Phường Lê Đại Hành: Duy trì hiệu quả mô hình giúp đỡ người một thời lầm lỡ

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Là địa bàn khá phức tạp nhưng tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội nói chung và tệ nạn ma túy nói riêng tại phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) ngày càng được kiểm soát chặt chẽ, một phần quan trọng nhờ hoạt động hiệu quả của Đội Công tác xã hội tình nguyện.

 Cán bộ y tế tư vấn về cai nghiện ma túy cho một trường hợp người nghiện trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Hiện, Đội công tác xã hội tự nguyện (CTXHTN) phường có 9 tình nguyện viên, đều là cán bộ, hội viên ban, ngành, đoàn thể phường như MTTQ, cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên... Đội đang chia cho từng thành viên quản lý, giúp đỡ tổng số 15 người là đối tượng sau cai nghiện ma túy.

Các thành viên luôn tích cực phối hợp Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 phòng chống ma túy, mại dâm phường gần gũi các đối tượng và gia đình nằm trên từng địa bàn dân cư, để nắm bắt tâm tư đối tượng. Đặc biệt, các thành viên kiên trì động viên các đối tượng cai nghiện dùng thuốc Methadol và tích cực tham gia Câu lạc bộ B93 của phường đều đặn tối ngày cuối cùng hằng tháng để được tư vấn biện pháp chống tái nghiện, kịp thời chia sẻ khó khăn trong cuộc sống.

Đội cũng đẩy mạnh giáo dục và phối hợp ban, ngành, đoàn thể nhằm phòng ngừa tệ nạn mại dâm, ma túy; phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn, thông qua tuyên truyền trực tiếp 2 buổi/tháng, tuyên truyền bằng phát thanh 2 buổi/tháng, tuyên truyền bằng khẩu hiệu, tờ rơi… Đội còn phối hợp các đơn vị tổ chức 10 buổi/năm tư vấn trực tiếp cho các đối tượng; phối hợp lực lượng chức năng tuần tra địa bàn 2 lượt/tháng phòng ngừa phát sinh tụ điểm ma túy, mại dâm.

Phó Chủ tịch HĐND, Đội trưởng Đội CTXHTN phường Nguyễn Xuân Luật chia sẻ: Đến nay, trong số các đối tượng Đội quản lý, giúp đỡ đã có 11 người tham gia điều trị Methadol, 6 người được Đội kết nối với DN trên địa bàn giúp có việc làm ổn định; 12 người có chuyển biến tốt nhận thức, hành vi. Phần lớn đã chấp hành tốt quy định của địa phương, một số tự giác uống thuốc Methadol thường xuyên theo chỉ đạo chuyên môn, đặc biệt 80% trong 15 đối tượng đến nay không có biểu hiện tái nghiện. Một số thành viên Đội cho hay, nhiều người đã có ý thức giúp đỡ gia đình hằng ngày; địa bàn họ sinh sống ổn định an ninh trật tự, không có tụ tập sử dụng, buôn bán ma túy… Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Thu Hường, hoạt động hiệu quả của Đội đã tạo tác động tích cực giúp ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là 1 trong 3 phường tại quận đến nay còn duy trì được mô hình câu lạc bộ (CLB) B93.

Tới đây, Đội sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao các thành viên tích cực giúp đỡ những đối tượng chưa có nhiều tiến bộ; bám sát chỉ đạo của BCĐ phường tiếp tục phân công các thành viên theo dõi giúp đỡ các hội viên CLB B93, động viên chấp hành tốt quy định của địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần