Quận Ba Đình: Lan tỏa mạnh mẽ bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Duy Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/11, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị phát động triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.

Để Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình được triển khai hiệu quả, lan tỏa, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tham gia đông đảo của các gia đình, cộng đồng, xã hội; bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên; nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, UBND quận Ba Đình đã phát động tới các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể và tổ dân phố trên địa bàn tổ chức đăng ký, đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chí lồng ghép với xây dựng, bình xét Gia đình văn hóa.

Các đại biểu bấm nút phát động triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn quận Ba Đình.
Các đại biểu bấm nút phát động triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn quận Ba Đình.

Bên cạnh đó, quận Ba Đình cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, cổ động trực quan, không gian mạng, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, thông qua các cuộc thi, hội thi, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ. Đồng thời, quận tổ chức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện Bộ tiêu chí song song với kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện theo chuyên đề hoặc lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác gia đình.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm phát biểu tại hội nghị.

Để việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022 đạt hiệu quả, có chiều sâu, phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Phạm Thị Diễm đề nghị các phòng, ngành, đoàn thể và UBND phường đẩy mạnh hoạt động truyền thông về chủ đề, thông điệp của Tháng hành động. Đặc biệt, chú trọng tới các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ, trẻ em trong việc thúc đẩy bình đẳng giới bằng nhiều hình thức hưởng ứng Tháng hành động năm 2022.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND quận cũng đề nghị các đơn vị phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường và tổ chức thành viên trong việc tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Vở kịch phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.
Vở kịch phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.

"Các đơn vị, địa bàn tổ chức diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về những nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động năm 2022; tuyên truyền về chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng quyền năng, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới" - Phó Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, quận Ba Đình cũng đẩy mạnh huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột. Đồng thời, tăng cường hình thức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị trong Tháng hành động, phối hợp xử lý nghiêm những vụ vi phạm về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội.