Quái xế đầu trần lao thẳng xe vào Cảnh sát giao thông

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sự việc vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang khiến một chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn đang điều trị tại cơ sở y tế. (Ảnh: Thái An)
Ngày 25/9, nguồn tin từ Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ một trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đâm trọng thương chiến sĩ CSGT trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, vào sáng 25/9, Tổ công tác của Đội CSGT, Công an huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên QL17, đoạn qua địa phận phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế.
Đúng lúc này, Vũ Minh Hoàng (SN 2001, thôn Chùa, xã Tân Hiệp, huyện Yên Thế) điều khiển xe mô tô mang BKS: 98H1 - 077.18, chở theo Nguyễn Văn Nghĩa (SN 2001, trú cùng địa chỉ). Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.
Ngay lập tức, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga lao thẳng vào các cán bộ làm nhiệm vụ.
Hậu quả, Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn bị đa chấn thương, phải khâu khoảng 60 mũi ở đầu, đùi phải, mí mắt phải. 2 thanh niên đi mô tô bị xây xát nhẹ, đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế.
Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Vũ Minh Hoàng và Nguyễn Văn Nghĩa đang là học sinh Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế. Đặc biệt, cả 2 đều chưa có giấy phép lái xe.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần