Quà Valentine tặng vợ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nếu nàng thích những điều mới mẻ nhưng không ưa mạo hiểm, hai người có thể cùng nhau đi học làm gốm, học vẽ, học làm xiếc, hoặc đơn giản là học xếp giấy origami.

Người phụ nữ nào cũng sẽ hồi hộp chờ đợi món quà tặng tình yêu từ người đàn ông của mình trong ngày lễ này. Nhiệm vụ trên vai bạn không hề đơn giản!

Đối với nàng “mọt sách”

Bạn có biết quyển sách nàng yêu thích nhất lúc còn nhỏ không? Tại sao không lùng mua một quyển giờ đã không còn xuất bản? Hoặc một cuốn sách có chữ ký của tác già mà nàng yêu thích nhất.

Nếu nàng thích tạp chí hơn, hãy đặt mua dài hạn cho nàng (nhớ để ý nàng thường đọc tạp chí nào), hoặc phá cách hơn bằng việc tự bạn làm tặng nàng một cuốn sách. Bạn chỉ cần sắp xếp những bức ảnh lại với nhau, viết về những điểm bạn thích ở nàng, kể lại câu chuyện tình yêu của hai người, vì sao và như thế nào mà hai người đến với nhau hoặc phác ra tương lai bằng những bức tranh tự vẽ hoặc ghép từ tranh hoạt hình rồi đóng thành quyển xinh xắn.

Đối với nàng yêu nội trợ

Một khóa học nấu ăn là món quà hoàn hảo cho người phụ nữ này. Hãy xem trước lịch dạy của khóa học để chắc chắn là vào lúc đó nàng rảnh rỗi.

Nếu bạn thích một món quà hữu hình, hãy thử mua sách dạy nấu ăn của một đầu bếp hoặc nhà hàng mà nàng yêu thích, rồi thêm những món quà nhỏ dễ thương như một chiếc tạp dề thật đẹp, những chiếc cốc dễ thương, bộ đinh ghim/nam châm xinh xắn gắn trên tủ lạnh phòng bếp…

Sắp xếp những thứ đồ đó trong một cái bát thủy tinh lớn hoặc khay làm bánh, bọc bằng giấy bóng kính và buộc lại bằng ruy băng. Xếp món ăn vặt nàng yêu thích đầy tủ lạnh nữa nhé.

Đối với nàng ưa mạo hiểm

Hãy tìm hiểu xem quanh khu vực bạn sống có những hoạt động nào sẽ gây hứng thú với nàng, leo núi, đi xe đạp địa hình, cưỡi ngựa, lướt ván?

Nếu nàng thích những điều mới mẻ nhưng không ưa mạo hiểm, hai người có thể cùng nhau đi học làm gốm, học vẽ, học làm xiếc, hoặc đơn giản là học xếp giấy origami. Có thể những việc này không hợp với bạn lắm, nhưng nàng sẽ đánh giá cao thời gian bạn dành ở bên nàng.

Đối với nàng yêu du lịch

Dựa trên tình hình kinh tế của mình, bạn có thể chọn một kỳ nghỉ ở nước ngoài, đi du lịch trong nước, hoặc một chuyến dã ngoại ra ngoại ô thành phố. Nếu hai bạn đã có con nhỏ và không thể đi chơi riêng quá lâu, hãy dành cho nàng một ngày khám phá lòng vòng quanh thành phố. Cuối cùng, hãy đưa nàng vào shop thời trang và thật hoàn hảo khi cuộc du hí tình yêu kết thúc trong một khách sạn ấm áp, xinh xắn. Đơn giản là để thay đổi không gian.

Đối với nàng sành điệu

Hãy quan sát xem nàng thích mặc gì. Phong cách nhẹ nhàng nữ tính hay ấn tượng quyến rũ? Trẻ trung hay đằm thắm? Tươi sáng hay trầm lắng? Sẽ an toàn hơn nếu bạn mua những thứ na ná với những gì nàng đang dùng. Nhớ kiểm tra lại size của những món đồ đó.

Nếu bạn đã từng đưa nàng đi mua sắm, hãy nhớ tên cửa hàng nàng thích vào, những thứ nàng thích ngắm, những đồ nàng thích thử. Bạn cũng có thể nhờ bạn gái hoặc chị em của nàng tư vấn. Nói rằng: Dù đã có một vài ý tưởng nhưng bạn vẫn muốn nghe tư vấn của họ xem nên chọn thứ gì. Bạn sẽ chọn được đúng thứ nàng thích và còn ăn điểm với những người bạn, người chị em của nàng.

Nếu thấy quá  khó chọn, bạn có thể chuyển sang mua quần tất hoặc đồ lót. Hãy mở ngăn tủ của nàng ra để biết nàng thích lụa trơn hay đăng ten, màu sắc hay giản dị. Nhớ là phải mua thứ nàng thích, đừng chọn thứ bạn muốn nàng mặc.

Đối với nàng thích ở nhà

Một bộ chăn ga gối chất lượng cao và đẹp mắt, bình hoa, đèn ngủ, giấy dán tường và những dụng cụ trong nhà bếp đều phù hợp với cô nàng thích ở nhà. Nếu bạn muốn gây ấn tượng mạnh và biết rất rõ sở thích của nàng, hãy mua một món đồ gia dụng giá trị một chút: Tủ đựng giày thiết kế theo phong cách cổ điển, một xích đu xinh xắn đặt trong vườn hoặc trên sân thượng… Nếu hiện tại chưa đủ điều kiện, bạn có thể mua sách hướng dẫn trang trí nội thất, trong sách bao giờ cũng có những ngôi nhà được thiết kế rất đẹp, hãy đặt chúng trên bàn uống nước, một lúc nào đó, hai bạn sẽ muốn cùng nhau trang trí lại tổ ấm, và khi có mục đích là cùng xây mới tổ ấm, hai bạn sẽ có thêm động lực làm việc, kiếm tiền.

Đối với nàng nghiện công việc

Nếu nàng hay căng thẳng và thường phải làm việc tối tăm mặt mũi, hãy giúp nàng thư giãn trong những ngày nghỉ. Bạn có thể đăng ký dịch vụ spa cho nàng nếu đó là mong muốn của nàng. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nhiều nếu bạn tặng nàng một bữa tối ấm áp. Hãy mua những sản phẩm tuyệt vời nhất giúp thư giãn khi tắm như nến thơm, xà bông, sữa tắm chứa tinh dầu giúp giải tỏa căng thẳng. Để thêm ấn tượng, hãy để lại giấy nhắn trên bàn rằng, ngày hôm nay, việc nhà, nấu nướng và mát-xa, bạn sẽ làm hết. Hãy nấu những món nàng thích (hoặc bạn có thể mua về nhà), hãy lau dọn nhà cửa sạch sẽ (bạn cũng có thể thuê người giúp). Phụ nữ luôn thích những bữa tối lung linh và phòng tắm ấm áp dễ chịu với một bó hoa tươi.

Dành cho nàng đã có tất cả mọi thứ

Bạn hãy làm từ thiện dưới tên của nàng. Vào ngày lễ Tình Yêu, những hoạt động từ thiện càng trở nên có ý nghĩa vì yêu còn là dành sự yêu thương, quan tâm tới những người không may mắn trong cuộc sống. Bạn sẽ không mua gì tặng nàng nhưng nàng sẽ bất ngờ và ấn tượng với hành động ý nghĩa này.

Dành cho những cặp đôi đã chia tay

 “Vì sao anh yêu em?” - một tờ giấy cuộn lại, thắt bằng ruy-băng kể về những điểm bạn (từng) yêu ở nàng, thật là một món quà lãng mạn. Đó là thứ nàng sẽ giữ mãi mãi. Hãy ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất, những điều tuyệt vời nhất ở nàng, những điều bạn sẽ nhớ mãi khi hai người còn ở bên nhau, những điều nàng đã giúp bạn thay đổi hoặc bất cứ điều gì đẹp đẽ mà bạn vẫn muốn được nếm trải cùng nàng. Những hoài niệm, những lý do khiến hai người (từng) yêu nhau và sẽ luôn nhớ về nhau thật ngọt ngào. Món quà này đặc biệt hữu ích nếu tình hình còn có thể cứu vãn. Hãy kết hợp với một trong những món quà gợi ý trên kia.

Một chiếc đĩa CD kẹp bên trong tấm thiệp (đừng gửi USB) là một món quà rất cổ điển. Hãy gửi vào đó những bài hát nàng yêu thích, những bài hát có tên nàng trong đó hoặc những bài viết về những nơi hai người từng đến hoặc muốn đến cùng nhau. Và nếu hai bạn là những người hài hước và lạc quan, hãy cắt dán những bức tranh mà nhân vật chính là bạn và nàng (hình cắt ra từ những tấm ảnh cũ). Trong tranh, bạn phác họa những điều mình vẫn muốn thực hiện cùng nàng. Hãy chăm chỉ làm việc trong năm tới để có đủ tài chính và hiện thực hóa ít nhất một bức tranh trong đó.