Quách Thị Lan đoạt HCV điền kinh châu Á

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - VĐV Quách Thị Lan đã đoạt HCV cự ly 400 m tại chặng 1 Grand Prix điền kinh châu Á diễn ra tối ngày 4/6 tại Trung Quốc.

 Cô thể hiện phong độ tốt khi qua mặt các đối thủ cạnh tranh, cán đích đầu tiên với thành tích 52 giây 63. Nadisha (Sri Lanka) về nhì với thành tích 53 giây 24 và xếp hạng ba là Nguyễn Thị Hằng với thành tích 53 giây 29.

Hiện Quách Thị Lan đang hướng đến cú đúp HCV 400m, 400m rào ở SEA Games 2019 cuối năm nay ở Philippines, và mục tiêu lớn hơn cả là giành quyền tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản.

Cũng ở chặng 1 Grand Prix điền kinh châu Á hôm qua, nhà vô địch ASIAD Bùi Thị Thu Thảo vừa trở lại sau chấn thương đã đoạt HCĐ nhảy xa nữ với thành tích 6 m 34. Ở cự ly 100 m nữ, Lê Tú Chinh đoạt HCĐ với thành tích 11 giây 71. Ở cự ly 400 m nam, Trần Đình Sơn đoạt HCĐ với thành tích 46 giây 55.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần