Quận Ba Đình: Học sinh hào hứng với hoạt động ngoại khóa phòng cháy, chữa cháy

Duy Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/4, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Ba Đình tổ chức hoạt động sinh hoạt ngoại khóa “Học sinh với công tác phòng cháy, chữa cháy” tại Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Giảng Võ).

Tại buổi sinh hoạt ngoại khóa, học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng đã hào hứng tham gia trải nghiệm 4 trạm hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trạm 1: Kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, nhận diện lính cứu hỏa. Trạm 2: Thoát nạn trong môi trường khói, khí độc. Trạm 3: Thoát nạn trong địa hình nhà cao tầng. Trạm 4: Sơ cấp cứu cho người bị nạn.

Các trạm hoạt động là nơi tổ chức các trò chơi thực tế, giúp các học sinh dễ dàng tiếp cận những kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các đại biểu tham dự hoạt động sinh hoạt ngoại khóa “Học sinh với công tác phòng cháy, chữa cháy” tại Trường Tiểu học Kim Đồng.
Các đại biểu tham dự hoạt động sinh hoạt ngoại khóa “Học sinh với công tác phòng cháy, chữa cháy” tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng Công an quận Ba Đình, Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng cho biết, trong các trường học hiện nay, ngoài việc giảng dạy, trau dồi kiến thức học vấn thì còn cần trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng sống cho các em học sinh.

Qua đó giúp học sinh nhận biết rõ hơn về các vấn đề trong xã hội mà điển hình là kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra… để khi gặp tình huống cháy nổ các em có thể tự cứu lấy bản thân và bạn bè.

Mặt khác, qua các em cũng là một kênh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho chính gia đình, người thân.

Phó trưởng Công an quận Ba Đình, Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng phát biểu tại buổi sinh hoạt ngoại khóa.
Phó trưởng Công an quận Ba Đình, Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng phát biểu tại buổi sinh hoạt ngoại khóa.

Phó trưởng Công an quận Ba Đình cũng cho biết, đối với các em học sinh, đặc biệt là với học sinh tiểu học, cách thức truyền đạt, hướng dẫn để làm sao các em tiếp thu nhanh và hiệu quả nhất các kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một vấn đề rất quan trọng.

Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Ba Đình đã đề ra rất nhiều giải pháp và cách thức truyền đạt khác nhau. Với hoạt động sinh hoạt ngoại khóa “Học sinh với công tác phòng cháy, chữa cháy”, các em sẽ được truyền đạt những kỹ năng cơ bản và trải nghiệm thực tế phương thức thoát nạn khi có cháy nổ khác nhau.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt ngoại khóa “Học sinh với công tác phòng cháy, chữa cháy” tại Trường Tiểu học Kim Đồng:

Các em học sinh được chia làm 4 đội để trải nghiệm các trạm hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Các em học sinh được chia làm 4 đội để trải nghiệm các trạm hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Các em được trang bị mũ và găng đảm bảo an toàn khi thực hiện trải nghiệm hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Các em được trang bị mũ và găng đảm bảo an toàn khi thực hiện trải nghiệm hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Ngoài việc giảng dạy, trau dồi kiến thức học vấn thì còn cần trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng sống cho các em học sinh.
Ngoài việc giảng dạy, trau dồi kiến thức học vấn thì còn cần trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng sống cho các em học sinh.
Ngoài việc giảng dạy, trau dồi kiến thức học vấn thì còn cần trang bị đầy đủ các kiến thức và kỹ năng sống cho các em học sinh.
Các em học sinh hào hứng tham gia các trải nghiệm ngoại khóa.
Các em được trải nghiệm trạm thoát nạn trong địa hình nhà cao tầng.
Các em được trải nghiệm trạm thoát nạn trong địa hình nhà cao tầng.
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn cho các em những kỹ năng cơ bản để thoát nạn khi cháy nổ xảy ra.
Lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn cho các em những kỹ năng cơ bản để thoát nạn khi cháy nổ xảy ra.
Quận Ba Đình: Học sinh hào hứng với hoạt động ngoại khóa phòng cháy, chữa cháy - Ảnh 1
Trải nghiệm sơ cấp cứu cho người bị nạn.
Trải nghiệm sơ cấp cứu cho người bị nạn.
Trải nghiệm thoát nạn trong môi trường khói, khí độc.
Trải nghiệm thoát nạn trong môi trường khói, khí độc.
Các em học sinh hào hứng với hoạt động sinh hoạt ngoại khóa "Học sinh với công tác phòng cháy, chữa cháy".
Các em học sinh hào hứng với hoạt động sinh hoạt ngoại khóa "Học sinh với công tác phòng cháy, chữa cháy".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần