Phường Nguyễn Du ra quân chiến dịch vệ sinh môi trường hướng tới SEA Games 31

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Lãnh đạo UBND phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) khẳng định: Chương trình ra quân hôm nay là hoạt động thiết thực nhằm vận động Nhân dân trên địa bàn thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch “Vì một Thủ đô Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, tạo điểm nhấn thu hút người dân đối với SEA Games 31...

Hưởng ứng Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31”, sáng nay, 23/4, UBND-UB MTTQ phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) tổ chức Chương trình ra quân thực hiện “Chiến dịch vệ sinh môi trường (VSMT) phòng chống sốt xuất huyết; đảm bảo trật tự văn minh đô thị (TTVMĐT), cảnh quan môi trường hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31”

Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Vũ Ngọc Hòa và Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du Phan Thị Thanh Hiền trao các tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết  
Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Vũ Ngọc Hòa và Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du Phan Thị Thanh Hiền trao các tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết  

Thay mặt lãnh đạo phường phát biểu phát động, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du Phan Thị Thanh Hiền khẳng định: Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của phường nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, Nhân dân cũng như đồng thuận trong xã hội về thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập quận Hai Bà Trưng, thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường và Đại hội CCB phường nhiệm kỳ 2022-2027. Đặc biệt, nhằm vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, trật tự kỷ cương, an toàn với chủ đề “Vì một Thủ đô Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, tạo điểm nhấn trong cảnh quan đô thị và thu hút người dân đối với SEA Games 31.

Trong đó, đợt thi đua chú trọng nội dung giữ gìn an ninh trật tự ở tổ dân phố; xây dựng nếp sống văn hóa gắn với thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử; thực hiện mô hình đăng ký thi đua của UB MTTQ Việt Nam phường năm 2022 với nội dung “Gia đình hòa thuận, ngõ phố bình yên, xã hội kỷ cương, phố phường Sáng - Xanh - Sạch đẹp”, phong trào “Tuyến phố nở hoa” của Hội HPN phường và “Mô hình tự quản 3+” của Hội CCB phường; tăng truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; nâng cao nhận thức và huy động cộng đồng tham gia diệt muỗi, thanh toán ổ bọ gậy chủ động phòng chống sốt xuất huyết, với mục tiêu 100% hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn triển khai chiến dịch VSMT - diệt bọ gậy.

Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Ngọc Anh và Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Hai Bà Trưng Phan Thị Minh Hòa trao các túi đi chợ cho hội viên và Nhân dân phường Nguyễn Du
Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Ngọc Anh và Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Hai Bà Trưng Phan Thị Minh Hòa trao các túi đi chợ cho hội viên và Nhân dân phường Nguyễn Du
“Chương trình ra quân cao điểm hôm nay huy động sự tham gia đồng bộ của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội, tổ dân phố trên địa bàn phường... chung sức hành động bằng những việc làm thiết thực để lập lại TTĐT, VSMT tại các tuyến phố, tạo khí thế sôi nổi trên toàn địa bàn. Đồng thời, tạo chuyển biến nhận thức của Nhân dân về chấp hành tốt quy định pháp luật trong phòng chống dịch bệnh, TTATGT, TTĐT, VSMT, từ đó, góp phần xây dựng phường Nguyễn Du ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Đề nghị các bác, các đồng chí thực hiện tốt và có kế hoạch phân công thường xuyên kiểm tra, giám sát để duy trì kết quả đạt được” - Phó Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh.

Trong thời gian thực hiện đợt cao điểm từ ngày 23 - 30/4/2022, UBND và UB MTTQ Việt Nam phường đề nghị các Ban CTMT, tổ trưởng dân phố chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân tổng VSMT, giữ gìn vỉa hè, lề đường thông thoáng tại các tuyến phố; Hội CCB phường tuyên truyền sâu rộng đến hội viên về ý nghĩa đợt thi đua cao điểm và các phong trào theo mô hình đăng ký thi đua của địa phương, trang bị đủ đồ bảo hộ, vật dụng, vật liệu để quét vôi (hoặc quét sơn) các gốc cây, kẻ vạch, thực hiện tại tuyến phố Bà Triệu và đoạn từ ngã tư Bà Triệu-Trần Nhân Tông đến ngã ba Nguyễn Đình Chiểu-Trần Nhân Tông.

Chủ tịch Hội LHPN phường Nguyễn Du Lê Thị Kim Phượng phát biểu hưởng ứng Chiến dịch
Chủ tịch Hội LHPN phường Nguyễn Du Lê Thị Kim Phượng phát biểu hưởng ứng Chiến dịch

Cùng đó, Hội LHPN phường tập hợp cán bộ, hội viên tham gia tuyên truyền và thực hiện VSMT, sạch từ nhà ra ngõ, thực hiện giữ cảnh quan chung đường phố; chủ động chuẩn bị đầy đủ vật dụng, vật liệu để thực hiện “Tuyến phố nở hoa” tại phố Bà Triệu; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN phường vận động đoàn viên tham gia xóa, xé quảng cáo, rao vặt tại các tuyến phố, tham gia tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn phường… Công an phường cử lực lượng dân phòng, tự quản và cán bộ, chiến sĩ Tổ TTĐT tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về ATGT, hành vi chiếm dụng lòng đường vỉa hè (tham gia trong ngày ra quân và suốt thời gian thực hiện đợt cao điểm); bộ phận VHTT phường tuyên truyền sâu rộng về chiến dịch VSMT phòng chống sốt xuất huyết, lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31”.

Tại đây, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội phường phát biểu hưởng ứng Chiến dịch, Chủ tịch Hội LHPN phường Nguyễn Du Lê Thị Kim Phượng khẳng định: Các chi hội sẽ tăng cường tuyên truyền hội viên và Nhân dân vệ sinh nhà cửa, khu trước cửa nhà mình để chuẩn bị hướng tới SEA Games; chấp hành nghiêm quy định đổ rác đúng giờ, không tập kết rác ở điểm công cộng, không mang vứt đồ dùng cũ hỏng, không dùng ra những điểm công cộng trong khu dân cư mà tập kết tại các điểm quy định... Đặc biệt hôm nay, hưởng ứng đợt cao điểm tuyên truyền của phường, Hội LHPN phường phát động phong trào thi đua “Trồng hoa và cây xanh”, “Hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần” trong toàn thể cán bộ, hội viên. Theo đó, mỗi hộ gia đình hăng hái trồng hoa, trồng cây xanh trong hoặc trước nhà; hạn chế rác thải nhựa ra môi trường, với hy vọng góp phần đưa chương trình chung của phường đạt nhiều kết quả tốt đẹp và tạo sức lan tỏa trong toàn cán bộ, hội viên, Nhân dân trên địa bàn.

  Ngay sau Lễ phát động, các lực lượng tổ chức chính trị-xã hội phường Nguyễn Du khẩn trương triển khai các nội dung ra quân trên địa bàn theo kế hoạch
  Ngay sau Lễ phát động, các lực lượng tổ chức chính trị-xã hội phường Nguyễn Du khẩn trương triển khai các nội dung ra quân trên địa bàn theo kế hoạch

Tiếp đó, lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng và lãnh đạo UBND phường Nguyễn Du đã tiến hành trao các tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết cho các tổ trưởng, tổ phó dân phố và đại diện các đoàn thể chính trị-xã hội của phường. Lãnh đạo Phòng Văn hóa-Thông tin quận Hai Bà Trưng và lãnh đạo Hội LHPN quận Hai Bà Trưng trao các túi đi chợ do Hội LHPN phường Nguyễn Du tặng cho hội viên và Nhân dân phường nhằm tuyên truyền phòng chống tác hại của túi nilon và rác thải nhựa (ngoài nội dung phát thanh tuyên truyền, UBND phường sẽ phát các tờ rơi, tờ gấp đến từng hộ dân trên địa bàn).

Ngay sau Lễ phát động, các lực lượng tổ chức chính trị-xã hội phường Nguyễn Du đã khẩn trương triển khai các nội dung ra quân theo kế hoạch: Công an phường phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội CCB phường thực hiện đoàn xe hồng kỳ tuyên truyền trên địa bàn phường; Tổ TTĐT và Ban CHQS phường ra quân lập lại TTĐT tuyến phố Bà Triệu; Hội LHPN phường treo hoa thực hiện “Tuyến phố nở hoa” tại phố Bá Triệu; Hội CCB phường tiếp tục sơn kẻ vẽ vỉa hè và quét vôi gốc cây các tuyến Bà Triệu, Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu; tổ trưởng, tổ phó dân phố và các đoàn thể tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân hưởng ứng dọn dẹp VSMT, diệt bọ gậy.