Quận Ba Đình: chủ động phòng ngừa hiệu quả các vụ cháy nổ

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/6, UBND quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, trong các đợt mưa, giông trên địa bàn quận Ba Đình có 8 cây xanh các loại đổ gãy; xảy ra 9 vụ cháy, 53 sự cố; các vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tải sản khoảng 25 triệu đồng.

Qua báo cáo cho thấy, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 đã được Quận ủy, HĐND và UBND quận Ba Đình chỉ đạo sát sao, kịp thời. Các phòng, ban, UBND các phường đã tổ chức triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đúng quy định, đã đạt được mục tiêu đề ra.

UBND quận Ba Đình trang bị các phương tiện, vật tư phòng chống thiên tai, gồm: 2.000 bảo tải, 20 xe cải tiến, 50 đôi quang gánh sắt, 100 sọt sắt; 500 cuốc, 500 xẻng, 1550m dây điện, 1 máy phát điện; 12 nhà bạt, 5 cưa máy, 2.000m dây thừng, 5 xuồng cao su, 1 ca nô…; tại UBND phường Phúc Xá: 50 xe cải tiến, 20 thuyền nhựa, 1 ca nô; Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mỗi phường: 4 cưa máy, thang, câu liêm... theo phương châm 4 tại chỗ; nộp Quỹ phòng chống thiên tai thành phố 538.018.638 đồng.

Quang cảnh hội nghị. 
Quang cảnh hội nghị. 

Đặc biệt, UBND quận đã phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố tổ chức tập huấn trực tuyến công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định; tổ chức tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến các hộ gia đình, với 43.848/43.484 đại diện hộ gia đình, đạt 100%; thực hiện cắt tỉa 2.115 cây nặng tán, chặt hạ 45 cây chết, cây mục gốc nguy hiểm.

Ngoài ra, UBND quận đã di dời được 134/155 hộ dân ra khỏi các nhà chung cư nguy hiểm, còn 21/49 hộ dân tại nhà G6A Thành Công đang tiếp tục được tuyên truyền vận động di dời. Phương án di dời dân khi có tình huống khẩn cấp xảy ra đã được UBND quận, phường xây dựng bảo đảm kịp thời khi xảy ra sự cố.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Trung Dũng đề nghị, trong thời gian tới Chủ tịch UBND 14 phường rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai phường; xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai cụ thể, phù hợp với tình hình của phường; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí theo phương châm 4 tại chỗ; thường xuyên theo dõi diễn biến của thiên tai để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm sẵn sàng triển khai hiệu quả phương án khi có thiên tai xảy ra.

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống thiên tai để người dân biết và chấp hành; rà soát nhà ở riêng lẻ xuống cấp, nguy hiểm xây dựng phương án di dời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra…

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cũng đặc biệt nhấn mạnh đến công tác phòng cháy, chữa cháy, lưu ý các phường, các đơn vị cần chú trọng và có giải pháp khả thi để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các vụ cháy nổ, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân…