Quận Ba Đình: Khen thưởng hơn 320 cán bộ, nhân viên y tế

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/2, UBND quận Ba Đình tổ chức gặp mặt cán bộ, nhân viên y tế nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022).

Trong 67 năm qua, cùng với Thủ đô và cả nước, ngành Y tế quận Ba Đình đã có nhiều có sự phát triển, chuyển biến hết sức tích cực. Mạng lưới Y tế dự phòng, khám bệnh, quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế ngày càng được hoàn thiện, phát huy hiệu quả; 14/14 phường đều đạt Chuẩn Quốc gia về Y tế; tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, công chức, nhân viên ngành y tế ngày càng được nâng cao.

UBND quận Ba Đình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
UBND quận Ba Đình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, trong 2 năm qua, với sự quyết tâm, lòng nhiệt huyết của đội ngũ thầy thuốc; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống chính trị quận; sự đồng lòng, chung sức của cả cộng đồng, ngành Y tế Ba Đình sẽ luôn giữ vững tinh thần “chống dịch như chống giặc” trong tình hình mới, lập nhiều thành tích xuất sắc để xứng đáng với truyền thống của ngành y tế và niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân quận.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo quận, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ y bác sỹ, cán bộ y tế, nhân viên y tế; đồng thời đánh giá cao sự đoàn kết, chung tay của cả hệ thống chính trị, các lực lượng Quân đội, Công an, các đoàn thể, các tổ Covid cộng đồng đã không quản nguy hiểm, nắng mưa, khó khăn để lập nên những “thành luỹ”, “pháo đài” phòng chống dịch.

UBND quận Ba Đình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
UBND quận Ba Đình khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết quận sẽ tập trung quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế, nâng cấp, cải tạo các cơ sở y tế, tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế; phối kết hợp tốt với các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn để phục vụ chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân được tốt hơn. “Mục tiêu cao nhất là nhân dân được khoẻ mạnh cả về tinh thần và thể chất, cuộc sống an bình, hạnh phúc” – Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến khẳng định.

Nhân dịp này, UBND quận Ba Đình đã tặng thưởng Giấy khen cho 181 tập thể, 325 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.