Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương tưởng nhớ Thần Cao Sơn Đại Vương

Kinhtedothi - Ngày 3/10 (tức ngày 12 tháng 8 năm Ất Tỵ), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Lễ dâng hương truyền thống Ngày hóa Thượng đẳng Thần Cao Sơn Đại Vương tại Di tích quốc gia đặc biệt đền Kim Liên - Trấn Nam Thăng Long.

Tại buổi lễ, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Nguyễn Cảnh Quang đã giới thiệu về giá trị lịch sử của đền Kim Liên, một trong “Thăng Long Tứ Trấn” ngàn năm văn hiến.

Quang cảnh buổi lễ.

Đền Kim Liên (tên nôm là làng Đồng Lầm, xưa là Kim Hoa, sau đổi thành Kim Liên vì kiêng húy của mẹ Vua Thiệu Trị) nằm trên gò đất cao, hướng ra hồ Đồng Lầm. Đền thờ Thần Cao Sơn Đại Vương, một nhân vật quan trọng trong điện thần của người Việt, phối hưởng thêm hai vị công chúa là Tam Tôn nữ Động Hồ Trương Vương công chúa và Huệ Minh Công chúa. Thần Cao Sơn luôn gắn bó chặt chẽ với lịch sử xây dựng và phát triển bền vững của kinh đô Thăng Long xưa, Thủ đô Hà Nội ngày nay.

Tương truyền, Thần Cao Sơn là con trai Lạc Long Quân, một trong 50 người con theo mẹ lên núi, sau này trở thành bộ tướng thân cận của Sơn Tinh (Thánh Tản Viên). Thần đã có công lớn trong việc chống lại Thủy tinh và bảo vệ nhà nước Văn Lang cổ đại. Đến thời Lê, Thần còn được coi là đã ngầm giúp Vua Lê Tương Dực dẹp loạn, giành lại ngai vàng. Với công lao to lớn ấy, Thần đã được phong 39 đạo sắc và được phong tước là "Cao Sơn Quốc Chủ Đại Vương".

Ban tổ chức tuyên Văn khấn.

Sự kiện lịch sử về Thần đã được khắc ghi trên tấm bia đá đồ sộ vào năm 1510 và được dựng tại đền Kim Liên năm 1772. Thần hóa ngày 12 tháng Tám âm lịch, thọ 103 tuổi, được Đức vua phong tước là "Cao Sơn Quốc Chủ Đại Vương". Hằng năm, Nhân dân địa phương đều tổ chức Lễ dâng hương truyền thống vào ngày 12 tháng Tám âm lịch để tưởng nhớ công lao của Thần.

Lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và phường Đống Đa dâng hương tại buổi lễ.

Với giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật độc đáo, di tích Đền Kim Liên đã được xếp hạng quốc gia vào năm 1990. Đặc biệt, ngày 18/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 93/QĐ-KGVX xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt của cả nước đối với quần thể Thăng Long Tứ Trấn, bao gồm: Đền Kim Liên, đền Bạch Mã, đền Voi Phục và đền Quán Thánh.

Lễ dâng hương thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", bày tỏ lòng thành kính và biết ơn Thượng Đẳng Thần Cao Sơn Đại Vương, người đã có công trấn sơn, trị thủy, bảo vệ mùa màng, che chở cho Nhân dân được bình yên và phù trợ cho Thủ đô Hà Nội, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày càng hưng thịnh, văn minh và giàu đẹp.

Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I

Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I

Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám xử phạt 2 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám xử phạt 2 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Yên Lãng: tưng bừng đêm hội trăng rằm

Xã Yên Lãng: tưng bừng đêm hội trăng rằm

03 Oct, 11:01 PM

Kinhtedothi - Tối 3/10/2025, hòa chung trong niềm hân hoan, vui mừng của hàng triệu thiếu niên, nhi đồng cả nước vui đón Tết Trung thu năm 2025, Đảng ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Lãng tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu nhi. Đêm hội trăng rằm đã  thu hút sự tham gia hàng ngàn các em nhỏ, cùng các bậc phụ huynh đến từ các thôn trên địa bàn xã.

Đêm hội trăng rằm vui tươi, ấm áp của thiếu nhi Bình Minh

Đêm hội trăng rằm vui tươi, ấm áp của thiếu nhi Bình Minh

03 Oct, 10:37 PM

Kinhtedothi – Tối 3/10, xã Bình Minh tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm với chủ đề “Vui Tết Trung thu – Thắp sáng ước mơ cho em”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm mang đến cho các em thiếu niên, nhi đồng Bình Minh một mùa trăng ấm áp, trọn vẹn nghĩa tình.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ