Quận Hai Bà Trưng GPMB nhiều tuyến đường gặp khó khăn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5 khóa XXV.

Tại đây, BCH Đảng bộ quận tiến hành đánh giá sơ kết công tác quý I và bàn phương hướng nhiệm vụ quý II/2016; thảo luận sửa đổi quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020; kiện toàn bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy khóa XXV; xem xét đề nghị thi hành kỷ luật cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy-Chủ tịch HĐND quận Đinh Thị Lan Duyên cho biết: 3 tháng qua, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ quận đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ công tác trên địa bàn. Kinh tế - xã hội đạt kết quả khá: Giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng đạt 3.015 tỷ 121 triệu đồng, tăng 3,38%; doanh thu thương mại-dịch vụ đạt 45.569 tỷ 145 triệu đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ…
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 5 khóa XXV Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 5 khóa XXV Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng
 
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra xử lý 53 vụ vi phạm, phạt hành chính trên 1 tỷ đồng. Quận cũng đã cho vay giải quyết việc làm 1 tỷ 322 triệu đồng, giới thiệu việc làm cho hơn 1.700 người.

Trong đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, quận chỉ đạo quyết liệt giải phóng mặt bằng (GPMB) nhiều công trình trọng điểm của TP và quận, trong đó: GPMB phục vụ thi công dự án Vành đai I đã hoàn thành, kế hoạch GPMB dự án xây dựng Vành đai II đã được UBND quận phê duyệt, dự án xây dựng đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài đã điều tra khảo sát xong…

Công tác cấp phép và quản lý trật tự xây dựng cũng được tăng cường hiệu lực, với tỷ lệ công trình có phép đạt 97%. Đồng thời, lãnh đạo quận chỉ đạo 20 phường thực hiện nghiêm “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016”; phối hợp phân luồng chống ùn tắc giao thông…

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Quận ủy cũng tập trung lãnh đạo nhiệm vụ quan trọng là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, UBMTTQ quận và các phường tổ chức tốt quy trình hiệp thương, đến thời điểm này xong hiệp thương lần II với việc thông qua danh sách sơ bộ 75 người ứng cử đại biểu HĐND quận và 988 người ứng cử HĐND phường. Toàn quận thành lập 8 ban bầu cử HĐND quận, 124 ban bầu cử HĐND phường, 136 khu vực bỏ phiếu. Cùng với thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn, Quận ủy cũng thành lập tổ công tác chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và bầu cử tại phường Trương Định - nơi đang có nhiều bức xúc. Đồng thời, từ quận đến cơ sở đang tập trung thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tuy nhiên, BCH Đảng bộ quận cũng thống nhất trong quý II và thời gian tới, từ quận đến phường cần tập trung giải quyết một số tồn tại, như: Tình hình GPMB dự án Vành đai II, đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài gặp khó khăn; công tác quản lý trật tự xây dựng ở một số phường còn hạn chế. Dù có nhiều chuyển biến nhưng tại không ít phường còn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán. Đặc biệt, một số lãnh đạo đơn vị chưa thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân và hòa giải mâu thuẫn trong Nhân dân từ cơ sở, còn để đơn thư vượt cấp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nơi tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là khi chuẩn bị diễn ra bầu cử.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần