Quận Ba Đình: Giải quyết thấu tình, đạt lý sau lệnh phong tỏa chợ Long Biên

Duy Khánh - Nguyễn Trọng - Hồng Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do quyết định đột xuất, nhiều hộ kinh doanh tại các tỉnh, thành khác không cập nhật được thông tin nên đêm 4/8 tại chợ Long Biên vẫn còn rất nhiều các tiểu thương mang hàng hóa, chủ yếu là hải sản từ khắp các nơi về đây tiêu thụ. Chợ bị phong tỏa nên hàng trăm tiểu thương đã tràn ra đường để họp chợ bởi hải sản là mặt hàng tươi sống, không thể lưu kho. Hoạt động này rất dễ khiến chợ Long Biên phát sinh thêm ca nhiễm mới.