80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phường Xuân Đỉnh thăm, tặng quà người có công tiêu biểu, gia đình chính sách

Kinhtedothi – Ngày 21/7, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/71947 – 27/7/2025), Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ phường Xuân Đỉnh tổ chức 9 đoàn lãnh đạo đi thăm, tặng 30 suất quà (tổng giá trị 90 triệu đồng) gia đình người có công tiêu biểu, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Theo đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Tiến Thành - Trưởng đoàn số 1 và các thành viên đã đến thăm hỏi, tặng quà ông Đỗ Văn Trì – Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học; ông Đỗ Đình Tuấn – thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 21%; ông Đỗ Đình Thư – thương binh 71%, cán bộ bị địch bắt tù đày; ông Vũ Văn Tín – thương binh 21%, chất độc hóa học 35%.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Đỉnh Nguyễn Tiến Thành thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Đỗ Văn Trì – Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh và là người nhiễm chất độc hóa học.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Đỉnh Bùi Thị Lan Phương – Trưởng đoàn số 2 và các thành viên đã đến thăm hỏi, tặng quà ông Trần Thành - Anh hùng Lực lượng vũ trang, người nhiễm chất độc hóa học; ông Nguyễn Chí Thành là con liệt sĩ; ông Hoàng Quyết – người nhiễm chất độc hóa học 35%; bà Đào Thị Quy là con liệt sĩ.

Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Thường Sơn là Trưởng đoàn UBND phường và các thành viên trong đoàn đã đến thăm ông Phạm Văn Đáng (sinh năm 1944) – thương binh 21%; bà Bùi Thị Lân (sinh năm 1949) là con liệt sĩ; ông Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1948) – bệnh binh 61%; bà Nguyễn Thị Hạ (sinh năm 1932) là vợ liệt sĩ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Xuân Đỉnh Nguyễn Thu Hương - Trưởng đoàn MTTQ và các thành viên đến thăm và tặng quà ông Trần Ngọc Thanh – thương binh 65%; bà Lý Thị Lợi là vợ liệt sĩ; ông Đào Văn Lạng – người nhiễm chất độc hóa học 35%.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Đỉnh Nguyễn Tiến Thành thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Vũ Văn Tín là thương binh, người nhiễm chất độc hóa học và là người thờ cúng liệt sĩ.

Đến thăm hỏi và tặng quà thương binh Phạm Văn Đáng và bệnh binh Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Thường Sơn trân trọng cảm ơn, chúc các thương, bệnh binh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, giữ gìn truyền thống của địa phương, tiếp tục noi gương cũng như giáo dục cho con cháu. Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Thường Sơn cũng mong các thương, bệnh binh tiếp tục đóng góp với chính quyền địa phương để chăm lo tốt hơn đời sống gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công và những hoàn cảnh khác. 

Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Thường Sơn đã trao tặng cho ông Phạm Văn Đáng, Nguyễn Văn Quang, mỗi người một suất quà và sổ tiết kiệm 3 triệu đồng.

Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Thường Sơn và các thành viên trong Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà và sổ tiết kiệm cho gia đình ông Phạm Văn Đáng là thương binh 21%. Ảnh: Trần Oanh

Khi đến thăm hỏi và tặng quà bà Bùi Thị Lân là con liệt sĩ và bà Nguyễn Thị Hạ là vợ liệt sĩ, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Thường Sơn chúc hai bà sức khỏe, giáo dục con cháu tiếp tục phát huy truyền thống gia đình.

Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Thường Sơn tặng quà và sổ tiết kiệm cho ông Nguyễn Văn Quang - bệnh binh 61%. Ảnh: Trần Oanh

Đồng thời, ông Nguyễn Thường Sơn cũng mong các người có công và thân nhân liệt sĩ ủng hộ cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể của phường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Ông Nguyễn Thường Sơn cũng đề nghị tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ thường xuyên quan tâm, chăm lo tốt các gia đình chính sách.

Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Thường Sơn tặng quà và chúc bà Nguyễn Thị Hạ là vợ liệt sĩ luôn mạnh khỏe.

Theo báo cáo từ UBND phường Xuân Đỉnh, trong ngày 21/7, 9 Đoàn công tác phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội đã đi thăm, tặng 30 suất quà người có công, gia đình chính sách tiêu biểu, tổng giá trị 90 triệu đồng. Cụ thể, 9 Đoàn đã tặng 15 sổ tiết kiệm cho gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn (3 triệu đồng/sổ, túi quà triệu đồng) và 15 suất quà cho người có công tiêu biểu, 2 triệu đồng/suất (tiền mặt 1 triệu đồng, túi quà 1 triệu đồng).

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hướng tới Đại hội Đảng bộ phường Khương Đình lần thứ I: Sẵn sàng cho nhiệm kỳ đổi mới

Hướng tới Đại hội Đảng bộ phường Khương Đình lần thứ I: Sẵn sàng cho nhiệm kỳ đổi mới

27 Jul, 08:09 PM

Kinhtedothi - Sau khi chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính cũ, phường Khương Đình (Hà Nội) đang từng bước kiện toàn bộ máy chính trị, tạo nền tảng vững chắc để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 29/7/2025, phường Vĩnh Hưng, đối thoại với người dân về công tác quản lý đô thị

Sáng 29/7/2025, phường Vĩnh Hưng, đối thoại với người dân về công tác quản lý đô thị

27 Jul, 07:47 PM

Kinhtedothi-“Thực hiện chỉ đạo của Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch TTHĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà tại Đại hội Đảng bộ phường “Tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành và tiếp dân, hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử, phường Vĩnh Hưng phải tích cực tham gia các chương trình chuyển đổi số của Thành phố, phấn đấu trở thành mô hình điểm về chính quyền số cấp phường” chúng tôi sẽ tổ chức Đối thoại về công tác quản lý đô thị bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến” Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Đức Dũng thông báo.

Xã Vĩnh Thanh tổ chức nhiều hoạt động tri ân tháng 7

Xã Vĩnh Thanh tổ chức nhiều hoạt động tri ân tháng 7

27 Jul, 05:04 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Vĩnh Thanh (TP Hà Nội) đã tổ chức nhiều hoạt động cao điểm thiết thực, trang trọng và đầy ý nghĩa. Những việc làm này không chỉ là lời tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, thương - bệnh binh và người có công với cách mạng, mà còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm với cộng đồng, quê hương cho các thế hệ hôm nay.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ