Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Qatar bác “tối hậu thư” của các nước vùng Vịnh, song sẵn sàng đối thoại

Kinhtedothi - Ngày 1/7, Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani tuyên bố Doha sẽ bác bỏ các yêu sách của 4 nước thuộc khối Ả Rập, nhấn mạnh "tối hậu thư" này không nhằm mục đích giải quyết chủ nghĩa khủng bố, mà là xâm phạm chủ quyền của Qatar.
Chính phủ Qatar ngày 1/7 tuyên bố nước này từ chối thực hiện các yêu cầu của các nước vùng Vịnh.
Phát biểu trước báo giới ở thủ đô Rome (Italia) sau chuyến thăm Mỹ, ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani nhấn mạnh: “Chúng tôi không chấp nhận danh sách của những yêu cầu vô lý đó, nó không phải để đưa ra để đàm phán hay phải thực hiện”.
 Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani tại buổi họp báo tại Rome (Italia). Ảnh: Reuters 
“Liên quan đến “tối hậu thư”, chúng tôi tin rằng, theo luật pháp quốc tế thì không một quốc gia nào có quyền đưa ra yêu sách cho bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào”, ông Al Thani nói tiếp.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Al Thani cho biết Qatar sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại nhằm giải quyết căng thẳng ngoại giao tại vùng Vịnh hiện nay.
Ông Aal-Thani nêu rõ: "Danh sách các đòi hỏi đó sẽ không được chấp thuận. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại nhưng phải theo các điều kiện hợp lý."

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Qatar được đưa ra chỉ một ngày trước thời hạn mà Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập yêu cầu để Doha phải thực hiện bản yêu sách gồm 13 điểm, kết thúc ngày 2/7.
Bản yêu sách bao gồm việc đóng cửa kênh truyền hình Al Jazeera, giảm quan hệ với Iran và đóng cửa một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Qatar.
Ngoại trưởng Al Thani cũng khẳng định Doha sẽ không đóng cửa căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc đóng cửa kênh truyền hình Al Jazeera theo như yêu cầu của 4 nước thuộc khối Ả Rập.
Hiện Mỹ vẫn đang hỗ trợ Kuwait trong các nỗ lực hòa giải nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Qatar.
Cùng ngày 1/7, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với lãnh đạo Qatar và Bahrain về căng thẳng ngoại giao tại vùng Vịnh hiện nay.
Tổng thống Putin cho rằng điều cần thiết nhất hiện nay là phải có những cuộc đối thoại trực tiếp giữa Qatar với các quốc gia có liên quan đến cuộc khủng hoảng, vốn đang tác động tiêu cực đến toàn khu vực Trung Đông.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ