PV GAS tiếp tục đồng hành và ủng hộ 10 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng dịch Covid-19

Đức Toàn - Thu Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau khi tham gia 10 tỷ đồng cùng toàn ngành Dầu khí ủng hộ cho Quỹ vaccine phòng dịch Covid-19 toàn quốc, PV GAS tiếp tục đóng góp 10 tỷ đồng tại buổi lễ Phát động đợt cao điểm ủng hộ Quỹ do UBMTTQ tỉnh BR-VT phối hợp tổ chức.

Ngày 26/5/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định thành lậpQuỹ vaccine phòng dịch Covid-19 (Quỹ) để tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin; nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng dịch Covid-19 cho người dân. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) phát huy trách nhiệm trong công tác vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân đóng góp cho Quỹ.
 
Ngày 28/5/2021, thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã trao số tiền 50 tỷ đồng ủng hộ cho Quỹ, trong đó, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tham gia 10 tỷ đồng.

Cùng ngày, đại diện Lãnh đạo PV GAS cũng tham gia buổi Lễ phát động đợt cao điểm ủng hộ Quỹ tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu với tư cách là doanh nghiệp đồng hành và ủng hộ Quỹ. Tham dự Buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam. Nhằm triệt để phòng chống dịch, buổi lễ được tổ chức trong điều kiện an toàn với số lượng người tham gia tối thiểu, thực hiện đeo khẩu trang và sát khuẩn; đồng thời được truyền hình trực tuyến đến 8 đầu cầu của tất cả các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.
 
Buổi lễ phát động ủng hộ Quỹ nằm trong các hoạt động của Bà Rịa- Vũng Tàu hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19" của Đoàn Chủ tịch UBMTTQVN, nhằm tập trung phòng chống dịch và có thêm nguồn lực để tăng cường phòng, chữa bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân. Quá trình tổ chức vận động được đảm bảo trên tinh thần tự nguyện, công khai và kịp thời hỗ trợ chủ yếu cho các nội dung: Kinh phí mua vắc xin, máy thở và trang thiết bị y tế; hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh…Hưởng ứng lời kêu gọi, chỉ trong vòng 2 ngày triển khai và đặc biệt tại Lễ phát động, đồng loạt các cơ quan, tổ chức, đơn vị, lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp; các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân Bà Rịa- Vũng Tàu đã nhanh chóng tham gia, đóng góp những nguồn kinh phí quý báu cho công cuộc phòng chống dịch bệnh.
 
Là một trong những doanh nghiệp có nhiều đóng góp xã hội tại Bà Rịa- Vũng Tàu, tích cực phối hợp bảo vệ an ninh – an toàn công trình khí cũng như đời sống an sinh, PV GAS đã có mặt trong đội ngũ 10 doanh nghiệp tiên phong và đóng góp cao nhất tỉnh dịp này. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, hành động kịp thời này đã thể hiện tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của tập thể Ban Lãnh đạo và người lao động PV GAS, cùng chung tay ủng hộ vật chất và tinh thần cho công tác phòng chống dịch bệnh của Bà Rịa- Vũng Tàu. Tại buổi Lễ phát động, đại diện Lãnh đạo PV GAS đã trao cho UBMTTQ Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu số tiền 10 tỷ, cùng đóng góp vào con số trên 160 tỷ đồng được ủng hộ ngay tại buổi Lễ.

Phát biểu trân trọng cảm ơn những tấm lòng tình nghĩa vì Bà Rịa- Vũng Tàu và cả nước, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu Phạm Việt Thanh đã phát biểu: “Thay mặt Nhân dân và cấp ủy, UBMTTQ, chính quyền tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, tôi xin trân trọng cảm ơn những “tấm lòng vàng” đã đồng hành chia sẻ, giang tay đùm bọc đồng bào trong cuộc thử thách. Đây là một minh chứng nữa để thấy rằng: Nhân dân, các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp, doanh nhân, mạnh thường quân của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chưa hẳn giàu có nhất về tiền bạc nhưng có một điều chắc chắn là giàu “Tình nhân ái”, sẵn lòng sẻ chia trách nhiệm cao với cộng đồng, với xã hội.”
Nhân dịp này, đồng chí Bí thư cũng kêu gọi tiếp tục ủng hộ Quỹ vaccine phòng dịch Covid-19, thực hiện đoàn kết phòng chống dịch bệnh và bảo vệ đời sống nhân dân: “Đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với những hình thức đa dạng, phong phú và sáng tạo; thu hút sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm; coi đây là nhiệm vụ quan trọng tạo nguồn lực đẩy nhanh công tác phòng chống dịch hiệu quả. Mỗi một chúng ta chung tay phòng chống dịch tốt, chung tay tự nguyện đóng góp tiền mua vắc xin cho Bà Rịa-Vũng Tàu là hành động bảo vệ cho bản thân, cho gia đình, cho tập thể, cho doanh nghiệp và cho cộng đồng”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần