Phường Thanh Xuân Bắc: Hàng quán ăn uống cam kết thực hiện phòng dịch

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trở lại hoạt động kinh doanh ăn uống từ ngày 23/4, các hàng quán ăn uống trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) đã cam kết với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.

 Các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc

Phường Thanh Xuân Bắc là địa bàn có nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống, mật độ dân cư đông, việc kiểm soát các cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng gặp không ít khó khăn.

 Các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường Thanh Xuân Bắc

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc Vũ Minh Lộ cho biết, địa bàn phường có 96 cơ sở kinh doanh ăn uống. Trong 2 ngày 24 – 25/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của phường đã tuần tra, nhắc nhở; đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động kinh doanh.

 Chủ hộ kinh doanh ăn uống ký cam kết thực hiện biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động kinh doanh

Ngoài ra, 8 tổ công tác khu dân cư thường xuyên rà soát, tuyên truyền liên tục ở trên địa bàn phường. Dù rất quyết liệt tuần tra, kiểm soát, nhưng một số hộ kinh doanh vẫn chưa thực hiện triệt để, vì thế các tổ công tác của phường tiếp tục tuần tra, nhắc nhở thường xuyên. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần