Quách Thị Lan giành HC bạc, giải hạn cho điền kinh Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nữ vận động viên điền kinh đem lại tấm huy chương đầu tiên cho điền kinh Việt Nam, ở nội dung 400m nữ trong ngày thi đấu thứ chín của ASIAD 17.

Quách Thị Lan (vàng) giúp điền kinh Việt Nam giành HC đầu tiên ở Á vận hội.
Quách Thị Lan (vàng) giúp điền kinh Việt Nam giành HC đầu tiên ở Á vận hội.
Tại vòng chung kết diễn ra lúc 17h25, Quách Thị Lan thi đấu xuất sắc với màn băng về đích thần tốc. Cô đạt thành tích 52 giây 06 và giành HC bạc, chỉ chịu thua người về đích đầu tiên Oluwakemi Adekoya của Bahrain với thời gian 51 giây 59.

Năm 2012, Quách Thị Lan từng gây chấn động với những thành tích xuất sắc tại giải trẻ Đông Nam Á và đoạt HCV 400m chạy và 400m rào ở giải vô địch quốc gia với thời gian vượt HC vàng SEA Games khi đó.

Vận động viên còn lại của Việt Nam thi đấu ở chung kết nội dung 400m chiều 28/9 là Nguyễn Thị Huyền, chỉ cán đích thứ bảy sau 53 giây 79.

Sáng nay 28/9, điền kinh Việt Nam không đạt được thành tích nào. Dương Văn Thái về đích thứ năm tại vòng loại 1.500m nam với thời gian 3 phút 54 giây 61. Vượt thành tích giành HC vàng SEA Games 2013, nhưng cũng không đủ để anh giành quyền vào chung kết. Trong khi đó Nguyễn Thanh Phúc bị loại sớm ở nội dung đi bộ 20km vì phạm quy.