Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) xử lý vi phạm công trình trên đất nông nghiệp

Kinhtedothi - Sau khi UBND phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo đề xuất UBND quận Nam Từ Liêm về trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, phát sinh làm nhà xưởng, sân bóng đá mini, chỗ tập thể dục thể thao... thuộc ô đất nông nghiệp cạnh tuyến đường đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D24 và D26 khu đô thị mới Cầu Giấy, qua quá trình vận động người dân đang tự tháo dỡ những hạng mục xây dựng sai phạm.
Tại ô đất nông nghiệp cạnh tuyến đường đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D24 và D26 khu đô thị mới Cầu Giấy (thuộc Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) nhiều năm qua được quy hoạch làm trụ sở các cơ quan nhưng chưa được giải phóng mặt bằng.
  Các hộ gia đình tự tháo dỡ mái che khu tập thể dục thể thao
Trong khi đó, các dự án xung quanh khu đất được triển khai thực hiện, hệ thống tưới tiêu nước bị phá dỡ, diện tích đất nông nghiệp xen kẹt không sản xuất nông nghiệp được, các hộ dân gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Từ đó, một số hộ gia đình đã tự ý đổ đất, phế thải và san gạt, trải thảm cỏ làm sân bóng mini, nơi tập thể dục thể thao...
Ngay sau khi phát hiện UBND phường đã thiết lập hồ sơ theo thẩm quyền và phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Nam Từ Liêm tiếp tục hoàn thiện quy trình các bước để xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Theo lãnh đạo UBND phường Mỹ Đình 2, UBND phường sẽ xử lý kiên quyết, triệt để các vi phạm mới phát sinh và từng bước xử lý các vi phạm cũ tại đây. Song song với việc phối hợp thiết lập hồ sơ xử lý, UBND phường, các ban, ngành, đoàn thể của phường đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tự tháo dỡ phần vi phạm.
  Các hộ gia đình tự tháo dỡ sân bóng mini
Theo ghi nhận của PV, ngày 4/1/2021, các hộ gia đình đang tự tháo dỡ phần vi phạm này. Đồng thời, người dân gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng: "Do diện tích đất nông nghiệp xen kẹt không sản xuất nông nghiệp được, các hộ dân gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét cho chuyển đổi mục đích tạm thời các diện tích đất nông nghiệp như trên để người dân có thêm thu nhập, ổn định đời sống, tránh lãng phí tài nguyên đất đai, vừa giải quyết được các vấn đề xã hội hiện đang rất bức xúc như chỗ đỗ xe, tập luyện thể dục thể thao…". 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ