Phương Liệt lan tỏa phong trào Tết trồng cây vì đô thị xanh
Kinhtedothi - Đầu Xuân Bính Ngọ, phường Phương Liệt phát động Tết trồng cây với nhiều nội dung thiết thực, không chỉ dừng ở một ngày ra quân mà hướng tới xây dựng phong trào bền vững, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp và nâng cao chất lượng và môi trường sống.
Tạo khí thế thi đua mới, nâng cao chất lượng sống
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND TP Hà Nội và kế hoạch của Đảng ủy phường Phương Liệt về tổ chức các hoạt động đầu năm 2026, UBND phường Phương Liệt đã triển khai kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 với mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm mới.
Lễ phát động được tổ chức tại khu vực Trường Mầm non Phương Liệt
Lễ phát động được tổ chức vào sáng mùng 6 Tết, tức ngày 22/2, tại khu vực Trường Mầm non Phương Liệt, đối diện hồ Phương Liệt - không gian sinh hoạt cộng đồng quen thuộc của người dân địa phương. Tại đây, các đại biểu, cán bộ, đoàn viên, học sinh và Nhân dân cùng tham gia trồng cây xanh trên tuyến vỉa hè trước trường học, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị và tạo bóng mát lâu dài cho khu dân cư.
Theo kế hoạch, phường lựa chọn trồng các cây xanh gồm cây Sang và Bàng lá nhỏ - những loại cây phù hợp với điều kiện đô thị, có khả năng sinh trưởng tốt, góp phần tạo cảnh quan bền vững. Công tác chuẩn bị từ cây giống, vị trí trồng, cơ sở vật chất đến đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đều được phân công cụ thể cho từng đơn vị, bảo đảm lễ phát động diễn ra thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.
Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phương Liệt Đặng Khánh Hòa, Tết trồng cây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa truyền thống mà còn là hành động cụ thể nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng không gian sống xanh cho người dân. Mỗi cây xanh được trồng hôm nay chính là đóng góp thiết thực cho tương lai của cộng đồng.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ rệt đến đời sống đô thị, việc phát triển hệ thống cây xanh được xem là giải pháp quan trọng nhằm cải thiện môi trường sống. Những năm gần đây, Hà Nội thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, nắng nóng kéo dài và các hiện tượng thời tiết cực đoan, khiến vai trò của cây xanh đô thị càng trở nên cấp thiết.
Phong trào Tết trồng cây tại phường Phương Liệt vì vậy được triển khai với mục tiêu lâu dài: phục hồi hệ thống cây xanh bị gãy đổ do mưa bão, phủ xanh các khu vực công cộng và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Theo lãnh đạo phường Phương Liệt, thông qua hoạt động trồng và chăm sóc cây, chính quyền địa phương mong muốn xây dựng nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ môi trường ngay từ những hành động nhỏ nhất.
Đầu Xuân Bính Ngọ, phường Phương Liệt phát động Tết trồng cây hướng tới xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân
Vì một Thủ đô đáng sống
Điểm đáng chú ý của Tết trồng cây năm nay tại phường Phương Liệt là tinh thần xã hội hóa và sự tham gia đồng bộ của toàn hệ thống chính trị. Các cơ quan, đoàn thể, trường học và tổ dân phố đều được yêu cầu xây dựng kế hoạch riêng, tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên đơn vị cũng như tại khu dân cư.
Đoàn Thanh niên phường đảm nhận vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, huy động lực lượng trẻ tham gia; các tổ dân phố vận động người dân tổng vệ sinh môi trường, trang trí cây hoa, cây cảnh tại khu ở nhằm tạo cảnh quan “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”. Đồng thời, địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền bài trừ các hành vi bẻ cành, hái lộc đầu xuân gây ảnh hưởng đến cây xanh và mỹ quan đô thị.
Không chỉ dừng lại ở lễ phát động, phong trào được triển khai liên tục trong nhiều ngày sau đó tại các trường học và đơn vị trên địa bàn, hướng tới mục tiêu biến Tết trồng cây thành thói quen thường xuyên của cộng đồng.
Thực tế cho thấy, khi người dân trực tiếp tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, ý thức giữ gìn môi trường cũng được nâng cao rõ rệt. Nhiều tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn đã trở nên xanh mát hơn, tạo không gian sống thân thiện và góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần cho người dân đô thị.
Từ một hoạt động mang tính truyền thống, Tết trồng cây tại phường Phương Liệt đang từng bước trở thành phong trào văn hóa môi trường bền vững. Những hàng cây mới được trồng không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm chung tay xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
Với sự chuẩn bị chu đáo, sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Phương Liệt được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy lối sống xanh trong cộng đồng.

Phường Phương Liệt chỉnh trang đô thị, giải quyết các điểm nghẽn phục vụ Tết Nguyên đán
Kinhtedothi - Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Phương Liệt (Hà Nội) đồng loạt triển khai nhiều giải pháp chỉnh trang đô thị, xử lý các “điểm nghẽn” về hạ tầng, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị. Với tinh thần chủ động, quyết liệt và đồng bộ, phường đang từng bước tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo đảm người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, văn minh.

Phường Phương Liệt: Tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán cho Nhân dân
Kinhtedothi - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, phường Phương Liệt đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội, tổ chức văn hóa - nghệ thuật và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Với sự chuẩn bị chủ động, toàn diện, địa phương hướng tới một mùa Xuân an toàn, đầm ấm, để mọi người dân đều được đón Tết vui tươi, đủ đầy.

Phường Phương Liệt đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới
Kinhtedothi - Chiều 26/1, tại Kỳ họp thứ 5 HĐND lâm thời phường Phương Liệt khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thống nhất thông qua các nghị quyết quan trọng về giao bổ sung chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.






