Phường Tây Mỗ dồn lực nâng cấp đường 70, hướng tới đô thị hiện đại
Kinhtedothi - Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ) đang được phường Tây Mỗ tập trung triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, kết hợp phương án bồi thường và tái định cư thỏa đáng.
Dự án hoàn thành sẽ mở ra tương lai giao thương rộng lớn, cải thiện chất lượng sống của người dân và tạo nền tảng phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ phía Tây Hà Nội.
Nỗ lực hoàn thiện hạ tầng, tạo trục giao thông chiến lược
Tuyến đường 70 từ lâu đã là một trong những trục giao thông huyết mạch của phía Tây Hà Nội. Tuy nhiên, tình trạng quá tải, mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện đông khiến việc mở rộng, nâng cấp trở thành nhu cầu bức thiết. Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND năm 2022 và Quyết định số 1438/QĐ-UBND năm 2024 của UBND TP Hà Nội, phường Tây Mỗ được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án mở rộng gần 5km đường, đi qua địa bàn phường Xuân Phương, Tây Mỗ và xã Sơn Đồng, với tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng từ ngân sách TP.
Đường 70 chật hẹp, thường xuyên tắc đường. Ảnh: Phương Nga
Thông tin về dự án và tiến độ triển khai, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Tây Mỗ Nguyễn Công Trình cho biết, dự án bao gồm hai đoạn tuyến chính, trong đó đoạn từ Trịnh Văn Bô đến Cầu Ngà dài khoảng 3,25km, mặt cắt ngang tới 50m; đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài dài 1,7km, mặt cắt ngang 40m. Đây là tuyến đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 60km/h, có đầy đủ hạ tầng công nghệ kỹ thuật đồng bộ như cầu vượt đường sắt, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và hào kỹ thuật. Dự án thuộc nhóm công trình cấp I với hai cây cầu lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn. Tổng diện tích đất phải thu hồi hơn 229.000m2, trong đó riêng địa bàn phường Tây Mỗ chiếm gần 69.000m2 với 160 hộ có đất ở, 70 hộ có đất nông nghiệp, hơn 400 công trình kiến trúc và khoảng 250 ngôi mộ.
Dù là dự án khó, song theo ông Nguyễn Công Trình, các mốc thời gian quan trọng đã được thực hiện đúng tiến độ. Từ việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến triển khai các gói thầu thi công đều được thực hiện khẩn trương. Ba gói thầu thi công chính và gói tư vấn khảo sát, lập thiết kế di chuyển các công trình ngầm, nổi đã được triển khai; nhiều nhà thầu đã được phê duyệt trúng thầu và bắt đầu chuẩn bị mặt bằng thi công. Với tổng mức đầu tư lớn, dự án không chỉ nâng cấp hạ tầng giao thông mà còn được kỳ vọng kéo theo sự phát triển của các khu đô thị mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội, cải thiện khả năng lưu thông hàng hóa, giảm ùn tắc kéo dài nhiều năm qua trên trục 70.
Dự án có quy mô lớn đồng nghĩa với số lượng hộ dân chịu ảnh hưởng rất nhiều. Nhiều gia đình phải di dời nhà cửa, chuyển đổi sinh kế; trong khi các tổ chức và trường học cũng thuộc diện thu hồi đất. Những ngày qua, trong các buổi làm việc, người dân đã bày tỏ nhiều tâm tư, vừa đồng thuận với chủ trương, vừa mong mỏi sự rõ ràng, minh bạch và thấu hiểu trong quá trình thực hiện.
Ông Vũ Văn Sơn – người dân tổ dân phố Phượng, phường Tây Mỗ chia sẻ, người dân hoàn toàn ủng hộ dự án, vì đây là tuyến giao thông quá quan trọng, mở đường sẽ giúp khu vực phát triển, con cháu sau này cũng được hưởng lợi. Tuy nhiên, điều ông Vũ Văn Sơn cũng như người dân trong diện phải di dời quan tâm nhất là giá bồi thường cần sát thực tế, hợp lý, tương xứng với giá trị tài sản và chi phí tái tạo chỗ ở mới. Trước khi làm đường, địa phương phải trao trả mặt bằng mới gồm đầy đủ hạ tầng điện, đường, nước, sổ đỏ cho người dân.
Với các hộ kinh doanh phải di chuyển, việc xây lại cửa hàng hoặc tìm vị trí mới là điều khiến họ lo lắng. Bà Nguyễn Thị Định – người dân tổ dân phố Ngang bộc bạch, gia đình bà cùng hàng chục hộ dân sống ở mặt đường, kinh doanh mấy chục năm. Bây giờ về khu tái định cư chưa biết đổi nghề nào để sinh sống. “Chúng tôi sẵn sàng chấp hành di dời, song mong muốn nhận được hỗ trợ phù hợp về mặt thời gian để sắp xếp lại sản xuất và tránh gián đoạn công việc” – bà Nguyễn Thị Định bày tỏ.
Bên cạnh đó, việc di chuyển mộ cũng là vấn đề nhạy cảm và nhiều gia đình bày tỏ mong muốn được hỗ trợ chu đáo. Dự án có khoảng 250 ngôi mộ phải di dời và đến nay mới kiểm đếm được khoảng 160. Người dân mong muốn được hướng dẫn rõ ràng về quy trình, thời gian, địa điểm di chuyển cũng như hỗ trợ kinh phí, vì đây là vấn đề gắn với tâm linh và truyền thống.
Riêng các hộ thuộc đoạn tuyến kết nối tỉnh lộ 72 và khu đô thị Dương Nội, với hơn 60 hộ và hai tổ chức bị ảnh hưởng, đa số đồng thuận với chủ trương đầu tư mới. 58 hộ đã phối hợp điều tra hiện trạng, chỉ còn 2 hộ chưa hợp tác. Các hộ mong muốn sau khi hoàn thiện hồ sơ điều tra, các cơ quan chức năng thông báo kịp thời tiến độ, tạo điều kiện để người dân chuẩn bị tâm lý và kế hoạch di chuyển.
Cam kết minh bạch trong giải phóng mặt bằng, bảo đảm lợi ích của người dân
Trước khối lượng công việc lớn và nhiều vấn đề nhạy cảm, phường Tây Mỗ xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ tiên quyết. Phường đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cùng Tổ giúp việc trực tiếp triển khai đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, nhân khẩu và tài sản trên đất của từng hộ. Toàn bộ quy trình đều được niêm yết công khai, giải thích rõ ràng để người dân nắm bắt.
Phường đã rà soát và bố trí quỹ đất tái định cư rộng khoảng 5,8ha trên địa bàn Tây Mỗ, Xuân Phương, cùng phương án tái định cư bằng nhà tại khu Kiều Mai, nhằm bảo đảm chỗ ở mới đồng bộ hạ tầng cho người dân. Với việc di dời mộ, phường đã chuẩn bị sẵn diện tích tại nghĩa trang Tây Mỗ và hướng dẫn các gia đình có nhu cầu chuyển mộ sớm về khu mộ ven Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường.
Trong các cuộc đối thoại với người dân, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ Nguyễn Tiến Hùng khẳng định, phường thấu hiểu những khó khăn của người dân khi phải di dời. Đồng thời nhấn mạnh, tất cả chính sách bồi thường đều được thực hiện “công khai, minh bạch, đúng quy định, không bỏ sót quyền lợi của bất kỳ ai”. Phường cam kết giải thích đầy đủ, đối thoại thường xuyên, xử lý từng trường hợp cụ thể, tuyệt đối không né tránh.
Về giá bồi thường, lãnh đạo UBND phường cho biết, sẽ áp dụng mức có lợi nhất cho người dân trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời phối hợp chặt chẽ để người dân được hưởng tối đa các chính sách hỗ trợ, từ di chuyển nhà cửa, ổn định đời sống đến chuyển đổi nghề nghiệp. Phường cũng đồng ý kéo dài thời gian di dời đối với những hộ kinh doanh cần sắp xếp lại hoạt động sản xuất.
Ở góc độ giám sát, Phó Chủ tịch HĐND phường Tây Mỗ Phan Thị Ngọc Nhung cho biết, HĐND phường đã ghi nhận đầy đủ các kiến nghị của người dân và sẽ chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Bà Phan Thị Ngọc Nhung cũng đề nghị MTTQ phường, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và Ban thanh tra Nhân dân vào cuộc sát sao, bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định, hạn chế tối đa vướng mắc phát sinh. Chính sự minh bạch và giám sát cộng đồng sẽ giúp người dân yên tâm, tin tưởng vào quá trình triển khai.
Trích dẫn
Dự án mở rộng đường 70 không chỉ là công trình hạ tầng mà là dấu mốc lớn của Tây Mỗ trong hành trình trở thành phường phát triển năng động, hiện đại ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô. Con đường mới sẽ mở ra tương lai rộng lớn hơn cho giao thông, thương mại, dịch vụ, nâng cao giá trị đất đai và cải thiện chất lượng sống của người dân. Và trên hành trình đó, sự tin tưởng và đồng lòng của người dân chính là nền tảng quyết định.

HĐND phường Tây Mỗ lắng nghe ý kiến cử tri về dự án nâng cấp, mở rộng đường 70
Kinhtedothi - Sáng 11/11, HĐND phường Tây Mỗ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Công tác triển khai thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường 70, đoạn từ đường Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm (cũ)”.

Phường Tây Mỗ thông tin công tác khắc phục sau vụ cháy tại đường Quang Tiến
Kinhtedothi - Sau vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại số 10, ngõ 78, đường Quang Tiến khiến 1 người tử vong, các lực lượng phường Tây Mỗ- TP Hà Nội đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình nạn nhân và ổn định tình hình trên địa bàn.

Hơn 1.000 vận động viên dự Đại hội Thể dục Thể thao phường Tây Mỗ lần thứ I
Kinhtedothi - Sáng 26/10, phường Tây Mỗ long trọng tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) phường lần thứ I, năm 2025.






