban hành 308 quyết định đình chỉ hoạt động, chủ yếu các lỗi thiếu lối thoát nạn, thiếu giải pháp ngăn cháy, thiếu phương tiện, dụng cụ PCCC.
Đến nay, 164 cơ sở đã khắc phục giải pháp ngăn cháy, 120 cơ sở khắc phục giải pháp lối thoát nạn, 95 cơ cở đã khắp phục cả 2 lỗi trên. Nhưng hiện vẫn còn nhiều chủ cơ sở trọ chưa chấp hành tốt các quy định Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh.
Tại hội nghị, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC& CHCN (CATP Hà Nội) đã tiến hành đối thoại, giải đáp các thắc mắc của các chủ hộ về tiêu chuẩn thiết bị PCCC, các quy định PCCC đối với các cơ sở trọ. Đồng thời, chính quyền và CA phường Hoàng Liệt khẳng định, các chủ cơ sở trọ phải khắc phục ngay các thiếu sót mà các đoàn kiểm tra đã chỉ ra và hoàn thành giải pháp trước ngày 30/3/2025.

Nếu nhiều lần nhắc nhở, cảnh báo, các cơ sở trọ vẫn để xẩy ra các vi phạm về quy định PCCC, chính quyền phường Hoàng Liệt sẽ ngừng cung cấp điện nước, di dời dân ra khỏi nhà, treo băng rôn thông báo tình trạng vi phạm tại các nhà trọ. Theo kế hoạch của UBND phường Hoàng Liệt, trong thời gian tới ngoài CA phường thì lực lượng quản lý đô thị phường được giao nhiệm vụ liên tục bám địa bàn để giải quyết dứt điểm công tác PCCC tại cơ sở.