Phường Vĩnh Hưng: Lãnh đạo đối thoại với dân để cùng xây dựng văn minh đô thị
Kinhtedothi - Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động. Cùng với 126 xã - phường trên địa bàn TP Hà Nội, Vĩnh Hưng đang bước vào giai đoạn phát triển với nhiều thách thức lớn về quản lý đô thị là phường có hạ tầng cơ sở yếu kém nhất trong số các phường thuộc quận Hoàng Mai trước đây…
Quang cảnh Hội nghị đối thoại giữa chính quyền phường Vĩnh Hưng với Nhân dân.
Trước thực tế trên, ngày 29/7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Hưng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa chính quyền địa phương với Nhân dân liên quan đến công tác quản lý đô thị trên địa bàn phường. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại UBND phường và trực tuyến trên Báo điện tử Kinh tế & Đô thị, tại địa chỉ http://kinhtedothi.vn; Fanpage: Vĩnh Hưng thịnh vượng, vững bền.
Hội nghị có sự tham gia đối thoại trực tiếp của lãnh đạo phường: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đức Dũng; Chủ tịch UBND phường Phạm Hải Bình; Phó Chủ tịch UBND phụ trách hạ tầng đô thị Ngô Mạnh Cường.
Đối thoại để lắng nghe người dân hiến kế
Ngay trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đức Dũng đã đề cập, hiện nay, điểm nghẽn của phường vẫn là công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý đô thị.
Nhấn mạnh đây là Hội nghị đối thoại đầu tiên, và sẽ còn tiếp những Hội nghị trong suốt nhiệm kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đức Dũng cho biết: lãnh đạo phường muốn lắng nghe ý kiến của Nhân dân, để giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành phố và Trung ương, phường sẽ kiến nghị để điều chinh trong thời gian sớm nhất.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đức Dũng trả lời người dân tại Hội nghị đối thoại.
Trích dẫn
"Định kỳ Thứ 3, 5 hàng tuần, phường sẽ tổ chức tiếp dân và hướng dẫn người dân về tất cả lĩnh vực liên quan đến vấn đề trật tự đô thị, quản lý đất đai. Thứ 4, sẽ tiếp và hướng dẫn các nội dung liên quan đến các vấn đề văn hóa xã hội và sẽ công khai tất cả những nội dung này. Ngoài ra, phường sẽ tạo mã QR và công khai tất cả quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân biết, chuẩn bị thủ tục cần thiết trước khi đến giao dịch thủ tục hành chính" - Chủ tịch UBND phường Phạm Hải Bình cho biết.
"Từ ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã chính thức đi vào hoạt động. Để người dân được hưởng thành quả Nghị quyết lần thứ I của Đảng bộ phường Vĩnh Hưng, phải có sản phẩm cụ thể để nhân dân thấy những kết quả cụ thể, thấy được chính quyền thật sự gần dân, tất cả vì lợi ích của dân" - Bí thư Đảng ủy Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch UBND phường Phạm Hải Bình, hiện trạng công tác quản lý đô thị trên địa bàn phường còn rất nhiều khó khăn. Vĩnh Hưng là phường có hạ tầng cơ sở yếu kém nhất trong số các phường thuộc quận Hoàng Mai trước đây: Không một tuyến đường nào có vỉa hè. Hệ thống thoát nước xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp chưa được quản lý tốt. Nhiều dự án được phê duyệt chưa được thực hiện gây khó khăn về cơ sở hạ tầng, gây lãng phí nguồn lực. Do vướng quy hoạch, nên nhiều hộ dân không thể cải tạo, sửa chữa nhà ở dù đã xuống cấp. Công tác cấp sổ đỏ cũng khó khăn do vướng quy hoạch và giấy tờ thủ tục…
Từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, phường đã rà soát, thống kê hàng trăm công trình vi phạm trật tự xây dựng, không phép, sai phép, xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp để tiến hành xử lý vi phạm. Đây là khó khăn đối với cả người dân và công tác quản lý nhà nước.
Chủ tịch UBND phường Phạm Hải Bình cung cấp nhiều thông tin người dân quan tâm.
Để thiết thực thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Nghị quyết lần thứ I của Đảng bộ phường, phường Vĩnh Hưng tổ chức Hội nghị đối thoại với mong muốn không thể tháo gỡ hết các vướng mắc, khó khăn mà phường đã rà soát, nắm được mà muốn lắng nghe vấn đề cụ thể của từng gia đình, Tổ trưởng tổ dân phố, người dân, qua đó kiến nghị với Đảng ủy, UBND phường, quan trọng hơn, hiến kế cho UBND phường trong công tác quản lý trật tự xây dựng, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, tránh tái phạm các vi phạm trên đất công, đất nông nghiệp, đất quy hoạch.
Thực trạng tồn tại ảnh hưởng trực tiếp đến người dân
Tại hội nghị, trong tổng số gần 30 ý kiến đều tập trung vào thực trạng tồn tại có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân trên địa bàn. Theo đó, người dân kiến nghị vào các vấn đề như: cấp giấy phép xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết tranh chấp, khiếu nại đất đai, xử lý hồ sơ tồn đọng sau sắp xếp hành chính, vướng mắc cấp sổ đỏ, vệ sinh môi trường, ô tô đỗ lấn chiếm lòng đường, xuống cấp đường và lấn chiếm vỉa hè trên đường Dương Văn Bé, cùng tình trạng mương thoát nước tại tổ dân phố 3 bị bỏ hoang suốt 15 năm…
27 lượt ý kiến của người dân phường Vĩnh Hưng lần lượt được gửi đến lãnh đạo phường.
Một trong số những kiến nghị được người dân trên địa bàn phường quan tâm là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn do vướng mắc từ địa phương lên đến Trung ương. Điển hình như việc 170 hộ gia đình xã viên được Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Thành giao đất để xây dựng công trình nhà ở từ năm 2001; nhưng đến nay là 24 năm chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Ngô Mạnh Cường nêu rõ, vấn đề nhức nhối đã tồn tại từ trước khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Qua kiểm tra xem xét vướng mắc này xuất phát từ các sai phạm của chính Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Thành trong quá khứ như giao đất không đúng ranh giới, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và giao sai đối tượng.
Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Ngô Mạnh Cường đã giải đáp nhiều câu hỏi của người dân liên quan đến hạ tầng - đô thị.
Đối với những trường hợp "khó" như trên, lãnh đạo phường cho biết sẽ tiếp tục rà soát hồ sơ và kiến nghị lên Thành phố cùng các Sở, ban, ngành liên quan để có phương án xử lý dứt điểm, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Thành.
Đối với vấn đề được rất nhiều người dân quan tâm như lĩnh vực quy hoạch 1/500, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Phạm Hải Bình cho biết, hiện, phường Vĩnh Hưng mới có quy hoạch 1/2.000. Do đó, để xây dựng được hệ thống đường giao thông, trường học, cấp sổ đỏ… thì phải làm quy hoạch 1/500. Phường đang phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội để làm quy hoạch này trong thời gian tới. Đồng thời, Thành phố cũng đã có chủ trương giao các phường rà soát và xây dựng quy hoạch 1/500 trên địa bàn…
Về những ý kiến liên quan đến vấn đề "nóng" trên địa bàn, bao gồm việc quản lý các khu đất trống, khu nhà cho thuê phức tạp, tình trạng các dự án treo vẫn tồn tại…, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hưng Nguyễn Đức Dũng cho biết sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể. Giao phòng chuyên môn rà soát kiểm tra lại một cách nghiêm túc; đồng thời khẳng định sẽ có các giải pháp căn cơ trên tinh thần tuân thủ Luật đất đai mới. Phường cũng sẽ có thái độ kiên quyết với những sai phạm để xử lý triệt để tình trạng bất cập và không công bằng hiện nay…
Đồng hành với người dân để tháo gỡ điểm nghẽn
Buổi đối thoại thể hiện được tinh thần cầu thị, lắng nghe và đồng hành cùng người dân.
Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, với 27 ý kiến được đưa ra đối thoại giữa những người đứng đầu phường Vĩnh Hưng và người dân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hưng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, đây mới là buổi đối thoại đầu tiên, phường sẽ tiếp tục tổ chức các buổi đối thoại để lắng nghe và giải quyết thấu đáo các vấn đề của từng tổ dân phố. Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Đức Dũng cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, người dân đồng hành, chia sẻ với chính quyền, tuân thủ quy định và không vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cộng đồng.
Đảng ủy, chính quyền phường Vĩnh Hưng cam kết sẽ đồng hành với người dân để tháo gỡ điểm nghẽn, đặc biệt là điểm nghẽn liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc tháo gỡ cần có thời gian và điều quan trọng là người dân cần giám sát xem Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đã làm hết trách nhiệm, đúng quy trình hay chưa?...
"Chúng tôi mong người dân hiểu rằng, một số lĩnh vực "khó", để giải quyết được vẫn cần phải chờ nghị định được sửa đổi, hoặc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp. Cơ quan chức năng cam kết sẽ đồng hành, tận dụng mọi quyền hạn để tháo gỡ điểm nghẽn, đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ dân" - Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hưng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh thêm.
Lãnh đạo Đảng ủy phường cũng khẳng định, với vấn đề thuộc thẩm quyền, UBND phường sẽ giải đáp, giải quyết ngay cho người dân. Còn những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành phố, Trung ương, phường sẽ ghi nhận và có báo cáo các cấp có thẩm quyền theo đúng trình tự…
Có thể nói, với quyết tâm tháo gỡ các vụ việc tồn tại kéo dài như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý sai phạm đất đai, hoàn thiện hạ tầng gắn liền với lợi ích thiết thực của người dân… chính quyền phường Vĩnh Hưng đã trực tiếp chỉ đạo, xử lý từng bước, minh bạch từng khâu và công khai lộ trình thực hiện để nhân dân cùng giám sát.
Thành công của buổi đối thoại không chỉ thể hiện tinh thần cầu thị, dám lắng nghe và hành động đến cùng của lãnh đạo địa phương, mà còn mở ra hướng giải quyết mới cho những vấn đề khó, vướng mắc, tạo động lực xây dựng sự đồng thuận, đồng hành giữa chính quyền với nhân dân. Chính sự quyết liệt và minh bạch này đã vun đắp niềm tin, góp phần hình thành nền tảng bền vững, văn minh, nơi mọi ý kiến đều được tôn trọng và chung sức vì sự phát triển của phường Vĩnh Hưng.

Báo Kinh tế & Đô thị và phường Vĩnh Hưng ký kết chương trình phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền
Kinhtedothi - Ngày 29/7, tại UBND phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền giữa Báo Kinh tế & Đô thị và phường Vĩnh Hưng, giai đoạn 2025 - 2026.

Phường Vĩnh Hưng đối thoại với người dân về công tác quản lý đô thị
Kinhtedothi - Sáng nay, 29/7/2025, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Hưng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa chính quyền địa phương với nhân dân liên quan đến công tác quản lý đô thị trên địa bàn.

Sáng 29/7/2025, phường Vĩnh Hưng, đối thoại với người dân về công tác quản lý đô thị
Kinhtedothi-“Thực hiện chỉ đạo của Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TTHĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà tại Đại hội Đảng bộ phường “Tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và tiếp dân, hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử, phường Vĩnh Hưng phải tích cực tham gia các chương trình chuyển đổi số của Thành phố, phấn đấu trở thành mô hình điểm về chính quyền số cấp phường” chúng tôi sẽ tổ chức Đối thoại về công tác quản lý đô thị bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến” Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đức Dũng thông báo.






