Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phường Long Biên gắn biển các công trình phục vụ dân sinh dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Kinhtedothi- Ngày 29/8, phường Long Biên đã tổ chức lễ gắn biển tên tuyến phố Dương Bá Trạc và các công trình công cộng: Vườn hoa Cự Khối, Vườn hoa Nghè Ngô, Vườn hoa Thạch Bàn chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Đây cũng là những công trình thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Long Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Lãnh đạo phường Long Biên, các cụ cao niên và đại diện gia đình chí sĩ yêu nước Dương Bá Trạc tại lễ gắn biển tên tuyến phố và các công trình công cộng trên địa bàn phường Long Biên chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Long Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tuyến phố Dương Bá Trạc, có điểm đầu đoạn từ ngã ba giao đường Cự Khối đến ngã ba giao phố Hoa Động tại số 67 và Lăng Thành hoàng làng Thổ Khối. Phố dài 500m, rộng 13,5m (lòng đường 7,5m, vỉa hè mỗi bên 3m). Phố được đặt theo tên một vị chí sĩ yêu nước của phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục Dương Bá Trạc (1884-1944). Ông có tên hiệu là Tuyết Huy, quê ở làng Phú Thị, tổng Mễ Sở, huyện Khoái Châu (nay là xã Mễ Sở), tỉnh Hưng Yên. Ông là anh ruột Dương Quảng Hàm và Dương Tụ Quán. Nhận thấy việc học cử nghiệp từ chương đã lỗi thời, cuối năm Bính Ngọ (1906), ông cùng với Nguyễn Quyền, Lê Đại, Hoàng Tăng Bí, Lương Văn Can lập Đông Kinh Nghĩa Thục. Tháng 3/1907, trường khai giảng ở Hàng Đào do Lương Văn Can làm Thục trưởng kiêm giảng sư ban Cao đẳng Hán học, Nguyễn Quyền làm Giám học, còn ông trong Ban Tu thư lo việc dạy học, diễn thuyết, bình văn và biên soạn sách. Ông cũng góp vốn mở các hiệu buôn Đồng Lợi Tế, Đông Thành Xương, và Hồng Tân Hưng để tài trợ gửi thanh niên theo phong trào Đông Du. Về sau, ông và nhóm bị Pháp bắt, giam ở Hòa Lò và lưu đày ra Côn Đảo. Ra tù, ông tiếp tục hoạt động bằng ngói bút trong Nam Phong tạp chí, khởi thảo bộ Việt Nam tự điển, Việt Nam văn phạm. Năm 1932 - 1935, ông làm chủ bút tờ Văn học tạp chí. Năm 1935, ông cùng một số người sáng lập Hội Phật giáo Bắc Kỳ. Cũng trong năm ấy, ông làm chủ bút tờ Đông Tây báo cho đến năm 1936. Năm 1937, ông lập "Hội Dân ích", năm 1943, người Nhật đưa ông sang Singapore và ông mất tại đó. Sau đó, thi hài ông được hỏa táng để đem về nước. Ngày 17/3/1945, trong lễ truy điệu các liệt sĩ tại Nhà hát lớn Hà Nội, ở bài điếu văn, người ta liệt tên Dương Bá Trạc cùng với tên hai nhà chí sĩ Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh. Ngày hôm sau, lúc năm giờ chiều, Hội Phật giáo Bắc Kỳ làm lễ truy điệu ông tại chùa Quán Sứ. Tên ông đã được đặt cho một tuyến phố và một ngôi trường ở TP Hồ Chí Minh.

Tuyến phố Dương Bá Trạc, có điểm đầu đoạn từ ngã ba giao đường Cự Khối đến ngã ba giao phố Hoa Động tại số 67 và Lăng Thành hoàng làng Thổ Khối. Phố dài 500m, rộng 13,5m (lòng đường 7,5m, vỉa hè mỗi bên 3m)
Đại diện gia đình chí sĩ Dương Bá Trạc tại lễ gắn biển tuyến phố

Xúc động, tự hào khi được cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Long Biên dự lễ gắn biển, đại diện gia đình bày tỏ lời cảm ơn TP Hà Nội, phường Long Biên đã đặt tên tuyến đường Dương Bá Trạc ghi nhận những đóng góp của ông trong lịch sử dân tộc.

Cũng trong dịp này phường Long Biên đã tổ chức lễ gắn biểnVườn hoa Cự Khối được gắn biển đợt này thuộc ô quy hoạch G.7/CX3 đã được quy hoạch và xây dựng vườn hoa. Phía Đông giáp đường vành đai 3; phía Tây giáp khu dân cư tổ 12; phía Nam giáp đường giao thông, chợ Cự Khối; phía Bắc giáp khu dân cư, đường vành đai 3. Vườn hoa có diện tích: 1,1 ha được khởi công xây dựng vào năm 2020, đã đưa vào sử dụng năm 2022, bao gồm các hạng mục: sân khấu, sân tập thể thao, phục vụ vui chơi giải trí kết hợp các hoạt động thể thao ngoài trời... Tên vườn hoa được lấy theo tên địa danh phường Cự Khối, quận Long Biên (cũ)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Hải cùng đại diện các cụ cao niên, Nhân dân phường Long Biên cùng tham gia gắn biển công trình Vườn hoa Cự Khối

 Vườn hoa Nghè Ngô cho khu vực đất đã quy hoạch và xây dựng vườn hoa thuộc ô quy hoạch G.6/CX3. Phía Đông giáp đường giao thông và dân cư; phía Tây giáp di tích Nghè Ngô; phía Nam giáp đường Bát Khối; phía Bắc giáp ngõ đi chung và khu dân cư. Vườn hoa Nghè Ngô có diện tích: 1,2 ha; được khởi công xây dựng vào năm 2014, đã đưa vào sử dụng năm 2015 nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Quận Long Biên, bao gồm các hạng mục: sân khấu, sân tập thể dục thể thao, dụng cụ thể thao ngoài trời phục vụ vui chơi giải trí kết hợp các hoạt động thể thao ngoài trời... Tên vườn hoa được lấy theo tên di tích Nghè Ngô đã xếp hạng cấp Quốc gia tại Quyết định số 65/QĐ/BT ngày 16/01/1995.

Thực hiện nghi lễ gắn biển Vườn hoa Nghè Ngô, phường Long Biên

Gắn biển Vườn hoa Thạch Bàn cho khu vực đất đã quy hoạch và xây dựng vườn hoa thuộc ô quy hoạch G.3/CXKO1 và G.3/CXKO2. Phía Đông giáp khu dân cư và đường Thạch Bàn; phía Tây giáp khu dân cư và đường giao thông; phía Nam giáp đường Thạch Bàn; phía Bắc giáp ngõ đi chung và khu dân cư. Vườn hoa Thạch Bàn có diện tích: 4,3 ha; được khởi công xây dựng vào năm 2010, đã đưa vào sử dụng năm 2010 nhân dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, bao gồm các hạng mục: sân tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, dụng cụ thể thao ngoài trời phục vụ vui chơi giải trí kết hợp các hoạt động thể thao ngoài trời... Tên vườn hoa được lấy theo tên địa danh phường Thạch Bàn, quận Long Biên (cũ).

Công trình Vườn hoa Thạch Bàn 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sửa Luật Thủ đô: Trao quyền đủ mạnh để Hà Nội bứt phá phát triển

Sửa Luật Thủ đô: Trao quyền đủ mạnh để Hà Nội bứt phá phát triển

04 Feb, 05:24 AM

Kinhtedothi - Từ thực tiễn một năm triển khai Luật Thủ đô 2024, yêu cầu sửa đổi Luật Thủ đô đang được đặt ra một cách cấp thiết, với trọng tâm là đổi mới tư duy xây dựng thể chế, trao quyền mạnh mẽ hơn cho Hà Nội đi đôi với phân cấp, phân quyền toàn diện và trách nhiệm giải trình rõ ràng.

Tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X

03 Feb, 10:01 PM

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Đất nước và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Ứng Hòa

Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Ứng Hòa

03 Feb, 08:16 PM

Kinhtedothi - Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thăm, chúc Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 3/2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương chúc Tết một số đơn vị, cá nhân trên địa bàn

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương chúc Tết một số đơn vị, cá nhân trên địa bàn

03 Feb, 05:02 PM

Kinhtedothi - Ngày 3/2, Đoàn công tác của thành phố do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc Tết một số đơn vị và cá nhân trên địa bàn thành phố nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ