Phường Khương Đình: trực xuyên Tết, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2,5
Kinhtedothi - Phường Khương Đình duy trì chế độ làm việc xuyên Tết để rà soát, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Vành đai 2,5.
Trực xuyên Tết hoàn thiện phương án bồi thường
Những ngày cận Tết Nguyên đán, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường Khương Đình vẫn duy trì nhịp làm việc khẩn trương nhằm bảo đảm tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ đường Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến khu vực Đầm Hồng.
Phường Khương Đình duy trì chế độ làm việc xuyên Tết để rà soát, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Vành đai 2,5
Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Thủ đô, giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, giảm áp lực ùn tắc và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Nam Hà Nội. Nhận thức rõ ý nghĩa đó, chính quyền phường xác định công tác giải phóng mặt bằng phải được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không để gián đoạn tiến độ dù trong thời điểm nghỉ Tết.
Trong kỳ nghỉ, các thành viên Hội đồng vẫn tập trung rà soát hồ sơ pháp lý, đối chiếu hiện trạng, kiểm đếm tài sản và tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được công khai trước đó. Từng nội dung được xem xét kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.
Việc làm việc xuyên Tết không chỉ thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến độ mà còn nhằm hạn chế tối đa các vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình triển khai, tránh kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.
Đồng chí Nguyễn Sỹ Đoàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Khương Đình, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường - trực tiếp duy trì chế độ trực, tiếp công dân trong suốt thời gian này. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo phường lắng nghe đầy đủ ý kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan đến dự thảo phương án bồi thường.
Nhiều nội dung người dân quan tâm được trao đổi cụ thể như xác định nguồn gốc đất, diện tích thu hồi, chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ thuê nhà tạm cư và điều kiện bố trí tái định cư. Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, từng trường hợp được xem xét trên cơ sở hồ sơ thực tế và quy định hiện hành.
Nhiều kiến nghị đã được giải đáp ngay tại buổi tiếp công dân. Đối với các trường hợp cần xác minh thêm, Hội đồng phân công cán bộ chuyên môn rà soát lại toàn bộ hồ sơ nhằm bảo đảm không xảy ra sai sót, không để người dân bị thiệt thòi, đồng thời vẫn giữ vững kỷ cương pháp luật.
Việc đối thoại trực tiếp, làm việc liên tục trong dịp Tết đã góp phần tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong Nhân dân, hạn chế phát sinh đơn thư khiếu kiện kéo dài, qua đó thúc đẩy tiến độ triển khai dự án trên địa bàn phường.
Thời gian tới, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường Khương Đình sẽ tiếp tục cập nhật, hoàn thiện phương án trên cơ sở ý kiến đóng góp của người dân và kết quả rà soát thực tế. Đồng thời tăng cường công khai thông tin để người dân nắm rõ chủ trương, chính sách và cùng đồng hành với địa phương trong quá trình triển khai dự án.
UBND phường Khương Đình tổ chức hội nghị lấy ý kiến các hộ gia đình, cá nhân đối với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi một phần diện tích đất thực hiện dự án, ngày 10/2/2026
Đồng hành, chia sẻ với các hộ dân bị ảnh hưởng
Song song với việc hoàn thiện phương án bồi thường, UBND phường Khương Đình đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các hộ gia đình, cá nhân đối với dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi một phần diện tích đất thực hiện dự án.
Hội nghị được tổ chức theo hướng công khai, dân chủ, tạo diễn đàn để người dân trực tiếp nêu ý kiến và được giải đáp kịp thời. Các nội dung được quan tâm chủ yếu liên quan đến giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ công trình xây dựng, tái định cư, các khoản hỗ trợ khác và vấn đề nhân khẩu.
Đại diện các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, làm rõ căn cứ pháp lý và chính sách áp dụng theo Luật Đất đai năm 2024 cùng các quy định của Chính phủ và thành phố Hà Nội, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi Nhà nước thu hồi đất.
Đồng chí Nguyễn Sỹ Đoàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Khương Đình, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phường khẳng định, việc lấy ý kiến Nhân dân là bước quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch và thể hiện tinh thần cầu thị của chính quyền cơ sở. Tất cả các ý kiến chính đáng đều được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét để điều chỉnh phương án phù hợp với thực tiễn.
Không khí trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm tại các hội nghị lấy ý kiến đã góp phần củng cố sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân - yếu tố then chốt quyết định thành công của công tác giải phóng mặt bằng.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng chúc Tết các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5
Trước đó, phường Khương Đình cũng tổ chức gặp mặt, động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5.
Tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng nhấn mạnh, dự án là công trình giao thông quan trọng của thành phố, song quá trình triển khai chắc chắn tác động trực tiếp đến đời sống nhiều hộ dân. Phường bày tỏ sự thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, lo lắng của các gia đình phải di dời hoặc thay đổi nơi ở.
Phường cam kết thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu. Đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn, địa phương huy động sự chung tay của các tổ chức đoàn thể nhằm hỗ trợ ổn định cuộc sống.
Bên cạnh đó, UBND phường sẽ hướng dẫn, giải quyết nhanh các thủ tục cấp phép xây dựng, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ cấp mới hoặc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau giải phóng mặt bằng; đồng thời tổng hợp kiến nghị để đề xuất thành phố xem xét các cơ chế hỗ trợ phù hợp.
Lãnh đạo phường cũng mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện dự án vì lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển lâu dài của địa phương.
Với tinh thần làm việc xuyên Tết, tăng cường đối thoại và đặt người dân ở vị trí trung tâm, phường Khương Đình đang từng bước tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5. Những nỗ lực này không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ dự án giao thông trọng điểm mà còn tạo nền tảng đồng thuận xã hội - yếu tố quyết định để các công trình hạ tầng lớn của Thủ đô được triển khai hiệu quả và bền vững.

Phường Khương Đình gặp mặt, chia sẻ khó khăn với các hộ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5
Kinhtedothi - Ngày 6/2, phường Khương Đình đã tổ chức gặp mặt các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong diện giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5.

“Tết Nhân Ái” lan tỏa yêu thương tại phường Khương Đình
Kinhtedothi - Trong không khí hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, phường Khương Đình đã tổ chức Chương trình “Tết Nhân Ái” với nhiều hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn. Chương trình không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống ngày Tết cổ truyền của dân tộc mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng, chăm lo thiết thực cho các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phường Khương Đình: tăng cường tuyên truyền, nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn PCCC
Kinhtedothi - Triển khai Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn Thủ đô, UBND phường Khương Đình xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn dân, nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.






